"Cùng làm nên Tết" đến với đồng bào dân tộc thiểu số ở xã nghèo Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắk) đã được nhận các phần quà ý nghĩa để đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trong ấm cúng.

Từ những suất quà ý nghĩa

Vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và UBND huyện Krông Pắk tổ chức chương trình "Xuân tình nguyện - Tết nhân ái" ở xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắk). Sự kiện có sự đồng hành của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và một số đơn vị khác.

Ban tổ chức chương trình đã dành tặng 300 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, người già, neo đơn; trẻ em khuyết tật, mồ côi ở xã Vụ Bổn. Ngoài ra, hơn 300 người dân trên địa bàn xã còn được các bác sĩ khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí.

Người dân xã Vụ Bổn đến trụ sở UBND xã nhận quà Tết từ sớm. Ảnh: Bảo Trung
Người dân xã Vụ Bổn đến trụ sở UBND xã nhận quà Tết từ sớm. Ảnh: Bảo Trung

Có mặt tại UBND xã Vụ Bổn từ sáng sớm, anh Ai Đuống (người dân địa bàn) nói: "Nhà tôi thuộc diện hộ nghèo. Hai vợ chồng đều làm nông sống qua ngày. Tết gần đến mà trong nhà hầu như chẳng còn gì để ăn. Tôi đi xin hỏi làm thuê thì không ai mướn. Nếu không có những suất quà ngày hôm nay thì thực sự Tết này buồn lắm. Hai vợ chồng ăn uống kham khổ cũng được nhưng 2 cháu nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn nếu không có gì vào ngày Tết thì quá tội nghiệp".

Anh Đuống ra về với đôi mắt rưng rưng sau khi nhận một phần quà ý nghĩa.

Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay bà con. Ảnh: Bảo Trung
Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay bà con. Ảnh: Bảo Trung

Đi thêm mấy bước, tôi gặp chị Cheng (khu vực trên) đang tay bế con, hông kẹp chặt túi quà đi vội.

Chị Cheng năm nay ngoài 40, một mình người phụ nữ cao chưa đầy 1m5 này đang phải gồng mình nuôi chồng bị rối loạn tiền đình, mất sức lao động. Hai đứa con đứa thì mới 3 tuổi, cháu thì cấp 3 đòi ăn mỗi ngày. Nhà nghèo, ai thuê gì chị Cheng cũng làm ấy vậy mà chẳng đủ nuôi 3 miệng ăn và thuốc men cho chồng.

Chị Cheng kể: "Quà này cần lắm, vui lắm. May có phần quà Tết này với một ít thực phẩm cả nhà mới có không khí mùa xuân. Nhưng vui chút rồi lại lo vì ra Tết không biết có ai thuê mướn để làm hay không, nghèo đói đeo bám không buông".

Chân phải trèo lên xe đạp, đùi trái địu con nhỏ lên yên xe cứ thế chị Cheng đi thẳng về nhà cất quà. Ngoài UBND xã, đường sá đầy bùn lầy, 3 năm trời vẫn chưa sửa chữa, nâng cấp xong.

Người dân ra về trong niềm háo hức, hân hoan. Ảnh: Bảo Trung
Người dân ra về trong niềm háo hức, hân hoan. Ảnh: Bảo Trung

Lãnh đạo UBND xã Vụ Bổn cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ từ các cấp chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến địa phương. Xã có đến 456 hộ nghèo, 184 hộ cận nghèo và 90 gia đình chính sách trong đó rất nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là vùng trũng, khó khăn của huyện Krông Pách. Những phần quà ý nghĩa này sẽ giúp người lao động, người dân tộc thiểu số đón một cái tết ấm cúng, đủ đầy hơn.

...đến chăm sóc sức khỏe cho người dân

Nhận quà xong, một bộ phận lớn bà con tiếp tục sang Trạm y tế xã cách đó khoảng 500m khám sức khỏe, nhận thuốc miễn phí. Không ít người trong số họ mắc bệnh lâu năm nhưng do nghèo, túng thiếu không có tiền khám, thuốc men nên đành cắn răng chịu đựng sự dày vò của bệnh tật.

Người dân được các y tá, bác sĩ khám bệnh. Ảnh: Bảo Trung
Người dân được các y tá, bác sĩ khám bệnh. Ảnh: Bảo Trung

Chị Mùa A Pó (60 tuổi) tay cầm bọc thuốc với đủ thứ thuốc tây chi chít màu xanh, đỏ, tím, vàng - tâm sự: "Tôi đau đầu kinh niên đã hơn chục năm nay, nhà nghèo ăn còn chưa no lấy đâu ra tiền khám, mua thuốc uống. Nhiều khi tay ngứa ngáy chẳng biết vì sao nhưng nhắm mắt cho qua đi ra làm rẫy.

Tôi cũng biết bệnh tật trong người nhiều nhưng nghĩ đến hoàn cảnh khổ quá thôi thì phó mặc cho trời vậy. May thay, được chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp hỗ trợ khám, cho thuốc uống nên hy vọng sẽ đỡ phần nào cơ đau để làm việc tốt hơn.

Cấp phát thuốc cho người dân. Ảnh: Bảo Trung
Cấp phát thuốc cho người dân. Ảnh: Bảo Trung

Em Giàng Mí Phần (16 tuổi) cho biết: "Em được các bác sĩ chuẩn đoán bị viêm khớp đã lâu nhưng không chịu đi khám, thuốc men điều trị. Thực sự bản thân cũng không biết mình bị bệnh, chỉ khi được cán bộ nhắn đi khám sức khỏe mới nhận ra".

Người dân phấn khởi ra về. Ảnh: Bảo Trung
Người dân phấn khởi ra về. Ảnh: Bảo Trung

Hôm ấy, khoảng 300 người dân trên địa bàn xã được chăm sóc y tế. Tất cả họ đều là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và đã lâu không được thăm khám, thuốc men điều trị. Đại diện Trung tâm y tế xã thông tin rằng, đã làm việc hết công suất vẫn khó đáp ứng được nhu cầu quá lớn của bà con.

Tuy nhiên, ai cũng thấy rất vui vì đã làm được một việc ý nghĩa. Tất cả thuốc men đều đủ cung ứng cho người dân. Các bác sĩ y tá đều làm việc một cách trách nhiệm, cẩn trọng để đoán đúng bệnh và tránh bốc nhầm thuốc.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Chi tiêu ngày Tết: Người 50 triệu không đủ, nhà 5 triệu vẫn xông xênh

Minh Hạnh |

Dịp cuối năm, câu chuyện mua sắm và biếu Tết lại được nhiều người quan tâm. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, lương thưởng bị cắt giảm, nhiều gia đình phải đau đầu tính toán, liệt kê cụ thể từng khoản để có mức chi tiêu hợp lý nhất.

Siêu thị nào mở cửa xuyên Tết Nguyên đán 2023?

Anh Tuấn |

Thời điểm này, các siêu thị đều chủ động tăng giờ hoạt động để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Trong đó, có một số siêu thị sẽ mở cửa xuyên Tết.

Công đoàn thiết thực chăm lo Tết cho công nhân, lao động

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Năm 2023, dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, công nhân, lao động có việc làm ổn định và đời sống không ngừng được cải thiện, nâng lên. Với tinh thần siêng năng, sáng tạo, công nhân, người lao động đã đóng góp chung cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Chi tiêu ngày Tết: Người 50 triệu không đủ, nhà 5 triệu vẫn xông xênh

Minh Hạnh |

Dịp cuối năm, câu chuyện mua sắm và biếu Tết lại được nhiều người quan tâm. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, lương thưởng bị cắt giảm, nhiều gia đình phải đau đầu tính toán, liệt kê cụ thể từng khoản để có mức chi tiêu hợp lý nhất.

Siêu thị nào mở cửa xuyên Tết Nguyên đán 2023?

Anh Tuấn |

Thời điểm này, các siêu thị đều chủ động tăng giờ hoạt động để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Trong đó, có một số siêu thị sẽ mở cửa xuyên Tết.

Công đoàn thiết thực chăm lo Tết cho công nhân, lao động

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Năm 2023, dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, công nhân, lao động có việc làm ổn định và đời sống không ngừng được cải thiện, nâng lên. Với tinh thần siêng năng, sáng tạo, công nhân, người lao động đã đóng góp chung cho sự phát triển của quê hương, đất nước.