Hà Nội: Bến xe vắng khách ngày cận Tết, chờ cả tiếng không có người

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Chiều 18.1, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, tại các cửa ngõ, tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra nghiêm trọng trong khi đó các bến xe tại Hà Nội như Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình thưa thớt hành khách.

Trước ngày chính thức nghỉ Tết Quý Mão, lượng phương tiện đổ dồn về các cửa ngõ Hà Nội như vành đai 3, cầu Thanh Trì, Trường Chinh, Giải Phóng… khiến các tuyến đường này rơi vào cảnh ùn tắc.

Tuy nhiên, tại Bến xe Giáp Bát, nhiều xe buộc phải xuất bến khi chỉ có 1 - 2 hành khách trên xe. Xoay xở bù lỗ, một số nhà xe đành nhận chở hàng để bù tiền xăng dầu.

Khu vực nhà chờ Bến xe Giáp Bát vắng vẻ, lác đác một vài khách. Ảnh: Phạm Đông
Khu vực nhà chờ Bến xe Giáp Bát vắng vẻ, lác đác một vài khách. Ảnh: Phạm Đông
Khu vực nhà chờ Bến xe Giáp Bát vắng vẻ, lác đác một vài khách. Ảnh: Phạm Đông

Tại nhà chờ bến xe, chỉ lác đác từ 4-5 hành khách. Còn tại các quầy bán vé điện tử cũng đìu hiu, thậm chí nhiều chỗ đã bỏ trống.

Hình ảnh đìu hiu tại bến xe. Ảnh: Phạm Đông
Hình ảnh đìu hiu tại bến xe. Ảnh: Phạm Đông
Hình ảnh đìu hiu tại bến xe. Ảnh: Phạm Đông

Chờ hơn 1 giờ ồng hồ, ông Nguyễn Văn Nam, lái xe tuyến Hà Nội - Nam Định vẫn chưa đón nổi một hành khách nào. Trên xe, ông Nam cũng chỉ lác đác nhận được một vài túi hàng do hành khách gửi.

"Năm nay khéo khi khách còn không bằng năm ngoái khi dịch COVID-19 vẫn căng thẳng, chưa được khống chế. Một phần do người dân tự lái xe, thuê xe riêng về nghỉ lễ, còn phần lớn là do xe dù bến cóc bên ngoài đã hút hết khách của chúng tôi" - ông Nam nói và mong rằng hôm sau khi chính thức nghỉ lễ hành khách sẽ đông đúc hơn.

Khu điểm chờ của xe khách cũng chỉ lác đác vài người. Ảnh: Phạm Đông
Khu điểm chờ của xe khách cũng chỉ lác đác vài người. Ảnh: Phạm Đông
Khu điểm chờ của xe khách cũng chỉ lác đác vài người. Ảnh: Phạm Đông

Giống như ông Nam, nhiều xe chờ cả giờ đồng hồ cũng chưa có khách, thậm chí chỉ được từ 1-2 người. Dù giá vé chỉ từ 60.000-80.000 đồng nhưng người dân cũng không mặn mà khiến bến xe vắng vẻ.

Trong khi đó, theo dự kiến, Bến xe Giáp Bát sẽ tăng cường 200 xe để phục vụ lượng khách có thể lên tới 12.000 người. Tuy nhiên, như trong đợt cao điểm 23 Tết vừa qua, bến xe cũng chỉ tăng có 5% lưu lượng xe. Còn lại các quầy bán vé điện tử cũng đìu hiu.

Điểm chờ xe buýt cũng chỉ có vài người. Ảnh: Phạm Đông
Điểm chờ xe buýt cũng chỉ có vài người. Ảnh: Phạm Đông
Điểm chờ xe buýt cũng chỉ có vài người. Ảnh: Phạm Đông

Tương tự, theo ghi nhận tại Bến xe Nước Ngầm và Bến xe Mỹ Đình, lượng hành khách đi lại không có sự gia tăng. Nhiều lái và phụ xe phải chủ động mời chào hành khách nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Phó Giám đốc bến xe Nước Ngầm Trịnh Hoài Lam cho biết: "Bến xe đã đánh giá thực tế nhu cầu đi lại của người dân và xây dựng kế hoạch cũng như bố trí nhân lực và phương tiện đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Mỗi ngày bến sẽ dự phòng 100 lượt xe chủ yếu di chuyển đến các tuyến Nghệ An và Hà Tĩnh".

Hình ảnh bên ngoài và phía trong Bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Hữu Chánh
Hình ảnh bên ngoài và phía trong Bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Hữu Chánh
Hình ảnh bên ngoài và phía trong Bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Hữu Chánh

Theo ông Trịnh Hoài Lam, dự kiến những ngày cao điểm bến đón khoảng 10.000 lượt khách và có khoảng 300 xe xuất bến. Hành khách năm nay có xu hướng đặt vé từ sớm, đến giờ là di chuyển tới bến xe nên không xảy ra tình trạng chờ đợi, ùn ứ tại bến.

Năm nay, bến xe Giáp Bát cũng phải chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Theo Giám đốc bến xe Giáp Bát Nguyễn Hoàng Tùng: "Năm nay, bến xe đảm bảo tốt, đầy đủ phương tiện cho người dân về quê ăn Tết. Trong trường hợp hành khách tăng đột biến, chúng tôi đã có những phương án cụ thể để giải tỏa người dân đảm bảo an toàn và thuận lợi".

Chờ rất lâu một xe khách về Nghệ An mới có vài hành khách. Ảnh: Hữu Chánh
Chờ rất lâu một xe khách về Nghệ An mới có vài hành khách. Ảnh: Hữu Chánh
Chờ rất lâu một xe khách về Nghệ An mới có vài hành khách. Ảnh: Hữu Chánh
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về quê đón Tết cùng gia đình. Ảnh: Hữu Chánh
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về quê đón Tết cùng gia đình. Ảnh: Hữu Chánh
PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc trong ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Ngày làm việc cuối cùng của năm Nhâm Dần trước khi người dân nghỉ Tết Quý Mão 2023, nhiều tuyến đường, cửa ngõ Hà Nội ùn tắc kéo dài khi dòng người ùn ùn về quê ăn Tết với gia đình.

Giải quyết ùn tắc trên các cây cầu, vành đai để người dân về quê đón Tết

PHẠM ĐÔNG |

Ngày làm việc cuối cùng của năm, nhiều người dân tranh thủ dời Hà Nội về quê đón Tết Quý Mão cùng gia đình. CSGT lên phương án giải quyết ùn tắc trên các cây cầu, đường vành đai để phương tiện lưu thông dễ dàng hơn.

Bến xe ở TPHCM đìu hiu, cửa ngõ đông xe nhưng không kẹt dịp Tết Dương lịch

MINH QUÂN |

TPHCM - Tết Dương lịch 2023 được nghỉ 3 ngày nhưng tại các bến xe ở TPHCM trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách. Trong khi đó, các tuyến đường cửa ngõ TPHCM tuy đông phương tiện nhưng không xảy ra kẹt xe.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc trong ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Ngày làm việc cuối cùng của năm Nhâm Dần trước khi người dân nghỉ Tết Quý Mão 2023, nhiều tuyến đường, cửa ngõ Hà Nội ùn tắc kéo dài khi dòng người ùn ùn về quê ăn Tết với gia đình.

Giải quyết ùn tắc trên các cây cầu, vành đai để người dân về quê đón Tết

PHẠM ĐÔNG |

Ngày làm việc cuối cùng của năm, nhiều người dân tranh thủ dời Hà Nội về quê đón Tết Quý Mão cùng gia đình. CSGT lên phương án giải quyết ùn tắc trên các cây cầu, đường vành đai để phương tiện lưu thông dễ dàng hơn.

Bến xe ở TPHCM đìu hiu, cửa ngõ đông xe nhưng không kẹt dịp Tết Dương lịch

MINH QUÂN |

TPHCM - Tết Dương lịch 2023 được nghỉ 3 ngày nhưng tại các bến xe ở TPHCM trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách. Trong khi đó, các tuyến đường cửa ngõ TPHCM tuy đông phương tiện nhưng không xảy ra kẹt xe.