Tin Hà Nội 24h: Theo dõi cách ly triệt để tại chỗ khi có người mắc COVID-19

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội sẵn sàng 1.000 giường bệnh cho bệnh nhân nhiễm COVID-19; Siêu thị Hà Nội đầy ắp hàng hoá, không còn cảnh đổ xô đi mua hàng dự trữ... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội sẵn sàng 1.000 giường bệnh cho bệnh nhân nhiễm COVID-19

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - bà Trần Thị Nhị Hà, thời điểm này, các biện pháp tổ chức tiếp nhận, điều trị và quản lý, theo dõi cách ly triệt để tại chỗ khi có người mắc COVID-19 là hết sức quan trọng.

Với mức độ dịch diễn biến phức tạp như hiện nay, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu 6 bệnh viện mũi nhọn là Bắc Thăng Long, Đống Đa, Thanh Nhàn, Đức Giang, Xanh Pôn, Hà Đông có phương án chuẩn bị 1.000 giường bệnh, đáp ứng đầy đủ cơ số thuốc, trang bị, vật tư tiêu hao, tổ chức diễn tập sẵn sàng kích hoạt khi có tình huống ca bệnh xảy ra. Xem chi tiết tại đây.

Siêu thị Hà Nội đầy ắp hàng hoá, không còn cảnh đổ xô đi mua hàng dự trữ

Sau khi Hà Nội công bố ca nhiễm COVID-19 đầu tiên và các ca nhiễm tiếp theo do tiếp xúc gần với người bệnh, ngày 7.3, tại nhiều chợ dân sinh, siêu thị ở Hà Nội, không ít người dân đổ xô mua hàng tích trữ.

Các mặt hàng được chọn lựa nhiều nhất là đồ khô, mì tôm, dầu ăn, gạo và thịt tươi.  Tuy nhiên, ngay sau đó, các siêu thị tại Hà Nội đều khẳng định sẽ đảm bảo đủ nguồn hàng cung cấp cho người dân. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các địa phương và đơn vị đẩy nhanh thủ tục triển khai một số dự án giao thông kết nối, có tính chất cấp thiết nhằm giảm thiểu ùn tắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Xem chi tiết tại đây.

Chủ tịch Hà Nội: Không loại trừ khả năng xuất hiện thêm ca nhiễm COVID-19

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2) Thành phố Hà Nội diễn ra vào sáng nay (8.3), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá, trường hợp ông T. (61 tuổi)  - ca bệnh thứ 21 mắc COVID-19 (SARS-CoV-2) là  trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao nhất hiện nay. Qua diễn biến dịch bệnh phức tạp Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đưa ra một số dự báo. Xem chi tiết tại đây.

Công an Hà Nội bắt 3 đối tượng, thu 20 bánh heroin

Ngày 8.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Hà Nội cho biết đang tạm giữ Vàng A Lồng, Vàng A Páo và Mông Văn Hợp (52 tuổi, quê Cao Bằng) để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, cảnh sát phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào về Điện Biên - Cao Bằng và đưa sang Trung Quốc. Đường dây này do Lồng cầm đầu. Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Chống dịch COVID-19, không để một ngày nào thiếu hàng

Anh Thư (T.H) |

Sở Công Thương Hà Nội: Sẽ không để một ngày nào thiếu hàng; Bí thư Hà Nội: Cần học tập Vĩnh Phúc trong việc phòng, chống dịch COVID-19... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Quyết định chính thức lịch học sinh THPT đến trường trở lại

Anh Thư (T.H) |

Chủ tịch Hà Nội: Học sinh THPT đi học từ 9.3, cấp còn lại nghỉ thêm 1 tuần; Hà Nội: 1 sản phụ đang cách ly COVID-19 chuyển dạ sinh con... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Truy tìm nguồn gốc cung cấp pháo đốt trong đám cưới ở Sóc Sơn

Anh Thư (T.H) |

Vụ đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội: Lời khai về nguồn gốc pháo nổ; Hà Nội: Con đường "đau khổ" được giải cứu khỏi "núi" rác thải... là tin nóng 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin Hà Nội 24h: Chống dịch COVID-19, không để một ngày nào thiếu hàng

Anh Thư (T.H) |

Sở Công Thương Hà Nội: Sẽ không để một ngày nào thiếu hàng; Bí thư Hà Nội: Cần học tập Vĩnh Phúc trong việc phòng, chống dịch COVID-19... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Quyết định chính thức lịch học sinh THPT đến trường trở lại

Anh Thư (T.H) |

Chủ tịch Hà Nội: Học sinh THPT đi học từ 9.3, cấp còn lại nghỉ thêm 1 tuần; Hà Nội: 1 sản phụ đang cách ly COVID-19 chuyển dạ sinh con... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Truy tìm nguồn gốc cung cấp pháo đốt trong đám cưới ở Sóc Sơn

Anh Thư (T.H) |

Vụ đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội: Lời khai về nguồn gốc pháo nổ; Hà Nội: Con đường "đau khổ" được giải cứu khỏi "núi" rác thải... là tin nóng 24h qua.