![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/2/3/1143971/Hien-Vat-Quoc-Gia-5.jpg)
![Đĩa men lam tím có từ thế kỷ XV, cao 6,8 cm, đường kính miệng 36,5cm, họa tiết vẽ bằng vàng. Đĩa có miệng loe ngang, trên vành miệng có rãnh lõm hình lòng máng, gờ viền miệng không men, thành cong, chân đế thấp và rộng, gờ chân đế ve tròn. Giữa lòng đĩa có hoa văn hình sư tử, được bao quanh bằng hai đường chỉ. Quanh hình sư tử là mây, bên ngoài được bổ ô hình khánh. Xen giữa các ô hình khánh là sóng nước, theo lớp lang giống như vảy cá. Trong những ô hình khánh là những khóm địa lan. Tiếp đến là băng hoa văn cánh sen dẹo, họa tiết chỉ xuất hiện ở thời Lê sơ.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/2/3/1143971/Hien-Vat-Quoc-Gia-9.jpg)
![Giữa lòng đĩa có hoa văn hình sư tử, được bao quanh bằng hai đường chỉ. Quanh hình sư tử là mây, bên ngoài được bổ ô hình khánh. Xen giữa các ô hình khánh là sóng nước, theo lớp lang giống như vảy cá. Trong những ô hình khánh là những khóm địa lan. Tiếp đến là băng hoa văn cánh sen dẹo, họa tiết chỉ xuất hiện ở thời Lê sơ.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/2/3/1143971/Hien-Vat-Quoc-Gia-1.jpg)
![Giữa lòng đĩa có hoa văn hình sư tử, được bao quanh bằng hai đường chỉ. Quanh hình sư tử là mây, bên ngoài được bổ ô hình khánh. Xen giữa các ô hình khánh là sóng nước, theo lớp lang giống như vảy cá. Trong những ô hình khánh là những khóm địa lan. Tiếp đến là băng hoa văn cánh sen dẹo, họa tiết chỉ xuất hiện ở thời Lê sơ.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/2/3/1143971/Hien-Vat-Quoc-Gia-11.jpg)
![Đài đốt trầm gồnm 2 phần: Dưới là bệ, trên là nắp có tượng nghê ngồi. Đài cao 45cm, rộng 13,5cm và trọng lượng 3,25kg. Phần bệ có hình đài sen lục giác (6 cạnh) chia nhiều cấp, thắt giữ, chân xoè, hoạ tiết trang trí được đúc và trổ thủng.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/2/3/1143971/Hien-Vat-Quoc-Gia-10.jpg)
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/2/3/1143971/Hien-Vat-Quoc-Gia-2.jpg)
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/2/3/1143971/Hien-Vat-Quoc-Gia-8.jpg)
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/2/3/1143971/Hien-Vat-Quoc-Gia-4.jpg)
![Căn cứ vào hoa văn, kiểu dáng, chất liệu của hai bảo vật giống nhau khiến các nhà khoa học nhận định đây là sản phẩm được đặt một đôi và sản xuất ở lò chuyên phục vụ hoàng gia, cung đình.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/2/3/1143971/Hien-Vat-Quoc-Gia-6.jpg)
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/2/3/1143971/Hien-Vat-Quoc-Gia-4-01.jpg)
![Phần trên lư hương trông tựa như một chiếc bình miệng loe, cổ hình trụ, thân hình cầu, có gờ nổi. Hai mặt hổ phù ngậm vòng nổi gồ hai bên đối diện trên vai, tạo nên vẻ quyền uy hiếm thấy trên đồ gốm hoa lam thời Lê sơ nói chung và lư hương nói riêng.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/2/3/1143971/Hien-Vat-Quoc-Gia-5-02.jpg)
![Ngoài 6 hiện vật trên, ông Trần Đình Thăng còn sở hữu 9 hiện vật gốm men trắng, có từ triều Lý gồm: bốn ấm, hai liễn và ba đĩa, được công nhận bảo vật quốc gia ngày 21.12.2021.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/2/3/1143971/Hien-Vat-Quoc-Gia-1-01.jpg)
![Ngoài 6 hiện vật trên, ông Trần Đình Thăng còn sở hữu 9 hiện vật gốm men trắng, có từ triều Lý gồm: bốn ấm, hai liễn và ba đĩa, được công nhận bảo vật quốc gia ngày 21.12.2021.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/2/3/1143971/Hien-Vat-Quoc-Gia-2-01.jpg)
![Ngoài 6 hiện vật trên, ông Trần Đình Thăng còn sở hữu 9 hiện vật gốm men trắng, có từ triều Lý gồm: bốn ấm, hai liễn và ba đĩa, được công nhận bảo vật quốc gia ngày 21.12.2021.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/2/3/1143971/Hien-Vat-Quoc-Gia-3.jpg)
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/2/3/1143971/Hien-Vat-Quoc-Gia-7.jpg)
Lương Hà |
Hải Phòng - Nằm trong số 27 hiện vật quốc gia được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định công nhận ngày 30.1.2023, 6 bảo vật quốc gia được lưu giữ tại bộ sưu tập tư nhân An Biên thuộc sở hữu của ông Trần Đình Thăng - Tổng thư ký Hội Cổ vật Hải Phòng.
Mai Chi |
Chiều ngày 2.2, UBND TP Hải Phòng tổ chức Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 kết nối huyện Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng và thị xã Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh qua sông Đá Bạch.
Mai Dung |
Hải Phòng - Những ngày đầu xuân, trang trại rộng 2ha của ông Lê Đức Thái (58 tuổi, trú tại tổ 1, thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng) rực hồng sắc hoa anh đào. Yêu thích loài hoa đặc trưng của đất nước mặt trời mọc, ông Thái cất công đi tìm giống cây, ươm trồng, chăm sóc giống hoa quý, cho giá trị kinh tế hàng tỉ đồng.
Lương Hà |
Hải Phòng - Được xây dựng từ cuối năm 1918, bảo tàng Hải Phòng tựa như một dấu ấn lịch sử – trưng bày nhiều hiện vật quý. Bên cạnh đó, lối kiến trúc kiểu Âu cổ điển cũng sẽ là những background cực đẹp cho giới trẻ tới chụp ảnh.
Tuyết Lan |
Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.
NHÓM PV |
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.
KHÁNH AN |
Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.
AN NGUYÊN |
Tuyển Việt Nam đang ở thế dựa chân tường trong trận đấu gặp tuyển Iraq tại vòng loại World Cup 2026.
HOÀNG HUÊ |
2 đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam đều có sự tiến bộ rõ rệt ở các giải đấu quốc tế nửa đầu năm 2024.
Mai Chi |
Chiều ngày 2.2, UBND TP Hải Phòng tổ chức Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 kết nối huyện Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng và thị xã Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh qua sông Đá Bạch.
Mai Dung |
Hải Phòng - Những ngày đầu xuân, trang trại rộng 2ha của ông Lê Đức Thái (58 tuổi, trú tại tổ 1, thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng) rực hồng sắc hoa anh đào. Yêu thích loài hoa đặc trưng của đất nước mặt trời mọc, ông Thái cất công đi tìm giống cây, ươm trồng, chăm sóc giống hoa quý, cho giá trị kinh tế hàng tỉ đồng.
Lương Hà |
Hải Phòng - Được xây dựng từ cuối năm 1918, bảo tàng Hải Phòng tựa như một dấu ấn lịch sử – trưng bày nhiều hiện vật quý. Bên cạnh đó, lối kiến trúc kiểu Âu cổ điển cũng sẽ là những background cực đẹp cho giới trẻ tới chụp ảnh.