Du khách Trung Quốc sẽ bùng nổ trở lại ở Đông Nam Á

Ngọc Vân |

Theo Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc, nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, dự kiến sẽ là các nước đón du khách Trung Quốc nhiều nhất trong năm 2023.

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, số lượng đặt vé du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã bùng nổ ở Trung Quốc sau khi nước này mở cửa và dự kiến sẽ tiếp tục thí điểm các tour du lịch nước ngoài theo nhóm từ ngày 6.2. Lượng đặt vé máy bay đi nước ngoài tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Các quốc gia Đông Nam Á như Philippines, Indonesia và Việt Nam đã chào đón nồng nhiệt du khách Trung Quốc, tổ chức lễ đón tại sân bay, tặng hoa và thậm chí còn tặng lì xì cho du khách Trung Quốc.

Các công ty du lịch và lữ hành trực tuyến của Trung Quốc có thể khởi động lại các tour du lịch theo nhóm ra nước ngoài, cung cấp các gói hàng không và khách sạn từ ngày 6.2 - theo thông báo của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc ngày 20.1.

Các biện pháp tối ưu hóa đã được nhiều du khách Trung Quốc đón nhận. Một số công ty du lịch trực tuyến ghi nhận sự hồi sinh đáng kể các chuyến du lịch ra nước ngoài trong dịp Tết.

Trong 4 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số lượng vé máy bay đi nước ngoài mà khách du lịch đại lục đặt đã tăng hơn bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái, số lượng đặt phòng khách sạn nước ngoài tăng hơn hai lần - theo trang du lịch trực tuyến Trung Quốc Trip.com.

Theo nền tảng du lịch trực tuyến Fliggy, lượng đặt trước các sản phẩm liên quan đến du lịch nước ngoài ở 33 quốc gia và khu vực đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái trong dịp Tết. Trong số đó, lượng đặt chỗ cho Thái Lan, Maldives và New Zealand tăng hơn 10 lần.

20 quốc gia - bao gồm Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Maldives, Sri Lanka, Philippines, Malaysia, Singapore, Lào, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ai Cập, Kenya, Nam Phi, Nga, Thụy Sĩ, Hungary, New Zealand, Fiji, Cuba và Argentina - được chỉ định là điểm đến thí điểm cho các chuyến du lịch theo nhóm ra nước ngoài.

Philippines, Indonesia và Việt Nam là ba trong số những quốc gia đã tổ chức các buổi lễ lớn để chào đón những du khách Trung Quốc đầu tiên đến sau khi Bắc Kinh nới lỏng các quy định về COVID-19.

Ngày 24.1 (mùng 3 Tết), Bộ Du lịch Philippines đã tổ chức một buổi lễ hoành tráng tại sân bay quốc tế Manila để chào đón gần 200 du khách Trung Quốc.

“Philippines cởi mở và sẵn sàng chào đón những người bạn Trung Quốc của chúng tôi” - Bộ trưởng Du lịch Philippines Christina Frasco cho biết khi đón hàng trăm du khách Trung Quốc đến Manila vào chiều mùng 3 Tết.

Bộ trưởng Frasco nói, sự xuất hiện của khách Trung Quốc trên một chuyến bay thương mại "báo hiệu một khởi đầu rất tốt lành" cho Tết Nguyên đán. Philippines - nổi tiếng với những bãi biển hoang sơ nổi tiếng thế giới - đang mong đợi nhiều khách du lịch từ Trung Quốc hơn.

“Ý định của chúng tôi không chỉ là lấy lại mà còn vượt qua con số trước đại dịch, mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc sẽ chỉ cải thiện hơn nữa trong những năm tới” - bà Frasco nói thêm.

Theo Xiamen Airlines, đơn vị quản lý chuyến bay, nhu cầu ngày càng tăng về trao đổi giữa người với người trong lĩnh vực thương mại và du lịch giữa Trung Quốc và Philippines sẽ đẩy nhanh việc nối lại các chuyến bay khứ hồi giữa hai nước.

Xiamen Airlines có kế hoạch tiếp tục tăng các chuyến bay đến Manila, bao gồm nối lại các chuyến bay Tuyền Châu - Manila vào khoảng giữa đến cuối tháng 2 và tăng số chuyến bay từ Manila đến Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, vào tháng 3.

Đảo Bali của Indonesia cũng chào đón chuyến bay thuê bao đầu tiên của khách du lịch Trung Quốc hôm 22.1 (mùng 1 Tết). Du khách Trung Quốc được chào đón bằng các bài hát và điệu múa truyền thống của địa phương, và một trong số họ đã được thống đốc Bali, I Wayan Koster, tặng hoa.

Múa lân tại sân bay quốc tế Ngurah Rai ở Bali, Indonesia, ngày 22.1.2023. Ảnh: Tân Hoa Xã
Múa lân tại sân bay quốc tế Ngurah Rai ở Bali, Indonesia, ngày 22.1.2023. Ảnh: Tân Hoa Xã

"Tôi tin rằng du lịch Bali sẽ phát triển mạnh trở lại với những khách du lịch Trung Quốc này. Trung Quốc là nguồn khách du lịch lớn nhất đến Bali trong nhiều năm và số lượng khách du lịch Trung Quốc đến thăm Bali đã lên tới 1,4 triệu người" - ông Koster nói.

Indonesia đang lên kế hoạch mở rộng các chuyến bay trực tiếp với Trung Quốc cũng như thực hiện nhiều chiến dịch truyền thông xã hội hơn để thu hút khách du lịch Trung Quốc đến Bali nhằm vực dậy ngành du lịch của nước này, Bloomberg đưa tin.

Indonesia sẽ cho phép các chuyến bay trực tiếp từ Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu đến Denpasar và tăng cường chiến dịch TikTok cho điểm đến du lịch hàng đầu.

Chuyến bay chở du khách Trung Quốc từ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, Việt Nam vào sáng 23.1 (mùng 2 Tết).

Đây cũng là chuyến bay đầu tiên chở khách Trung Quốc đến Việt Nam kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát khoảng ba năm trước. Theo truyền thông địa phương, mỗi hành khách đều được tặng hoa và lì xì tại lễ đón.

Mỗi du khách khi xuống máy bay đều nhận được lì xì để lấy may. Ảnh: BTC
Mỗi du khách khi xuống máy bay ở Cam Ranh đều nhận được lì xì để lấy may. Ảnh: BTC

Khách du lịch Trung Quốc đã thực hiện 155 triệu chuyến du lịch nước ngoài vào năm 2019, mức tiêu dùng ở nước ngoài đạt trên 133,8 tỉ USD, theo Tân Hoa Xã.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tàu lặn Trung Quốc làm nên kỳ tích đầu tiên trong lịch sử nhân loại

Khánh Minh |

Tàu lặn Trung Quốc đã lặn đến điểm sâu nhất của rãnh Diamantina, lập kỳ tích đầu tiên trong lịch sử nhân loại.

Những điểm đến yêu thích của du khách Trung Quốc sau COVID-19

Ngọc Vân |

Du khách Trung Quốc đổ bộ bãi biển Bali, Indonesia và Thái Lan lần đầu sau 3 năm kể từ dịch COVID-19.

Du lịch Châu Á hồi hộp đón làn sóng du khách Trung Quốc

Khánh Minh |

Các công ty du lịch Châu Á đã sẵn sàng đón làn sóng du khách Trung Quốc khi nước này mở cửa biên giới trở lại.

Công nhân mong chờ nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ phù hợp với mức thu nhập

KHÁNH LINH |

Đối với người lao động xa quê vào miền Nam lập nghiệp, sinh sống, với mức lương công nhân chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, việc mua được 1 căn nhà ở để ổn định cuộc sống, “an cư lạc nghiệp” đang ngày càng xa tầm với khi giá bất động sản ngày một tăng.

Ngày đầu đi làm, lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao kỷ lục

KHÁNH LINH |

TPHCM - Sân bay Tân Sơn Nhất ngày hôm nay 27.1 (tức mùng 6 tháng Giêng) tiếp tục nâng số lượng chuyến bay và hành khách đến, xác lập kỷ lục khách giai đoạn cao điểm sau Tết.

Cận cảnh bức tranh gỗ lũa độc nhất miền Tây

Tạ Quang |

An Giang - Ông Nguyễn Văn Nghỉ (44 tuổi, huyện Chợ Mới, An Giang) đang sở hữu bức tranh gỗ lũa có chiều dài 24,5m, rộng hơn 2m được coi là độc nhất miền Tây.

50 năm Hiệp định Paris (1973-2023): Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris

THEO TTXVN |

Ngày 27.1.1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết, kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam thế kỷ XX đánh dấu thắng lợi lịch sử của nhân dân Việt Nam hơn 20 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).

Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các đại biểu, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nỗ lực, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Quốc hội; đóng góp chung vào thành công của cả nhiệm kỳ.

Tàu lặn Trung Quốc làm nên kỳ tích đầu tiên trong lịch sử nhân loại

Khánh Minh |

Tàu lặn Trung Quốc đã lặn đến điểm sâu nhất của rãnh Diamantina, lập kỳ tích đầu tiên trong lịch sử nhân loại.

Những điểm đến yêu thích của du khách Trung Quốc sau COVID-19

Ngọc Vân |

Du khách Trung Quốc đổ bộ bãi biển Bali, Indonesia và Thái Lan lần đầu sau 3 năm kể từ dịch COVID-19.

Du lịch Châu Á hồi hộp đón làn sóng du khách Trung Quốc

Khánh Minh |

Các công ty du lịch Châu Á đã sẵn sàng đón làn sóng du khách Trung Quốc khi nước này mở cửa biên giới trở lại.