Thủ tướng tiếp xúc cử tri Hải Phòng: Người dân cần bình tĩnh, tránh bị kẻ xấu kích động, lôi kéo

H.Hoan |

Sáng 18.6, tại huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại khu vực này.

Ông Bùi Thanh Tùng – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (QH) TP.Hải Phòng báo cáo đến cử tri các nội dung của kỳ họp QH vừa qua cũng như các hoạt động của Đoàn Đại biểu quốc hội Hải Phòng tại kỳ họp.

Phát biểu và thông tin đến các cử tri, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV đã thành công, các vấn đề được đưa ra bàn họp cũng như các ý kiến nhận xét, đánh giá của các đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm cũng như sự dân chủ, đối thoại thẳng thắn và lắng nghe ý kiến nhân dân.

 
Các đại biểu trao đổi với Thủ tướng tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: HH 

Về tình hình đất nước 6 tháng đầu năm 2018, Thủ tướng thông tin đến các đại biểu: Kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP), xuất nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài…

Thủ tướng cũng đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng khi GRDP của thành phố ước đạt 16,03%, cao nhất từ trước đến nay và cao nhất cả nước; một số chỉ tiêu khác như sản lượng hàng hóa qua cảng, thu hút vốn FDI đều tăng cao, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tốt,…

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng, trong đó xảy ra việc tụ tập đông người, những phần tử phá hoại đã lợi dụng lòng yêu nước của người dân để kích động gây rối, làm cho người dân hiểu lầm luật pháp.

 
Cử tri kiến nghị với Thủ tướng sáng 18.6. Ảnh: HH

Thủ tướng cho biết, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu trong cuộc tiếp xúc cử tri hôm qua 17.6 tại Hà Nội, vấn đề đặc khu kinh tế không phải là mới trên thế giới, nhiều nước đã làm thành công. "Việc xây dựng Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là chúng ta muốn tạo nên một thể chế thu hút mạnh mẽ hơn cho đầu tư phát triển, và vai trò của các đặc khu sẽ là các cực tăng trưởng, tạo điều kiện phát triển đất nước" - Thủ tướng khẳng định.

Theo Thủ tướng, trong dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, có nhiều ý kiến băn khoăn về thời hạn cho thuê đất 99 năm. Luật Đất đai hiện hành quy định cho thuê đến 70 năm, còn đây là luật về đặc khu nên dự kiến ban đầu là không quá 99 năm với trường hợp đặc biệt, mà theo Thủ tướng, trường hợp đặc biệt thì sẽ phải qua nhiều quy định chặt chẽ, nhiều cơ quan phê duyệt, quyết định. Trước khi Thủ tướng quyết định thì phải trình Bộ Chính trị và các cơ quan khác.

Và trước ngày 6-7.6, tôi cũng đã phát biểu là nên rút thời hạn từ 99 năm xuống, chỉ thực hiện như luật đất đai bình thường, nhân dân đã hoan nghênh. Ngày 8.6, Quốc hội chính thức công bố chưa thông qua Luật để tiếp tục lắng nghe thêm ý kiến để hoàn thiện. Quốc hội đã rất nghiêm túc tiếp thu thì ngày 10-11.6 vẫn diễn ra nhiều cuộc tụ tập, đập phá.

"Một số kẻ xấu, cơ hội, phản động đã lợi dụng dân chủ để kích động quần chúng nhân dân, phá hoại sự thống nhất của đất nước, làm cho nhân dân hiểu lầm về luật pháp” – Thủ tướng khẳng định.

Đối với Luật An ninh mạng, Thủ tướng cho rằng đã có nhiều nước trên thế giới xây dựng và triển khai thực hiện Luật, và bởi mạng xã hội có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống hiện nay, nên nhất thiết phải có sự quản lý, và việc thông qua Luật là cần thiết. Luật cho phép đặt máy chủ ở nước ngoài, không phải đặt máy chủ trong nước, mà chỉ có cơ sở dữ liệu người dùng Việt Nam phải lưu trữ tại Việt Nam.

Theo Thủ tướng, các đối tượng đã xuyên tạc sự thật, kích động lòng yêu nước chân chính của quần chúng nhân dân để âm mưu việc xấu, dẫn tới tình trạng mất an ninh trật tự, đập phá tài sản nhà nước, chống người thi hành công vụ, gây cản trở giao thông, gây thiệt hại, ảnh hưởng môi trường đầu tư của đất nước. “Các hành vi quá khích trên đều vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm” – Thủ tướng khẳng định.

“Chúng ta, đặc biệt là những cán bộ đảng viên phải tiếp tục vận động, thuyết phục, tuyên truyền, nói cho nhân dân rõ, hiểu, đồng thuận với các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo và tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, và đặc biệt không lơ là, mất cảnh giác, nhất là lớp trẻ, tránh bị những kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động” – Thủ tướng nhấn mạnh.

 
Thủ tướng tặng quà lưu niệm lãnh đạo huyện Tiên Lãng. Ảnh: HH 

Thủ tướng cũng biểu dương, đánh giá cao lực lượng công an, lực lượng vũ trang Hải Phòng đã làm tốt công tác quản lý tình hình ngay từ đầu, đảm bảo ổn định, không để tình trạng mất ổn định an ninh trật tự xảy ra.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng dành thời gian trả lời các kiến nghị cụ thể của cử tri Hải Phòng về vấn đề đầu tư công, việc xây dựng cầu Tân Vũ - Lạch Huyện thứ hai, điều phà hỗ trợ Hải Phòng vận chuyển khách sang Cát Bà, vấn đề người có công, đất bãi bồi ven sông biển, tình trạng thất nghiệp của cử nhân đại học… được Thủ tướng tiếp thu và giải đáp, chuyển các đơn vị liên quan xử lý.

H.Hoan
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại tỉnh Bình Thuận

MINH CHÂU |

Ngày 15.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã ra các quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ” xảy ra tại huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình và TP. Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận, để điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan.

Công an TPHCM: Điều tra một số người nhận tiền của các tổ chức phản động lưu vong để gây rối

Cường Ngô |

Ngày 14.6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can 7 kẻ có hành vi quá khích, kích động tụ tập, tuần hành gây rối an ninh trật tự.

Bộ trưởng Bộ Công an: "Các thế lực thù địch chưa từ bỏ ý định chống phá"

Bút Lực |

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lưu ý, dù Quốc hội đã biểu quyết lùi thời gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt sang kỳ họp sau nhưng các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ ý định chống phá bằng việc ra sức kích động, gây rối biểu tình.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại tỉnh Bình Thuận

MINH CHÂU |

Ngày 15.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã ra các quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ” xảy ra tại huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình và TP. Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận, để điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan.

Công an TPHCM: Điều tra một số người nhận tiền của các tổ chức phản động lưu vong để gây rối

Cường Ngô |

Ngày 14.6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can 7 kẻ có hành vi quá khích, kích động tụ tập, tuần hành gây rối an ninh trật tự.

Bộ trưởng Bộ Công an: "Các thế lực thù địch chưa từ bỏ ý định chống phá"

Bút Lực |

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lưu ý, dù Quốc hội đã biểu quyết lùi thời gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt sang kỳ họp sau nhưng các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ ý định chống phá bằng việc ra sức kích động, gây rối biểu tình.