Nhà thầu chây ỳ, loạt lô cốt vẫn "án binh bất động" ở đường Vũ Trọng Khánh

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dù chủ đầu tư đã có 12 văn bản nhắc nhở, cảnh báo, đôn đốc và yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tuy nhiên, nhà thầu vẫn cố tình chây ỳ, tiến độ thi công chưa được cải thiện, ùn tắc xảy ra triền miên trên đường Vũ Trọng Khánh.

Theo ghi nhận của Lao Động chiều 11.2, tại các giếng được rào chắn để thi công gói thầu số 4, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá trên đường Vũ Trọng Khánh vẫn "án binh bất động", không có một hoạt động thi công nào.

Chỉ dài khoảng 300m nhưng đường Vũ Trọng Khánh có đến 9 lô cốt, chiếm 2/3 lòng đường rồi… bỏ hoang.

Toàn bộ các giếng thi công vẫn dựng rào tôn, nửa trên có lưới B40. Đơn vị thi công có trang bị đèn chiếu sáng ban đêm nhưng không bảo đảm an toàn.

Những khu vực rào chắn này hiện cũng không có người túc trực, trông coi. Một số người dân đã tập kết rác tại khu vực thi công gây ô nhiễm môi trường trên tuyến đường Vũ Trọng Khánh.

Những “lô cốt” án ngữ 2/3 mặt đường khiến giao thông di chuyển khó khăn. Ảnh: Hữu Chánh
Những lô cốt án ngữ 2/3 mặt đường khiến giao thông di chuyển khó khăn. Ảnh: Hữu Chánh
Người dân phải
Người dân phải chật vật di chuyển qua những lô cốt. Ảnh: Hữu Chánh

Giờ cao điểm hàng ngày, hàng nghìn phương tiện từ đường Trần Phú (quận Hà Đông) ùn ùn đổ về đường Vũ Trọng Khánh. Để qua các lô cốt đang án ngữ tại đây, dòng phương tiện phải xếp hàng dài, nhích từng chút một.

Ông Nguyễn Văn Nam (55 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) hàng ngày phải lưu thông qua khu vực này cho biết, ngày nào cũng gặp cảnh ùn tắc kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm và những hôm trời mưa gió, tưởng như "không còn lối thoát".

Toàn bộ các giếng thi công vẫn dựng rào tôn.
Toàn bộ các giếng thi công vẫn dựng rào tôn. Ảnh: Hữu Chánh
Bên trong những vị trí rào chắn người dân để rác thải, biển hiệu quảng cáo.....
Rác thải bên trong những vị trí rào chắn. Ảnh: Hữu Chánh

“Nhà thầu quây tôn rồi để đó, nhiều tháng nay không có công nhân đến thi công, trong khi đây là tuyến giao thông huyết mạch, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn. Chúng tôi rất bức xúc với trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu dự án này”, ông Nam nói.

Liên quan đến tình trạng ùn tắc phức tạp kéo dài trên trục đường Vũ Trọng Khánh do quá trình thi công Dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp (chủ đầu tư) cho biết, đã có 12 văn bản nhắc nhở, cảnh báo, đôn đốc và yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tuy nhiên, nhà thầu vẫn cố tình chây ì, không thực hiện; tiến độ thi công chưa được cải thiện và rất đáng báo động, có nguy cơ phải kéo dài gói thầu.

Các phương tiện di chuyển rất khó khăn khi di chuyển qua khu vực này. Ảnh: Hữu Chánh
Các phương tiện di chuyển rất khó khăn khi di chuyển qua khu vực này. Ảnh: Hữu Chánh
 
Những tấm tôn của lô cốt che mất tầm nhìn, nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Hữu Chánh

Ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, Sở đã từng có văn bản đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu lập biên bản và yêu cầu gọn rào chắn, hoàn trả mặt bằng, vệ sinh môi trường tại các hố ga và giếng đã hoàn thành thi công để bảo đảm an toàn, phục vụ người dân đi lại thuận tiện.

Đối với các vị trí rào chắn đang thi công đề nghị đẩy nhanh tiến độ; phối hợp với các lực lượng chức năng có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, có phương án phân luồng để tránh gây ùn tắc…

jj
Không có những biện pháp để hạn chế tình trạng ùn tắc từ nhà thầu. Ảnh: Hữu Chánh

Tuy nhiên, ghi nhận của Lao Động cho thấy, đến nay, 9 lô cốt vẫn nằm chình ình, bỏ hoang trên đường Vũ Trọng Khánh mà không có những biện pháp để hạn chế tình trạng ùn tắc từ nhà thầu. Phải chăng, chính quyền các cấp bất lực trước thực tế này?

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Xén vỉa hè, thu hẹp lô cốt để mở rộng đường, tránh ùn tắc tại Hà Nội

Vương Trần |

Một trong những giải pháp được đưa ra để tránh tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội được đưa ra đó là xén vỉa hè, dải phân cách, mở rộng tối đa mặt đường, tăng khả năng thông hành cho các phương tiện.

Đề nghị thu hồi giấy phép thi công dự án xử lý nước thải, thu hẹp lô cốt

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Bên cạnh kiến nghị xem xét thu hồi giấy phép thi công dự án xử lý nước thải Yên Xá, trên đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông), Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công tháo dỡ, thu hẹp rào chắn.

Hàng loạt lô cốt gây ùn tắc giao thông ở Hà Nội: Sớm có phương án xử lý dứt điểm

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Tuyến đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông, Hà Nội) chỉ dài khoảng 300m nhưng có đến 9 chiếc lô cốt dựng lên rồi bỏ hoang, chiếm dụng 2/3 lòng đường. Tiếp đến là tuyến đường Nguyễn Xiển xuất hiện 4 vị trí quây rào cứng phục vụ thi công... đã dẫn đến ùn tắc giao thông nghiêm trọng gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Theo các chuyên gia, UBND TP.Hà Nội cần có phương án xử lý dứt điểm, thậm chí thay đổi đơn vị thi công xây dựng vi phạm về tiến độ...

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Xén vỉa hè, thu hẹp lô cốt để mở rộng đường, tránh ùn tắc tại Hà Nội

Vương Trần |

Một trong những giải pháp được đưa ra để tránh tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội được đưa ra đó là xén vỉa hè, dải phân cách, mở rộng tối đa mặt đường, tăng khả năng thông hành cho các phương tiện.

Đề nghị thu hồi giấy phép thi công dự án xử lý nước thải, thu hẹp lô cốt

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Bên cạnh kiến nghị xem xét thu hồi giấy phép thi công dự án xử lý nước thải Yên Xá, trên đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông), Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công tháo dỡ, thu hẹp rào chắn.

Hàng loạt lô cốt gây ùn tắc giao thông ở Hà Nội: Sớm có phương án xử lý dứt điểm

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Tuyến đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông, Hà Nội) chỉ dài khoảng 300m nhưng có đến 9 chiếc lô cốt dựng lên rồi bỏ hoang, chiếm dụng 2/3 lòng đường. Tiếp đến là tuyến đường Nguyễn Xiển xuất hiện 4 vị trí quây rào cứng phục vụ thi công... đã dẫn đến ùn tắc giao thông nghiêm trọng gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Theo các chuyên gia, UBND TP.Hà Nội cần có phương án xử lý dứt điểm, thậm chí thay đổi đơn vị thi công xây dựng vi phạm về tiến độ...