Một khách sạn tình nguyện làm điểm cách ly ngừa dịch

THUỲ TRANG |

Ban lãnh đạo một khách sạn tại Đà Nẵng vừa có thư gửi UBND Đà Nẵng, tự nguyện cho mượn toàn bộ khách sạn để làm cơ sở cách ly, giúp thành phố chống dịch dịch COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 được dự báo tiếp tục diễn biến theo chiều hướng phức tạp, có thể lan nhanh với quy mô lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn cầu cũng như đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng (được điều hành bởi nhóm cổ đông mới từ ngày 17.2) đã có đơn gửi UBND Đà Nẵng để xin tự nguyện cho thành phố mượn toàn bộ khách sạn Đà Nẵng Riverside để làm cơ sở lưu trú cho các đối tượng thuộc diện cách ly trong thời gian triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ với mong muốn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Được biết, khách sạn trên nằm ở trung tâm Đà Nẵng, nằm bên công trình cầu Rồng ven sông Hàn. Doanh nghiệp này tin tưởng, với trang bị đầy đủ các tiện nghi hiện đại, nơi này có thể sẽ làm hài lòng du khách nếu phải bị cách ly, phòng bệnh.

“Chúng tôi rất sẵn lòng và lấy làm vinh dự nếu được chung tay với thành phố Đà Nẵng trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh và mong sớm nhận được sự chấp thuận của ông cùng chính quyền thành phố” – doanh nghiệp này cho hay.

Trước đó, ngày 15.3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh thành phố Đà Nẵng đã quyết định chọn khách sạn Samgrand tại số 7 đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà để làm khu vực cách ly tập trung cho khách nước ngoài thuộc diện cách ly. Việc này nhằm tăng cường kiểm soát tình hình dịch bệnh, đồng thời tạo điều để khách cảm thấy an tâm, thoải mái hơn trong thời gian cách ly tại thành phố. Những người nước ngoài này sẽ được cách ly 14 ngày và được kiểm tra, theo dõi sức khoẻ theo quy định.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng phạt 2 người đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP. Đà Nẵng vừa ra Quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với bà N.T.H (SN 1984, trú tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng xác định 15 người tiếp xúc gần nam bệnh nhân số 68 người Mỹ

THUỲ TRANG |

Ngày 18.3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết đã xác định được 15 người tiếp xúc gần với nam bệnh nhân người Mỹ mắc COVID-19. Trong đó 2 trường hợp đang được cách ly tại Đà Nẵng đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng sẽ lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp đến từ vùng dịch

H.V.M |

Đà Nẵng sẽ lấy mẫu xét nghiệm, cách ly người nhập cảnh với các hình thức cách ly tập trung các đối tượng đến hoặc đi qua các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch hiện đang lưu trú trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Đà Nẵng phạt 2 người đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP. Đà Nẵng vừa ra Quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với bà N.T.H (SN 1984, trú tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng xác định 15 người tiếp xúc gần nam bệnh nhân số 68 người Mỹ

THUỲ TRANG |

Ngày 18.3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết đã xác định được 15 người tiếp xúc gần với nam bệnh nhân người Mỹ mắc COVID-19. Trong đó 2 trường hợp đang được cách ly tại Đà Nẵng đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng sẽ lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp đến từ vùng dịch

H.V.M |

Đà Nẵng sẽ lấy mẫu xét nghiệm, cách ly người nhập cảnh với các hình thức cách ly tập trung các đối tượng đến hoặc đi qua các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch hiện đang lưu trú trên địa bàn thành phố.