Thủ tướng nhắc nhở Bộ GDĐT 6 vấn đề nóng

PHẠM QUANG - BẰNG MINH |

Hàng loạt vấn đề nóng của Bộ GĐĐT đã được Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng chỉ ra tại buổi làm việc sáng 28.3, trong có có nhiều vấn đề mà báo Lao Động đã phản ánh đậm nét trong thời gian qua như vụ 500 giáo viên mất việc ở Đắk Lắk, vấn đề phong hàm giáo sư - phó giáo sư, vụ cô giáo quỳ trước mặt phụ huynh và gần nhất là “tổ hợp lạ” trong đề thi tuyển sinh.

6 vấn đề nóng

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về 6 vấn đề đang được dư luận rất quan tâm để Bộ trưởng giải trình, báo cáo thêm, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thứ nhất, vấn đề tổ hợp đề trong tuyển sinh khi có tình trạng các ngành kỹ thuật, tài chính, ngân hàng… lại tuyển sinh qua các môn văn, sử, địa… Đây là việc khác so với trước đây nên được xã hội quan tâm, tuy đã giao quyền tự chủ cho các trường nhưng cũng phải xem xét, cân nhắc kỹ.

Thứ hai, vấn đề biên chế giáo viên. Tổ trưởng Tổ công tác nhắc tới một số vụ việc gần đây như 500 giáo viên Đắk Lắk mất việc làm; tình trạng giáo viên làm hợp đồng 10 năm nhưng lương thấp hơn lương cơ bản. Đây tuy không phải là trách nhiệm của bộ, nhưng bộ có trách nhiệm kiểm soát chung.

Thứ ba, vấn đề nhức nhối của xã hội liên quan tới đạo đức, phẩm chất của nhà giáo, như tình trạng ép học sinh học thêm, bạo lực, chạy điểm, chạy trường, gây bức xúc cho xã hội. Đặc biệt, liên tục xảy ra các vụ việc xúc phạm danh dự nhà giáo, hành hung giáo viên.

“Bộ lên tiếng thế nào, cảnh báo thế nào, thái độ thế nào để việc này chấm dứt? Chúng ta rất buồn khi học sinh lớp 8 ở Bến Tre lên bục giảng hành hung giáo viên, xưa không có chuyện đó, mặc dù trước đây giáo viên dạy dỗ, rèn luyện học sinh rất khắt khe. Rồi các vụ việc ở Trường Tiểu học Bình Chánh, giáo viên phạt học sinh quỳ rồi phụ huynh bắt giáo viên quỳ lại; rồi vụ việc bắt giáo viên đang có thai phải quỳ… Đây là những câu chuyện mà xã hội không thể chấp nhận được với một nghề cao quý là nhà giáo” - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Thứ tư, dư luận rất quan tâm việc công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Thứ năm, Thủ tướng rất quan tâm, sau khi Thủ tướng làm việc với ĐH Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Đà Nẵng… với quyết tâm xây dựng các trường có thương hiệu nổi trội trong khu vực và quốc tế, thì đến nay Thủ tướng chưa nhận được báo cáo về tình hình thực hiện các kết luận của Thủ tướng. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp với các địa phương để tiến hành nhanh việc giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ chế thu hút đầu tư…

Thứ sáu, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những đổi mới tích cực vừa qua nhưng cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bộ đang triển khai nhưng chưa hiệu quả lắm so với các bộ khác.

Bộ GDĐT: Cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD là chưa sát, chưa thực chất. Nội dung lớn thứ hai của buổi kiểm tra là tình hình rà soát, lên phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thực hiện Luật Đầu tư năm 2014, bộ có 241 điều kiện kinh doanh, trong năm 2017 đã chủ động cắt giảm 29 điều kiện, đơn giản hóa 22 điều kiện, còn 212 điều kiện.

Tổ trưởng Tổ công tác nêu rõ, Chính phủ yêu cầu cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh, cương quyết bãi bỏ các điều kiện không cần thiết, không hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Năm 2018, bộ dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 91 điều kiện, chiếm 42,9%.

“Có thể thấy phương án của Bộ GDĐT đặt vấn đề cắt giảm, đơn giản hóa là chưa sát, chưa thực chất. Cần tiếp tục rà soát để đơn giản hóa nhất có thể. Không dùng các cụm từ khó hiểu để cán bộ thi hành công vụ vận dụng tự do mà phải lượng hóa, không đưa ra các tiêu chí chung chung” - Tổ trưởng Tổ công tác nêu rõ.

Tổ công tác đề nghị Bộ GDĐT thực hiện tốt chủ trương của Thủ tướng là đẩy mạnh cải cách, tạo niềm tin cho xã hội, nhà đầu tư, đây chính là dư địa cho tăng trưởng, cho phát triển kinh tế - xã hội chứ không dựa vào khai khoáng, tăng trưởng tín dụng hay ưu đãi để tăng trưởng.

Từ đầu năm 2017 tới ngày 15.3.2018, bộ được giao 684 nhiệm vụ, đã hoàn thành 525 nhiệm vụ (trong đó hoàn thành quá hạn 51 nhiệm vụ), còn 156 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong hạn. “Như vậy, tỉ lệ nhiệm vụ hoàn thành quá hạn còn cao so với các bộ nhưng bộ đã có nhiều cố gắng” - Tổ trưởng Tổ công tác Mai Tiến Dũng đánh giá.

Bắt giam hiệu trưởng nhận tiền chạy việc 300 triệu đồng

Báo Lao Động đã phản ánh vụ việc tại số báo ra ngày 15.3.2018 (ảnh phải).Ảnh: PV
Báo Lao Động đã phản ánh vụ việc tại số báo ra ngày 15.3.2018. Ảnh: PV

Như báo Lao Động đã thông tin xung quanh việc ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) - bị tố cáo là đã nhận 300 triệu đồng để chạy việc cho một giáo viên. Sáng 28.3, Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) thi hành lệnh bắt đối với ông Huỳnh Bê để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Huỳnh Bê bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Huỳnh Bê bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, Công an huyện Krông Pắk từng nhận được đơn tố cáo của bà Chu Thị Long ở xã Ea Yông (huyện Krông Pắk) về việc ông Bê lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Gia đình bà Long đang có nhu cầu xin việc cho con gái nên ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây - tiếp cận gia đình bà, khẳng định quen biết rộng và đưa ra lời hứa hẹn sẽ xin cho con gái bà vào dạy tại một trường cao đẳng ở tỉnh Đắk Lắk với mức giá 300 triệu đồng. Đến ngày 18.9.2016, bà Long đưa cho ông Huỳnh Bê 300 triệu đồng để “chạy việc”. Nhận đủ số tiền, ông Bê có viết một “giấy nhận tiền với mục đích xin việc”. Sau hơn 1 năm, thấy ông Bê vẫn không lo được việc cho con mình, bà Long đã nhiều lần đòi lại tiền nhưng ông Bê không trả. Tại cơ quan công an, ông Huỳnh Bê thừa nhận hành vi nhận tiền chạy việc cho con gái bà Long. Công an huyện Krông Pắk còn nhận được đơn của nhiều người khác tố cáo ông Bê nhận tiền chạy việc làm. Và khi nhận tiền từ những người này, ông Bê chỉ ký “giấy vay tiền”, giấy nhận nợ”. Ngoài ra, ông Bê còn bị nhiều giáo viên ở Trường Ngô Mây tố cáo ăn chặn tiền lương của các giáo viên hợp đồng và việc con trai ông mặc dù đã nghỉ việc nhưng vẫn được nhận lương trong 4 tháng qua. HỮU LONG

PHẠM QUANG - BẰNG MINH
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên quyền lực lên lớp không giảng bài: Lúng túng trong xử lý giáo viên “cá biệt”

QUANG ĐẠI |

Sự việc “cô giáo quyền lực” ở TPHCM không giảng bài trong suốt nhiều tháng liền đã được Ban giám hiệu Trường THPT Long Thới (Nhà Bè) xác nhận. Lại thêm một “kỷ lục” quá buồn cho ngành giáo dục.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Không thể chấp nhận việc giáo viên bị ngược đãi, ép quỳ gối

Đặng Chung |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng truyền đạt lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Bộ GDĐT có giải pháp để chấm dứt ngay hiện tượng xúc phạm, hành hung giáo viên gây bức xúc dư luận thời gian qua. Vì những điều này là trái với đạo lý, truyền thống của dân tộc.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Không đáp ứng tiêu chí GS, PGS sẽ bị loại, bất kể đó là ai

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ GDĐT khẳng định, cuối tháng 3.2018 sẽ có kết quả rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư. Những ứng viên nào chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện thì sẽ kiên quyết không công nhận, dù người đó là ai.

Giờ thứ 9: Ác mộng ADN - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tâm sự của một cô gái trẻ vừa đi hưởng tuần trăng mật trở về đã vấp phải một sự việc mà có lẽ, chỉ một vài giờ đồng hồ trước đó, cô không bao giờ có thể tưởng tượng ra được: Người chồng mới cưới của cô có con riêng.

Nhiều ôtô chạy trên cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết dù chưa được phép lưu thông

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Tuyến cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết mới đang thông xe kỹ thuật, chưa lắp đặt biển báo cũng như chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật để lưu thông nhưng nhiều ôtô đã chạy vào, bất chấp những vị trí có tấm bêtông chắn ngang.

Hàng trăm thanh niên xô đẩy trước cửa đền tranh cướp sợi chiếu

Hải Nguyễn |

Sau phần lễ tế, chiếc nồi đất bị đập vỡ tại sân đền Đức Bà là lúc tích trò đúc bụt náo nhiệt nhất. Hàng trăm thanh niên tranh nhau tiến sát cửa đền để mong giành được sợi chiếu sớm nhất tại lễ hội đúc bụt.

Câu lạc bộ Hà Nội giành Siêu cúp Quốc gia 2022

NHÓM PV |

Thắng CLB Hải Phòng 2-0, Hà Nội có lần thứ 5 vô địch Siêu cúp Quốc gia.

Đưa du khách Châu Âu trải nghiệm trên du thuyền từ Cần Thơ đi Campuchia

TẠ QUANG |

Hơn 60 du khách Châu Âu được khởi hành từ Cần Thơ đi Campuchia trên du thuyền triệu đô Victoria Mekong, vừa tham quan vừa trải nghiệm cuộc sống, văn hóa của người dân sinh sống dọc sông Mê Kông.

Giáo viên quyền lực lên lớp không giảng bài: Lúng túng trong xử lý giáo viên “cá biệt”

QUANG ĐẠI |

Sự việc “cô giáo quyền lực” ở TPHCM không giảng bài trong suốt nhiều tháng liền đã được Ban giám hiệu Trường THPT Long Thới (Nhà Bè) xác nhận. Lại thêm một “kỷ lục” quá buồn cho ngành giáo dục.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Không thể chấp nhận việc giáo viên bị ngược đãi, ép quỳ gối

Đặng Chung |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng truyền đạt lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Bộ GDĐT có giải pháp để chấm dứt ngay hiện tượng xúc phạm, hành hung giáo viên gây bức xúc dư luận thời gian qua. Vì những điều này là trái với đạo lý, truyền thống của dân tộc.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Không đáp ứng tiêu chí GS, PGS sẽ bị loại, bất kể đó là ai

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ GDĐT khẳng định, cuối tháng 3.2018 sẽ có kết quả rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư. Những ứng viên nào chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện thì sẽ kiên quyết không công nhận, dù người đó là ai.