Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Đổi đời cho nhiều trẻ em

Ra đời đã không thấy bố, lên 3 tuổi, lại mồ côi mẹ, em Y Phú M'lô (ở xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn) sống với ông bà ngoại già yếu. Nhận thấy sự khó khăn của gia đình, đồn Biên phòng Sêrêpốk, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã nhận nuôi Y Phú từ cuối năm 2019.

Y Phú được học tập và sinh hoạt tại Trạm quân dân y kết hợp của buôn Drang Phốk, thuận tiện cho học tập và gần ông bà. Năm nay đã là năm thứ 4 em được đón Tết cùng các bố nuôi tại đồn.

Em Y Phú Mlô (năm nay đã 9 tuổi) chia sẻ: "Tết năm nay, em đã chuẩn bị quà với bố Nhương ở đồn biên phòng để chuẩn bị cùng về thăm ông bà và thắp hương cho bố mẹ. Em rất vui và chúc bố Nhương và các bố biên phòng mạnh khoẻ, yêu thương và mua đồ chơi cho em.

Y Phú Mlô được cán bộ biên phòng đưa về thăm gia đình, mang quà cho ông bà và thắp hương cho mẹ. Ảnh: Bảo Trung
Y Phú Mlô được cán bộ biên phòng đưa về thăm gia đình, mang quà cho ông bà và thắp hương cho mẹ. Ảnh: Bảo Trung

Không giấu được niềm vui, ông Y Chuôn Bkrông  (ông ngoại Y Phú M'lô, huyện Buôn Đôn) tâm sự: "Tôi mong muốn cháu nó lớn lên đừng hư hỏng, thành người, học hành đến nơi đến chốn, có việc làm vì giờ ông bà già yếu cả rồi, không giúp gì cho nó được nữa. Nếu ông bà mất đi nó vẫn có chỗ dựa là anh em biên phòng.

Còn đối với em Đinh Xuân Lợi (con nuôi Đồn Biên phòng Ia Rvê, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đây cũng là năm thứ 4 em sống trong mái nhà chung của những người lính Biên phòng. Năm nay, Lợi đã học tập tốt và trưởng thành hơn rất nhiều, em tiếp tục gói bánh chưng đón Tết cùng các bố nuôi biên phòng.

Em Lợi năm nay 12 tuổi, là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Bố mất khi em mới tròn 1 tuổi còn mẹ bị bệnh tim, không có việc làm ổn định. Chị gái đầu lập gia đình xa, còn lại 4 anh em đang tuổi ăn học…

Đồn Biên phòng Ia R’vê sẽ nhận nuôi Lợi từ nay đến khi học hết lớp 9, kinh phí nuôi dưỡng do cán bộ, chiến sĩ đơn vị đóng góp. Sau đó cháu sẽ tiếp tục được Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ theo chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Lợi mừng rỡ nói: "Năm nay là năm thứ 4 em đón Tết cùng các bố biên phòng, con rất vui và hứa sẽ học tập thật giỏi không phụ lòng các bố đã dày công nuôi nấng, yêu thương, giúp đỡ. Nhờ các bố kèm cặp, em học tốt hơn, được tham gia các hoạt động thể dục thể thao và cùng các bố trồng rau".

Đinh Xuân Lợi gói bánh chưng đón Tết cùng các bố nuôi ở biên phòng. Ảnh: Bảo Trung
Đinh Xuân Lợi gói bánh chưng đón Tết cùng các bố nuôi ở biên phòng. Ảnh: Bảo Trung

Mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” được triển khai đã góp phần lan tỏa những điều tử tế và tình yêu thương của lực lượng biên phòng khi đã giúp nhiều trẻ em vùng biên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện sống tốt hơn, vươn lên trong học tập.

Nhiều em vươn lên học giỏi

Tại Đắk Lắk, dịp Tết cổ truyền này, các “con nuôi” cũng hoà chung niềm vui được đón Tết với các "bố" biên phòng. Từ khi triển khai đến nay, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã nhận đỡ đầu 247 em học sinh theo Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”.

Riêng năm học 2021-2022, đơn vị trên nhận đỡ đầu 39 em học sinh và 4 “con nuôi” trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Đây là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi gia đình thuộc hộ nghèo, mồ côi bố hoặc mẹ trên địa bàn 4 xã biên giới”. Kết thúc năm học, trong số 43 học sinh, có 8 em học sinh giỏi, 22 em học sinh khá.

Bô đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng” nhân dịp tổ chức “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản”. Ảnh: Bảo Trung
Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng” nhân dịp tổ chức “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản”. Ảnh: Bảo Trung

Đại tá Phạm Hữu Chiến -  Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Chúng tôi đã chỉ đạo cho các đồn Biên phòng có con nuôi thì em nào có nhu cầu ăn Tết với gia đình sẽ được đưa về quê, thăm nhà. Sau Tết, các em sẽ lại lên đồn ở và tiếp tục học tập.

Từ khi triển khai đến nay, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã nhận đỡ đầu 247 em học sinh theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các em đều được nhận quà và được về thăm gia đình. Không chỉ ở vùng biên Đắk Lắk mà khắp mọi miền biên cương của Tổ quốc, rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh có khăn đã được ươm mầm, có thêm động lực để viết tiếp ước mơ phía trước".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước thăm, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Tiếp tục chương trình công tác tại Đắk Lắk, chiều 15.1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh và các hộ nghèo ở thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Búk.

"Cùng làm nên Tết" đến với đồng bào dân tộc thiểu số ở xã nghèo Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắk) đã được nhận các phần quà ý nghĩa để đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trong ấm cúng.

Bộ đội biên phòng An Giang hỗ trợ lâu dài cho 22 học sinh dân tộc thiểu số

Lâm Điền |

An Giang - Bộ đội Biên phòng An Giang triển khai “Nâng bước em tới trường” cho 22 học sinh dân tộc thiểu số.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Chủ tịch nước thăm, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Tiếp tục chương trình công tác tại Đắk Lắk, chiều 15.1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh và các hộ nghèo ở thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Búk.

"Cùng làm nên Tết" đến với đồng bào dân tộc thiểu số ở xã nghèo Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắk) đã được nhận các phần quà ý nghĩa để đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trong ấm cúng.

Bộ đội biên phòng An Giang hỗ trợ lâu dài cho 22 học sinh dân tộc thiểu số

Lâm Điền |

An Giang - Bộ đội Biên phòng An Giang triển khai “Nâng bước em tới trường” cho 22 học sinh dân tộc thiểu số.