Khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại tỉnh Bình Thuận

MINH CHÂU |

Ngày 15.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã ra các quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ” xảy ra tại huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình và TP. Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận, để điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan.

Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh, Công an huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình và Công an TP. Phan Thiết khẩn trương điều tra vụ án, củng cố hồ sơ khởi tố bị can, để sớm đưa vụ án và các đối tượng ra xét xử nhằm răn đe, giáo dục.

Đồng thời, Công an tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu công an các địa phương, các phòng nghiệp vụ tập trung lực lượng, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân, không để tái diễn sự việc tương tự, tại bất cứ địa bàn nào, như sự việc đã xảy ra vừa qua.

Trước đó, ngày 10.6 và 11.6, các đối tượng tụ tập đông người, quá khích đã đập phá tài sản, tấn công lực lượng giữ gìn an ninh trật tự tại thị trấn Phan Rí Cửa và TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm người vi phạm pháp luật và giải quyết bức xúc của dân

Lê Thanh Phong |

Phát biểu bế mạc Quốc hội sáng 15.6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh một ý: “Kết quả kỳ họp cũng cho thấy hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, được cử tri và nhân dân quan tâm, theo dõi. Quốc hội trân trọng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến xác đáng để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các luật, nghị quyết được thông qua”.

Yêu nước nhưng đừng để bị lợi dụng trở thành phá hoại đất nước

VƯƠNG TRẦN |

“Yêu nước là mong đất nước được yên bình, phát triển và giàu có chứ đừng để kẻ xấu lợi dụng, kích động phá hoại đất nước” – Trung tướng Nguyễn Quốc Thước chia sẻ với PV Lao Động.

Bộ trưởng Công an làm việc với Bình Thuận về đảm bảo an ninh trật tự

Quốc Sang |

Sáng 13.6, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận về biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Xử lý nghiêm người vi phạm pháp luật và giải quyết bức xúc của dân

Lê Thanh Phong |

Phát biểu bế mạc Quốc hội sáng 15.6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh một ý: “Kết quả kỳ họp cũng cho thấy hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, được cử tri và nhân dân quan tâm, theo dõi. Quốc hội trân trọng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến xác đáng để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các luật, nghị quyết được thông qua”.

Yêu nước nhưng đừng để bị lợi dụng trở thành phá hoại đất nước

VƯƠNG TRẦN |

“Yêu nước là mong đất nước được yên bình, phát triển và giàu có chứ đừng để kẻ xấu lợi dụng, kích động phá hoại đất nước” – Trung tướng Nguyễn Quốc Thước chia sẻ với PV Lao Động.

Bộ trưởng Công an làm việc với Bình Thuận về đảm bảo an ninh trật tự

Quốc Sang |

Sáng 13.6, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận về biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.