Mổ cấp cứu ruột thừa cho bệnh nhân đang cách ly COVID-19

T.Linh |

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật áp xe ruột thừa trong ổ bụng (ruột thừa đã vỡ) cho bệnh nhân đang cách ly COVID-19 tại bệnh viện.

Bệnh nhân là nữ, 28 tuổi vừa từ Nhật Bản về và được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân có dấu hiệu đau bụng sốt cao trên 38 độ liên tục được hội chẩn ngoại khoa tại giường. Qua thăm khám cho thấy bệnh nhân có phản ứng thành bụng, chụp CT scanner ổ bụng có hình ảnh abcess ruột thừa trong ổ bụng. Sau khi hội chẩn ê kíp đã quyết định phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Theo Bác sĩ Trần Thượng Việt, Trưởng khoa Ngoại- sản, người trực tiếp phẫu thuật cho biết bệnh nhân đã cắt xong ruột thừa, dẫn lưu ổ abcess ra ngoài. Hiện tại bệnh nhân đã phục hồi, sức khỏe đã ổn định.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngay từ những ngày đầu tiên chống dịch COVID-19 đã chuẩn bị sẵn sàng các ekip phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, tiết niệu, chấn thương và sản khoa cùng toàn bộ đồ bảo hộ để phục vụ các bệnh nhân cách ly cần phẫu thuật cấp cứu.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre cách ly một ấp với gần 1.600 người trong khu vực có ca mắc COVID-19

Kỳ Quan |

Tỉnh Bến Tre quyết định cách ly phạm vi toàn bộ ấp Thừa Lợi (xã Thừa Đức, huyện Bình Đại) với 480 hộ, 1.588 nhân khẩu để phòng chống dịch COVID-19.

Giải pháp khử khuẩn khẩu trang y tế cực kỳ đơn giản phòng COVID-19

T.Linh |

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường- Bộ Y tế vừa giới thiệu giải pháp khử khuẩn khẩu trang đơn giản, tiết kiệm mà người dân có thể thực hiện dễ dàng, phòng dịch COVID-19.

Nhiều y bác sĩ kêu gọi người dân "ở nhà" vượt qua dịch COVID-19

Thùy Linh |

Mỗi hành động nhỏ sẽ trở thành sức mạnh lớn tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bến Tre cách ly một ấp với gần 1.600 người trong khu vực có ca mắc COVID-19

Kỳ Quan |

Tỉnh Bến Tre quyết định cách ly phạm vi toàn bộ ấp Thừa Lợi (xã Thừa Đức, huyện Bình Đại) với 480 hộ, 1.588 nhân khẩu để phòng chống dịch COVID-19.

Giải pháp khử khuẩn khẩu trang y tế cực kỳ đơn giản phòng COVID-19

T.Linh |

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường- Bộ Y tế vừa giới thiệu giải pháp khử khuẩn khẩu trang đơn giản, tiết kiệm mà người dân có thể thực hiện dễ dàng, phòng dịch COVID-19.

Nhiều y bác sĩ kêu gọi người dân "ở nhà" vượt qua dịch COVID-19

Thùy Linh |

Mỗi hành động nhỏ sẽ trở thành sức mạnh lớn tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.