Tung tin “Hà Nội vỡ trận vì COVID- 19", hai cá nhân bị triệu tập xử lý

Nguyễn Hà |

Hai chủ tài khoản facebook ở Hà Nội đã bị cơ quan công an triệu tập, xử lý do tung tin "Hà Nội sắp vỡ trận vì dịch COVID-19" khiến người dân hoang mang lo lắng.

Ngày 20.3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố Hà Nội tiến hành xử lý 2 trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Hà Nội trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng đã phát hiện một số tài khoản facebook tung tin, bịa đặt về cuộc họp khẩn giữa Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và các sở, ngành. Đồng thời đưa ra bối cảnh Hà Nội sắp “vỡ trận” trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an đã triệu tập chủ nhân của các tài khoản này là N.T.H (SN 1998; trú tại Kim Giang, Thanh Xuân) và Đ.T.Đ (SN 1995; trú tại tổ dân phố 1 La Khê, Hà Đông) để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan Công an, 2 trường hợp trên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, do thiếu hiểu biết nên đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ những thông tin suy diễn, thất thiệt, ảnh hưởng đến đến công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố Hà Nội, cam kết không tái phạm và gỡ bỏ bài viết. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xử lý 2 trường hợp trên theo quy định.

Hiện nay công tác phòng chống dịch của Thành phố Hà Nội đang được kiểm soát rất tốt. Thành phố Hà Nội đã đảm bảo đầy đủ điều kiện, nhân lực, trang thiết bị y tế, khu vực cách ly để phòng chống kiểm soát dịch; đồng thời cung ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ người dân trong thời gian dài, giá cả ổn định. Đề nghị mọi người dân yên tâm, bình tĩnh, không dao động, không phải đi mua hàng tích trữ.

Hà Nội đủ hàng hoá cung cấp cho người dân. Ảnh: Cường Ngô
Hà Nội đủ hàng hoá cung cấp cho người dân. Ảnh: Cường Ngô

Công an thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo người dân nên cập nhật thông tin liên quan đến dịch COVID-19 qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử chính thống của ngành Y tế. Không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật liên quan đến dịch COVID-19. Các trường hợp vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, hiện nay không phải chỉ xuất hiện tin đồn trên mạng mà còn xuất hiện trong các nhóm kín, việc kiểm soát thông tin rất khó khăn, nhất là trong hội nhóm các bà mẹ bỉm sữa, các phụ huynh học sinh. Họ trao đổi với nhau rất khó phát hiện.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương xử lý hơn 20 tài khoản đã thông tin về việc Hà Nội bị phong tỏa để xử lý, răn đe các đối tượng.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội rà soát người nhập cảnh chưa qua cách ly từ ngày 7.3

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tổ chức rà soát, cách ly người nhập cảnh vào từ 7.3 đến nay để thực hiện cách ly.

Điều tra 20 tài khoản trên mạng xã hội tung tin đồn phong toả Hà Nội

Nguyễn Hà |

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, hiện đã chuyển công an thành phố và các Sở thông tin truyền thông các địa phương điều tra hơn 20 tài khoản thông tin về việc Hà Nội phong toả để xử lý, răn đe các đối tượng. 

Chủ tịch Hà Nội: Người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm

Nguyễn Hà |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm giữa dịch COVID-19.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Hà Nội rà soát người nhập cảnh chưa qua cách ly từ ngày 7.3

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tổ chức rà soát, cách ly người nhập cảnh vào từ 7.3 đến nay để thực hiện cách ly.

Điều tra 20 tài khoản trên mạng xã hội tung tin đồn phong toả Hà Nội

Nguyễn Hà |

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, hiện đã chuyển công an thành phố và các Sở thông tin truyền thông các địa phương điều tra hơn 20 tài khoản thông tin về việc Hà Nội phong toả để xử lý, răn đe các đối tượng. 

Chủ tịch Hà Nội: Người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm

Nguyễn Hà |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm giữa dịch COVID-19.