Hà Tĩnh: Hơn 100 hộ dân phải sống “treo” giữa lòng thị trấn

TRẦN TUẤN |

Một sự thật bi hài đang xảy ra tại thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) khi hơn 100 hộ dân có đất đai, nhà cửa đã được quy hoạch vào thị trấn Hương Khê từ 6 năm trước, nhưng thực tế hiện hộ khẩu của họ vẫn đang thuộc về xóm 9 xã Phú Phong. Thực tế đó đang khiến cuộc sống của họ gặp nhiều phiền phức, không được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, họ như đang sống "treo" giữa lòng thị trấn.
"Như bị bỏ quên"

Ai có dịp lên thị trấn Hương Khê sẽ ngỡ ngàng khi biết một khu dân cư với hơn 100 hộ dân nằm "lọt thỏm" giữa lòng thị trấn này nhưng nhà không có số. Bởi, họ đang là công dân xóm 9 xã Phú Phong. Trong khi, ở dãy nhà đối diện bên kia đường thuộc thị trấn Hương Khê, "nhà có số, phố có tên" rõ ràng.

Ông Trần Văn Nhung (62 tuổi, trú xóm 9, xã Phú Phong) là chủ của ngôi nhà cũng là tiệm sửa chữa xe máy có địa chỉ ghi trên kiốt là khối 17 thị trấn Hương Khê, nói: "Ghi rứa thôi, chứ nhà tôi không thuộc thị trấn đâu. Mà thuộc xóm 9, Phú Phong". Lý giải việc này, ông Nhung cho biết, vì liên quan đến việc lãnh đạo xã Phú Phong trước đây cấp đất sai thẩm quyền cho khu vực dân cư thuộc xóm 9 này nên bị "vướng", đang chờ chính quyền xử lý. 

"Người dân xóm 9 chúng tôi như đang sống trong vùng quy hoạch treo, không được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, không xây dựng nông thôn mới luôn. Vì vậy chúng tôi rất thiệt thòi" - ông Nhung than thở. 

Trong khi đó, ở dãy nhà đối diện này là khối 18 thị trấn Hương Khê. Ảnh: Trần Tuấn
Trong khi đó, ở dãy nhà đối diện này là khối 18 thị trấn Hương Khê. Ảnh: Trần Tuấn

Bà Phan Thị Phương - Xóm trưởng xóm 9 - cho biết, có 104 hộ dân với 335 nhân khẩu có đất thuộc quy hoạch khối 17 thị trấn Hương Khê từ 6 năm nay, nhưng thực tế hộ khẩu, con người vẫn đang thuộc xóm 9 xã Phú Phong. Nguyên nhân của vấn đề chủ yếu là do sai phạm trong cấp đất của lãnh đạo xã Phú Phong trước đây khi cấp đất ở đồi Phúc Si cho người dân xóm 9. Mà cụ thể, họ cấp đất thời hạn lâu năm, nhưng giờ yêu cầu sửa lại thành 50 năm nên dân không chấp nhận. 

"Trong khi đang chờ giải quyết về đất đai, người dân đang vướng về quy hoạch nên gặp rất nhiều phiền phức. Chính quyền không cho xây dựng nhà cửa, nhưng người dân vẫn xây, vì họ đưa ra cái lý đã bỏ tiền ra mua đất rồi. Sai phạm thuộc về chính quyền khi bán đất" - bà Phương cho biết thêm.

Đang tập trung quyết liệt
Trao đổi với PV báo Lao Động, bà Lê Thị Tuyết - cán bộ địa chính thị trấn Hương Khê - cho biết, thực hiện nghị định số 03 của Chính phủ, từ năm 2009, xóm 9 xã Phú Phong được bàn giao thuộc về khối 17 thị trấn Hương Khê. Tuy nhiên, do liên quan đến việc giải quyết cấp đổi GCNQSDĐ cho người dân mà trước đây lãnh đạo xã Phú Phong cấp đất trái thẩm quyền chưa xong nên chưa bàn giao thuộc về thị trấn được. 
"Từ khi có nghị định 03 đến nay, mặc dù vẫn thuộc quản lý của xã Phú Phong nhưng xã này như bỏ bê, không quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho xóm 9. Thực tế, thị trấn muốn quản lý lại chưa có thẩm quyền. Điều đó đang gây bất cập, khó khăn trong quản lý", - bà Tuyết nói.

Cũng theo bà Tuyết, thị trấn nhiều lần kiến nghị đưa xóm 9 xã Phú Phong về thuộc quản lý của thị trấn nhưng chưa được. Trong các nghị quyết, thị trấn đều tập trung để thực hiện vấn đề này. Huyện cũng đang chỉ đạo quyết liệt trong năm nay, phải bàn giao được về thị trấn.

Hộ dân này ghi địa chỉ khối 17 thị trấn Hương Khê nhưng thực tế đang là công dân xóm 9 xã Phú Phong. Ảnh: Trần Tuấn.
Hộ dân này ghi địa chỉ khối 17 thị trấn Hương Khê nhưng thực tế đang là công dân xóm 9 xã Phú Phong. Ảnh: Trần Tuấn.
Trả lời PV báo Lao Động, ngày 25.5, ông Đinh Hữu Tân - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê - thừa nhận, việc hơn 100 hộ dân xóm 9 xã Phú Phong dù đã quy hoạch vào thị trấn Hương Khê nhưng chưa thực hiện được. Nguyên nhân do liên quan đến việc chờ xử lý đất đai do sai phạm của xã Phú Phong cấp trái thẩm quyền. 
"Đúng là có ảnh hưởng đến việc quản lý, gây khó khăn nhất định. Chúng tôi đã báo cáo UBND tỉnh và cố gắng trong năm nay sẽ đưa họ về thuộc thị trấn Hương Khê quản lý" - ông Tân nói.
[Video] Hơn 100 hộ dân xóm 9 xã Phú Phong sống treo giữa thị trấn Hương Khê đã 6 năm nay:
 


TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.