Hà Nội 24h: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thân nhân người cách ly không gửi đồ ăn

Anh Thư (T.H) |

Chủ tịch Hà Nội: Thân nhân không gửi đồ ăn lên khu cách ly COVID-19; Hàng trăm sinh viên dọn phòng nhường chỗ cho người về cách ly... là tin nóng 24h qua.

Chủ tịch Hà Nội: Thân nhân không gửi đồ ăn lên khu cách ly COVID-19

Ngày 23.3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá,  hiện nay trên địa bàn thành phố tiếp tục có diễn biến phức tạp hơn, có ca bệnh phát hiện trong quá trình đi lại trong nước sau đó lây nhiễm chéo cho các thành viên gia đình.

Đặc biệt, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thân nhân những người đang được cách ly tập trung không gửi đồ ăn thức uống lên khu cách ly, các cán bộ quản lý không được nhận đồ đạc của người thân những người đang được cách ly vì rất có thể trong quá trình gửi đồ sẽ gây ra nguy hiểm vì đồ ăn chưa được khử khuẩn. Xem chi tiết tại đây.

Hàng trăm sinh viên dọn phòng nhường chỗ cho người về cách ly

UBND Thành phố Hà Nội ký quyết định về việc thành lập khu cách ly tập trung tại Khu ký túc xá của Đại học. Trong những ngày cuối tuần, các cán bộ cùng các học sinh, sinh viên FPT đang nhanh chóng chuẩn bị cơ sở vật chất để sẵn sàng đáp ứng làm nơi cách ly cho hơn 2.000 người theo yêu cầu của Thành phố. Xem chi tiết tại đây.

Chống dịch COVID-19: Đề xuất xem xét lại việc bố trí cách ly tại khách sạn

Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng ngày 23.3, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, vừa qua Thủ tướng giao cho thành phố Hà Nội chuẩn bị các khu vực để sẵn sàng bàn giao cho Bộ Quốc phòng tiếp nhận cách ly 20.000 công dân, thời điểm bắt đầu từ ngày 25.3. Hiện các đơn vị đang chuẩn bị các đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra về việc này. Xem chi tiết tại đây.

Người Việt Nam về từ vùng dịch COVID-19 giảm mạnh

Theo số liệu khách đã đặt vé từ các hãng hàng không, dự kiến trong ngày 23.3.2020, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ đón khoảng 276 hành khách, đều là quốc tịch Việt Nam từ các chuyến bay đến từ Hongkong, Nhật Bản, Bangkok.

Hiện các hãng hàng không của Việt Nam đã tạm dừng khai thác hầu hết các đường bay quốc tế. Cụ thể, từ ngày 23.3, Vietnam Airlines dừng khai thác đường bay giữa Việt Nam-Nhật Bản/Anh. Từ ngày 24.3.2020, dừng đường bay Việt Nam-Đức. Từ ngày 25.3.2020 dừng đường bay Việt Nam-Australia. Xem chi tiết tại đây.

Nhóm đối tượng nhiều tiền án mang ôtô đi trộm cây cảnh quý

Ngày 23.3, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Khúc Anh Tuấn (48 tuổi), Đào Thanh Tùng (34 tuổi), Chu Trọng Nam (33 tuổi), Nguyễn Bá Lợi (43 tuổi) và Hoàng Thanh Hải (25 tuổi) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

5 đối tượng có nhiều tiền án quê ở Hưng Yên, Hà Nội nửa đêm lái ô tô đi rình mò các căn hộ có cây cảnh quý chủ nhà để hớ hênh, rồi lấy trộm. Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội 24h: Công nhân nạo vét cống chia sẻ về việc dọn rác, tránh kim tiêm

Anh Thư (T.H) |

Nghe công nhân nạo vét cống thoát nước kể chuyện dò đinh, tránh kim tiêm; Hà Nội: Công nhân ra quân cắt tỉa cây xanh, hạ độ cao trước mùa mưa bão... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Người dân Trúc Bạch lên tiếng sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly

Anh Thư (T.H) |

Người dân Trúc Bạch: Chúng tôi đã trải qua 14 ngày rất bình yên; Chuyện nguy hiểm của những công nhân cống ngầm ở Hà Nội... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Các tuyến phố vắng vẻ sau khuyến cáo hạn chế ra đường

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội và TPHCM vắng vẻ sau khuyến cáo người dân hạn chế ra đường; Hà Nội đủ hàng hoá cung cấp cho người dân trong dài hạn... là tin nóng 24h qua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hà Nội 24h: Công nhân nạo vét cống chia sẻ về việc dọn rác, tránh kim tiêm

Anh Thư (T.H) |

Nghe công nhân nạo vét cống thoát nước kể chuyện dò đinh, tránh kim tiêm; Hà Nội: Công nhân ra quân cắt tỉa cây xanh, hạ độ cao trước mùa mưa bão... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Người dân Trúc Bạch lên tiếng sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly

Anh Thư (T.H) |

Người dân Trúc Bạch: Chúng tôi đã trải qua 14 ngày rất bình yên; Chuyện nguy hiểm của những công nhân cống ngầm ở Hà Nội... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Các tuyến phố vắng vẻ sau khuyến cáo hạn chế ra đường

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội và TPHCM vắng vẻ sau khuyến cáo người dân hạn chế ra đường; Hà Nội đủ hàng hoá cung cấp cho người dân trong dài hạn... là tin nóng 24h qua.