Lao động nữ có thai làm việc trong giờ được nghỉ, hưởng lương thế nào?

nam dương |

Tôi làm công việc nặng nhọc, độc hại, từ khi mang thai được công ty cho giảm 1 giờ làm việc/ngày. Nếu tôi tiếp tục làm việc trong giờ đó thì có được trả lương làm thêm giờ 150% hay 200%?

Trên đây là nội dung bạn đọc có email macdinhxxx@xx nhờ Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Khoản 2, Điều 137, Bộ luật Lao động 2019 quy định: Lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 1 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Pháp luật quy định như trên nhằm bảo đảm sức khỏe của thai nhi và phụ nữ mang thai. Do đó, bạn cần phải nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật. Nếu bạn vẫn làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai thì cả bạn và người sử dụng lao động đều vi phạm pháp luật.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Lao động nữ mang thai được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Hà Anh |

Nhằm giải đáp thắc mắc của bạn đọc về những trường hợp được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, Luật sư Trịnh Nam Ninh - Văn phòng Luật sư Quốc Thái (Hà Nội) đã tư vấn.

Những quyền lợi dành riêng cho lao động nữ mang thai từ năm 2021

Tú Quỳnh |

Từ năm 2021, Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực quy định chi tiết nhiều quyền lợi riêng dành cho lao động nữ mang thai, nhằm đảm bảo sức khoẻ cho nhóm đối tượng này.

Người lao động nhận lương làm thêm giờ có phải đóng BHXH?

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Hương Mai đặt câu hỏi: "Tôi làm việc theo giờ hành chính, nhưng khi cần thực hiện dự án theo yêu cầu của công ty nên phải làm thêm giờ. Vậy khi nhận lương làm thêm giờ, tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) không?".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lao động nữ mang thai được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Hà Anh |

Nhằm giải đáp thắc mắc của bạn đọc về những trường hợp được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, Luật sư Trịnh Nam Ninh - Văn phòng Luật sư Quốc Thái (Hà Nội) đã tư vấn.

Những quyền lợi dành riêng cho lao động nữ mang thai từ năm 2021

Tú Quỳnh |

Từ năm 2021, Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực quy định chi tiết nhiều quyền lợi riêng dành cho lao động nữ mang thai, nhằm đảm bảo sức khoẻ cho nhóm đối tượng này.

Người lao động nhận lương làm thêm giờ có phải đóng BHXH?

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Hương Mai đặt câu hỏi: "Tôi làm việc theo giờ hành chính, nhưng khi cần thực hiện dự án theo yêu cầu của công ty nên phải làm thêm giờ. Vậy khi nhận lương làm thêm giờ, tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) không?".