Các công ty Trung Quốc đua nhau chiêu mộ nhân tài

Ngọc Vân |

Các công ty Trung Quốc, đặc biệt là các nhà sản xuất chip, đang đua nhau tuyển dụng nhân tài mới sau khi đất nước mở cửa trở lại sau ba năm ngắt quãng vì COVID-19.

Trung Quốc đang chứng kiến nhu cầu lao động mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất chip và sản xuất tiên tiến, cũng như lĩnh vực khách sạn và hàng không, cho thấy các hoạt động kinh tế đang dần trở lại bình thường sau đợt bùng phát COVID-19 gần đây và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo SCMP, các công ty đang háo hức tuyển dụng nhân tài mới sau khi đất nước mở cửa trở lại vào tháng 12 năm ngoái.

Theo báo cáo được công bố trong tuần này của Liepin - trang web tuyển dụng và săn đầu người của Trung Quốc - lĩnh vực Internet, điện tử và bán dẫn đứng đầu bảng xếp hạng cơ hội việc làm.

Đây là những ngành có tỉ lệ tin tuyển dụng mới cao nhất trong tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày, kết thúc vào ngày 28.1, chiếm lần lượt 7,4% và 6,2% số tin đăng tuyển.

Nhu cầu mạnh mẽ về nhân lực của các công ty bán dẫn Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực cải thiện khả năng tự cung tự cấp trong các công nghệ cốt lõi trong khi phải đối mặt với việc tăng cường ngăn chặn công nghệ của Mỹ.

Báo cáo của Liepin cho hay, ngoài lĩnh vực bất động sản, tài chính và xây dựng, nhân tài trong tất cả các ngành khác đều đang bị thiếu hụt.

Công nhân làm việc tại công trường xây dựng Thành phố hàng không vũ trụ quốc tế Văn Xương ở Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 16.9.2022. Ảnh: Xinhua
Công nhân làm việc tại công trường xây dựng Thành phố hàng không vũ trụ quốc tế Văn Xương ở Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 16.9.2022. Ảnh: Xinhua

Theo Liepin, các nhà hàng và dịch vụ ăn uống nằm trong số những nhà tuyển dụng hàng đầu vào tuần trước, vì mọi người rất muốn tận hưởng các dịch vụ ăn tối chỉ mới hoạt động trở lại gần đây sau khi các hạn chế COVID-19 được dỡ bỏ.

Theo báo cáo, trong tuần làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số lượng ứng viên nộp đơn vào ngành khách sạn tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng nhanh nhất trong tất cả các ngành.

Các cơ hội việc làm mới được tập trung tại các thành phố lớn bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến, chiếm lần lượt 12,6%, 10%, 9,5% trong số các vị trí việc làm mới, tiếp theo là Hàng Châu và Quảng Châu.

Kể từ khi nước này bỏ các hạn chế đi lại trong nước vào tháng 12 và dỡ bỏ kiểm dịch bắt buộc đối với khách du lịch trong nước vào tháng 1, ngành du lịch và hàng không cũng chứng kiến sự bùng nổ tuyển dụng lớn, theo truyền thông nhà nước.

Khi du lịch hàng không trở lại, các hãng hàng không Trung Quốc cũng đang mở rộng tuyển dụng mới để chuẩn bị cho việc khôi phục du lịch hàng không quốc tế.

Ngày 8.2, Spring Airlines trở thành một trong những hãng hàng không Trung Quốc đầu tiên tổ chức các sự kiện tuyển dụng trực tiếp kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Các hãng hàng không lớn của Trung Quốc bao gồm China Airlines, China Eastern Airlines, Hainan Airlines và Xiamen Airlines đều đã đăng tuyển dụng nhân viên mới từ tháng 12 năm ngoái, sau khi Trung Quốc thông báo sẽ mở lại biên giới vào ngày 8.1.

Phục hồi kinh tế là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ trung ương trong năm nay, nhưng Trung Quốc phải đối mặt với một số thách thức về kinh tế.

Tiêu dùng yếu, khả năng COVID-19 bùng phát trở lại, tỉ lệ thanh niên thất nghiệp cao và những rắc rối trong lĩnh vực bất động sản có thể làm chậm tốc độ phục hồi.

Trung Quốc cũng phải giải quyết cạnh tranh quốc tế ngày càng tăng và căng thẳng địa chính trị gia tăng, trong đó quan hệ thương mại là một trong những trở ngại lớn nhất đối với triển vọng tăng trưởng.

Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 2,9% trong quý 4 năm ngoái, đưa tốc độ tăng trưởng cả năm 2022 lên 3% - mức thấp thứ hai được ghi nhận kể từ năm 1976 và chỉ nhỉnh hơn một chút so với mức tăng trưởng 2,2% được báo cáo vào năm 2020.

Con số cao kỷ lục 11,58 triệu sinh viên đại học sẽ tốt nghiệp trong năm nay, càng làm gia tăng căng thẳng trên thị trường việc làm.

Tỉ lệ thất nghiệp được khảo sát ở thành thị của Trung Quốc ở mức 5,5% vào tháng 12 năm ngoái, giảm từ 5,7% trong tháng 11, nhưng tỉ lệ thất nghiệp ở nhóm tuổi 16-24 vẫn ở mức cao là 16,7% trong tháng 12, giảm từ 17,1% trong tháng 11.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Máy bay Trung Quốc C919 có cạnh tranh được với Airbus, Boeing?

Song Minh |

Máy bay Trung Quốc C919 được thiết kế để chở 158 đến 192 hành khách và cạnh tranh với 737 của Boeing cùng A320 của Airbus.

Trung Quốc mở cửa giúp Châu Á ngăn chặn suy thoái kinh tế

Thảo Phương |

Trung Quốc mở cửa trở lại được coi là chỗ dựa cho nền kinh tế khu vực, song nhu cầu yếu ở Mỹ và EU sẽ là vấn đề đối với các nhà xuất khẩu ở Trung Quốc và ASEAN.

Trung Quốc tiếp tục mở rộng hệ thống đường sắt dài nhất thế giới

Khánh Minh |

Trung Quốc có kế hoạch xây dựng thêm 3.000km đường sắt mới vào năm 2023, mở rộng hệ thống vận tải đường sắt vốn đã dài nhất thế giới.

Hơn 40 năm sống "treo" cạnh lăng vua: Tiến không được, lùi cũng chẳng xong

NGUYỄN LUÂN |

THỪA THIÊN HUẾ - Hàng chục hộ dân sống "treo" trong khuôn viên lăng vua Dục Đức với cuộc sống nhà cửa tạm bợ, đợi được di dời đến nơi ở mới.

Đoàn xe tải rầm rập trên Quốc lộ 24C khiến người dân Quảng Ngãi ngán ngẩm

VIÊN NGUYỄN |

Xe tải trọng tải nặng liên tục “cày ải” trên quốc lộ 24C, đoạn qua xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khiến đường hư hỏng, bụi bẩn tấn công nhà dân, nguy cơ tai nạn giao thông luôn chực chờ người đi đường.

Nhà thầu chây ỳ, loạt lô cốt vẫn "án binh bất động" ở đường Vũ Trọng Khánh

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dù chủ đầu tư đã có 12 văn bản nhắc nhở, cảnh báo, đôn đốc và yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tuy nhiên, nhà thầu vẫn cố tình chây ỳ, tiến độ thi công chưa được cải thiện, ùn tắc xảy ra triền miên trên đường Vũ Trọng Khánh.

Tiếp tục chậm tiến độ, sân bay Điện Biên có kịp về đích?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 1 năm triển khai Dự án Sân bay Điện Biên, nhiều gói thầu vẫn tiếp tục chậm tiến độ. Vậy dự án này có kịp về đích vào tháng 8.3023?

Độc lạ làng nghề tạo tượng từ những cây cổ thụ đã chết, giá hàng trăm triệu

Nguyễn Minh |

Hòa Bình - Từ những khúc gỗ lũa vô tri, dưới bàn tay tài hoa người thợ đã thổi hồn vào từng tác phẩm, tạo nên bức tượng vô cùng độc đáo và sống động dưới hình hài của vạn vật.

Máy bay Trung Quốc C919 có cạnh tranh được với Airbus, Boeing?

Song Minh |

Máy bay Trung Quốc C919 được thiết kế để chở 158 đến 192 hành khách và cạnh tranh với 737 của Boeing cùng A320 của Airbus.

Trung Quốc mở cửa giúp Châu Á ngăn chặn suy thoái kinh tế

Thảo Phương |

Trung Quốc mở cửa trở lại được coi là chỗ dựa cho nền kinh tế khu vực, song nhu cầu yếu ở Mỹ và EU sẽ là vấn đề đối với các nhà xuất khẩu ở Trung Quốc và ASEAN.

Trung Quốc tiếp tục mở rộng hệ thống đường sắt dài nhất thế giới

Khánh Minh |

Trung Quốc có kế hoạch xây dựng thêm 3.000km đường sắt mới vào năm 2023, mở rộng hệ thống vận tải đường sắt vốn đã dài nhất thế giới.