Công an TPHCM: Điều tra một số người nhận tiền của các tổ chức phản động lưu vong để gây rối

Cường Ngô |

Ngày 14.6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can 7 kẻ có hành vi quá khích, kích động tụ tập, tuần hành gây rối an ninh trật tự.

Ngoài ra, đơn vị này còn ra quyết định xử phạt hành chính 175 người, nhắc nhở, cho gia đình bảo lãnh, cam kết không tái phạm 38 người. Công an TP cũng đang tiếp tục xác minh, đấu tranh làm rõ hành vi của một số người khác.

Công an TP xác định, các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật theo nhiều mức độ khác nhau, từ xâm phạm an ninh quốc gia đến xâm phạm trật tự an toàn xã hội như phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trong đó, cơ quan công an đã xác minh, đấu tranh, làm rõ một số người có mối quan hệ, nhận tiền của các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài hoặc bị lợi dụng, kích động tham gia tuần hành gây rối an ninh trật tự.

Công an TPHCM đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án để chuyển sang VKSND TPHCM đề nghị truy tố đối với những kẻ vi phạm pháp luật như đã nêu trên.

Trước đó, làm việc với Công an TPHCM, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu công an các địa phương tăng cường đảm bảo ANTT tại cơ sở, tập trung nắm tình hình, dư luận quần chúng để đề xuất, phối hợp tuyên truyền, vận động giải thích cho người dân về chủ trương của Đảng, Nhà nước về các dự thảo luật.

Cùng ngày, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 18 đối tượng tham gia gây rối tại một số tuyến đường trên địa bàn, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Theo điều tra ban đầu, ngày 10.6, hàng trăm người dân đổ ra các tuyến đường Nguyễn Ái Quốc, Đồng Khởi, quốc lộ 1 để phản đối dự luật về đặc khu.

Trong đó, đa số người xuống đường bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa thì một số đối tượng lợi dụng việc này để kích động, lôi kéo, cổ vũ người dân tham gia hò hét, trưng băng rôn, biểu ngữ gây náo loạn một số tuyến đường khiến giao thông bị ách tắc trong nhiều giờ liền.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã bắt giữ 52 đối tượng có hành vi quá khích, gây rối trật tự công cộng. 

Công an xác định 18 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự nên tạm giữ, 34 đối tượng còn lại được tại ngoại để tiếp tục điều tra. Riêng các đối tượng không đủ cơ sở xử lý hình sự, cơ quan chức năng sẽ lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.