Tổng Bí thư nghe Bộ trưởng Công Thương báo cáo về cắt giảm điều kiện kinh doanh

Cường Ngô - Lan Hương |

Sáng nay (11.7), đoàn công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương về tình hình thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương Đảng trong lĩnh vực công thương.

Buổi làm việc bắt đầu từ 8h sáng 11.7 tại hội trường lớn của Bộ Công Thương (23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đến làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương về tình hình thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương Đảng trong lĩnh vực công thương đầu nhiệm kỳ khóa 12 đến nay và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổ công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, ông vinh dự, vui mừng và phấn khởi khi được đến trụ sở của Bộ Thương mại trước đây. Bộ Công Thương là bộ lớn, có vị trí quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

"Trong khuôn khổ buổi làm việc, tôi muốn nghe các đồng chí báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết XII của Đảng một cách chi tiết nhất", Tổng Bí thư nói.

Báo cáo với Tổng Bí thư về tình hình thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam trong những năm gần đây đạt được kết quả ấn tượng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát, cải thiện cán cân thanh toán của đất nước. Năm 2016, xuất khẩu đạt 180 tỷ USD.

Năm 2017, vượt mốc 200 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2016. Nhập khẩu điều hành tốt giúp Việt Nam giữ được thặng dư thương mại trong 2 năm liên tiếp.

Thương mại nội địa tiếp tục tăng trưởng ở mức 2 con số, xuất khẩu và đầu tư trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, giá cả trong nước ổn định, kiểm soát lạm phát, quản lý thị trường, bảo vệ người tiêu dùng. Tổ chức thực hiện tốt công tác hội nhập kinh tế quốc tế, năm 2017 thực hiện tốt hội nghị bộ trưởng các nước TPP.

"Chúng tôi thực hiện cắt giảm các điều kiện kinh doanh, triển khai dịch vụ trực tuyến, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đổi mới toàn diện Bộ Công Thương. Cải cách thu gọn đầu mối, số lượng vụ, cục giảm từ 197 xuống 125, cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp, đồng thời xóa bỏ 450 mã hàng kiểm tra trước thông quan, cắt giảm 183/508 thủ tục hành chính", Bộ trưởng cho hay.

Bộ trưởng nhận định, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, toàn ngành cần nỗ lực, đoàn kết hơn nữa để đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong cả năm 2018.

Lao Động tiếp tục cập nhật.

Cường Ngô - Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương: Ba đột phá vào ba việc hệ trọng, nan giải

NGUYỆT MINH |

Nhớ lại ngay từ cuối tháng 9.2017, khi Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Bộ Công Thương, ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Tổ trưởng tổ công tác - đã truyền đạt lời khen ngợi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với bộ này về 3 vấn đề lớn:

Siêu thị chỉ được khuyến mại 3 lần/năm gây tranh cãi: Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo "dừng"

Cường Ngô |

Quy định chỉ được khuyến mại 3 lần/năm nằm trong Dự thảo nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối được Bộ Công Thương đưa ra vấp phải những ý kiến trái chiều trong dư luận. Ngay lập tức, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo "dừng" xây dựng dự thảo.

Công đoàn Công thương Việt Nam: Đổi mới vì lợi ích đoàn viên công đoàn, người lao động

VIỆT LÂM |

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐ CTVN) đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, động viên kịp thời phong trào CNVCLĐ toàn ngành, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ngành hằng năm. Các hoạt động CĐ được các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn, đoàn viên, NLĐ ghi nhận, đánh giá cao.

Giá trị đồ ngự dụng của vua chúa thời Lê sơ trong Hoàng thành Thăng Long

TS. NGUYỄN HỮU MẠNH (Khoa Lịch sử - Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN) |

Trong số 27 Bảo vật Quốc gia mới được được Thủ tướng Chính phủ công nhận, bộ sưu tầm bát, đĩa gốm men trắng vẽ lam trang trí rồng, thời Lê sơ, thế kỷ XV, XVI mang những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc tiêu biểu.

Toàn cảnh động đất 7,8 độ Richter khiến 4.300 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Bảo Bình - Dương Anh |

Tính đến sáng 7.2, đã có hơn 4.300 người thiệt mạng và hơn 18.000 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999.

Thêm 1 thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng vừa xảy ra đêm 6.2 tại Điện Biên đã có thêm 1 thiếu niên tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Hàng năm, cứ vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch, người Ma Coong lại tổ chức lễ hội đập trống nhằm cầu trời, đất cho mưa thuận gió hòa, nương rẫy được tươi tốt, bản làng được ấm no, khỏe mạnh, gia súc không bị dịch bệnh…

Những người vô gia cư không bao giờ ăn xin

LƯƠNG HẠNH |

Trong khi không ít người ăn xin lợi dụng lòng thương cảm của người khác để trục lợi thì đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, những người vô gia cư cố gắng tìm kế mưu sinh trên khắp các nẻo đường Hà Nội.

Bộ Công Thương: Ba đột phá vào ba việc hệ trọng, nan giải

NGUYỆT MINH |

Nhớ lại ngay từ cuối tháng 9.2017, khi Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Bộ Công Thương, ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Tổ trưởng tổ công tác - đã truyền đạt lời khen ngợi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với bộ này về 3 vấn đề lớn:

Siêu thị chỉ được khuyến mại 3 lần/năm gây tranh cãi: Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo "dừng"

Cường Ngô |

Quy định chỉ được khuyến mại 3 lần/năm nằm trong Dự thảo nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối được Bộ Công Thương đưa ra vấp phải những ý kiến trái chiều trong dư luận. Ngay lập tức, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo "dừng" xây dựng dự thảo.

Công đoàn Công thương Việt Nam: Đổi mới vì lợi ích đoàn viên công đoàn, người lao động

VIỆT LÂM |

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐ CTVN) đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, động viên kịp thời phong trào CNVCLĐ toàn ngành, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ngành hằng năm. Các hoạt động CĐ được các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn, đoàn viên, NLĐ ghi nhận, đánh giá cao.