Mức tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trên đà phục hồi mạnh

Quý An |

Theo báo cáo của Liên Hợp quốc (LHQ), mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được dự báo sẽ lên mức 4,8% trong năm nay.

Trong bối cảnh lạm phát cao, chính sách tiền tệ bị siết chặt và suy thoái toàn cầu hiện nay đã làm chậm tốc độ phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng COVID-19. Nhiều quốc gia sẽ bị đe dọa trực tiếp, bao gồm cả các quốc gia phát triển và đang phát triển. Chẳng hạn, GDP của Mỹ dự kiến chỉ tăng 0,4% vào năm 2023, sau khi ước tính tăng trưởng 1,8% vào năm 2022.

Tăng trưởng ở Trung Quốc được dự báo sẽ cải thiện ở mức vừa phải vào năm 2023. Nhờ việc chính phủ điều chỉnh chính sách vào cuối năm 2022 và nới lỏng các chính sách tiền tệ và tài khóa, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được dự báo sẽ tăng tốc lên 4,8% vào năm 2023.

Một con phố tại Bắc Kinh chật kín khách du lịch vào tháng 1.2023. Ảnh: Li Hao/Global Times
Một con phố tại Bắc Kinh (Trung Quốc) chật kín khách du lịch vào tháng 1.2023. Ảnh: Li Hao/Global Times

Ngoài LHQ, một số tổ chức toàn cầu cũng nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc khi hoạt động kinh tế nước này nhanh chóng phục hồi trong năm mới sau tình hình dịch bệnh nghiêm trọng vào cuối năm 2022.

Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 4,3% vào năm 2023, so với mức tăng trưởng ước tính trước đó là 2,7%.

G. Bin Zhao, nhà kinh tế cấp cao tại PwC Trung Quốc, cho biết: “Nếu tăng trưởng GDP bị hạn chế trong quý đầu tiên do dịch bệnh, năm 2023, mức này có thể đạt 6%”.

He Weiwen, thành viên cấp cao tại Trung tâm về Trung Quốc và Toàn cầu hóa, nhận định: “Sau khi Trung Quốc điều chỉnh và tối ưu hóa chính sách phòng chống dịch bệnh, hoạt động kinh tế của nước này dần hồi phục. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự phát triển kinh tế Trung Quốc vào năm 2023, với dự báo tăng trưởng kinh tế hiện tại đạt 5%”. He cũng cho biết, mở rộng tiêu dùng nền là ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc trong năm nay.

Dữ liệu từ Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho thấy: Hơn 35,3 triệu chuyến đi đã được thực hiện qua đường sắt, đường bộ, đường thủy và đường hàng không, tăng 73% so với năm 2022.

Theo dữ liệu từ Trip.com, trong bốn ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán, lượng đặt phòng khách sạn đã vượt qua cùng kì năm 2019.

Tian Yun, một nhà kinh tế kỳ cựu, nói với Global Times hôm thứ Năm rằng trong hai tháng đầu năm, đặc biệt là trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tăng trưởng tiêu dùng của Trung Quốc sẽ phục hồi rõ rệt, có thể tăng trở lại mức tăng trưởng khoảng 5% so với cùng kì năm ngoái.

Cơn sốt tiêu dùng cũng kéo theo tăng trưởng du lịch nước ngoài. Theo Trip.com, lượng đặt vé máy bay du lịch nước ngoài từ đại lục đã tăng hơn bốn lần so với cùng kì năm ngoái, với Hồng Kông và Macao là hai trong số những điểm đến phổ biến nhất.

Theo Alex Ampaabeng, một chuyên gia chính sách tài khóa làm việc cho Ủy ban cứu trợ nạn đói Oxford ở Ghana, việc chính phủ Trung Quốc tối ưu hóa các chính sách kiểm soát COVID-19 là một tin mừng đối với nền kinh tế toàn cầu. Bởi lẽ, điều này sẽ giúp tăng cường thương mại giữa quốc gia Đông Á và phần còn lại của thế giới.

"Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ghana và khá nhiều quốc gia khác buôn bán rất nhiều với Trung Quốc. Vì vậy, sau khi Trung Quốc mở cửa lại với thế giới để mọi thứ trở lại bình thường, thì rõ ràng, lạm phát do nguồn cung không đủ cầu có thể giảm" – vị chuyên gia nói.

Trong kì nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần, các địa điểm du lịch ở Trung Quốc đã đón một lượng khách du lịch khổng lồ. Doanh thu phòng vé cũng chứng kiến sự bùng nổ.

Theo Ampaabeng, cơn sốt du lịch và mua sắm của Trung Quốc trong kì nghỉ lễ phản ánh sức sống của nền kinh tế Trung Quốc, cũng như niềm tin của người dân vào sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới được củng cố. Vị chuyên gia cho rằng sự phục hồi của chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ giúp hạn chế tình trạng tăng giá đang diễn ra ở khá nhiều quốc gia.

Quý An
TIN LIÊN QUAN

Ngành vận tải Trung Quốc sôi nổi kỳ Xuân vận

Quý An |

Người dân Trung Quốc đã thuận lợi hơn khi di chuyển, đi lại trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Nhập khẩu IC của Trung Quốc lần đầu sụt giảm trong gần 20 năm

Quý An (theo Bloomberg) |

Lần đầu tiên trong gần hai thập kỉ, số lượng mạch tích hợp (IC) được Trung Quốc nhập khẩu đã giảm vào năm 2022.

Suy giảm xuất khẩu đe dọa tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

Quý An (theo Wall Street Journal) |

Nhu cầu tiêu dùng trên toàn cầu hạ nhiệt đang làm phức tạp thêm quá trình phục hồi kinh tế của Trung Quốc.

Văn hóa cà phê nhà H’Hen Niê

Chí Long |

Với tư cách là đại sứ truyền thông của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, H'Hen Niê đang làm tốt vai trò của người truyền cảm hứng, quảng bá hình ảnh cà phê Buôn Ma Thuột nói riêng và cà phê Việt nói chung cho bạn bè thập phương.

Trường Đại học Luật TPHCM lên tiếng về việc ông Đặng Anh Quân bị bắt

Tú Huyên |

TPHCM - Liên quan đến việc Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, phía Trường ĐH Luật TPHCM cho biết đang lập tổ công tác xem xét mức độ vi phạm để xử lý ông Đặng Anh Quân.

Cả mẹ và con mất ngủ, ám ảnh vì áp lực kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Vân Trang |

Áp lực thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội trong năm nay và những năm vừa qua là rất lớn. Phụ huynh thì mất ăn, mất ngủ vì lo lắng, học sinh học hành vất vả, thời gian nghỉ ngơi gần như bằng không.

Các nghịch lý của thị trường xăng dầu được lắng nghe và cần giải quyết

Anh Tuấn |

Trước những diễn biến nóng của thị trường xăng dầu thời gian qua, ngày 28.2, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sẽ tổ chức phiên giải trình về thị trường xăng dầu. Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết - đã có ý kiến về những nội dung để tham gia phiên giải trình.

Nỗi lòng những ông bố, bà mẹ xếp hàng trắng đêm mua hồ sơ lớp 1 cho con

Vân Trang - Việt Anh |

Đợi chờ trong thấp thỏm, lo âu, hàng trăm phụ huynh xếp hàng trước cổng Trường Marie Curie Hà Nội (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vỡ oà trong tiếng cười khi nhà trường thông báo mở cửa phát hành hồ sơ dự tuyển vào lớp 1 ngay trong đêm thay vì đợi đến sáng ngày 25.2.

Ngành vận tải Trung Quốc sôi nổi kỳ Xuân vận

Quý An |

Người dân Trung Quốc đã thuận lợi hơn khi di chuyển, đi lại trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Nhập khẩu IC của Trung Quốc lần đầu sụt giảm trong gần 20 năm

Quý An (theo Bloomberg) |

Lần đầu tiên trong gần hai thập kỉ, số lượng mạch tích hợp (IC) được Trung Quốc nhập khẩu đã giảm vào năm 2022.

Suy giảm xuất khẩu đe dọa tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

Quý An (theo Wall Street Journal) |

Nhu cầu tiêu dùng trên toàn cầu hạ nhiệt đang làm phức tạp thêm quá trình phục hồi kinh tế của Trung Quốc.