Cận cảnh tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết trong ngày thông xe kỹ thuật

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 31.12, dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết thuộc dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (giai đoạn 1) đã thông xe kỹ thuật.

Ngày 31-12, cùng với 2 dự án thành phần khác gồm: Mai Sơn - quốc lộ 45; Vĩnh Hảo - Phan Thiết, dự án thành phần đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (giai đoạn 1) đã thông xe kỹ thuật.
Ngày 31.12, cùng với 2 dự án thành phần khác gồm: Mai Sơn - quốc lộ 45; Vĩnh Hảo - Phan Thiết, dự án thành phần đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (giai đoạn 1) đã thông xe kỹ thuật.
Ông Phạm Hùng Thái, Giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết, tính đến ngày 31-12, dự án Đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đủ điều kiện để thông xe kỹ thuật trên toàn tuyến chính.
Ông Phạm Hùng Thái, Giám đốc Ban quản lý dự án cho biết, tính đến ngày 31.12, dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đủ điều kiện để thông xe kỹ thuật trên toàn tuyến chính.
Theo Bộ GT-VT, tính đến ngày 31-12-2022, sản lượng thi công trên tuyến chính đạt từ 80-90%
Theo Bộ Giao thông vận tải, tính đến ngày 31.12.2022, sản lượng thi công trên tuyến chính cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đạt từ 80-90%.
Hạng mục nút giao giữa đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.
Hạng mục nút giao giữa đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.
Sau khi thực hiện thông xe kỹ thuật Bộ GT-VT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long, nhà thầu giữ vững nhịp độ, không khí khẩn trương, quyết tâm thi công trên công trường, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục công việc còn lại.
Sau khi thực hiện thông xe kỹ thuật, Bộ giao thông vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long, nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục công việc còn lại.
 
Sáng ngày 31.12, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, tại một số đoạn trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đoạn qua huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương thi công hoàn thiện.
 
Máy móc thiết bị, công nhân, kỹ sư được huy động hối hả thi công.
 
Để đảm bảo thông xe kỹ thuật ngày 31.12.2022, các nhà thầu trước đó đã tập trung triển khai huy động máy móc thiết bị đặc biệt sau buổi lễ phát động thi đua 120 ngày/đêm.
 
Các nhà thầu đã huy động bổ sung thêm 150 nhân lực, 50 máy thi công các loại, hơn 100 xe vận chuyển các loại… tổ chức thêm 15 dây chuyền thi công nền đường, dây chuyền thi công móng, 4 mũi thi công và bố trí làm việc liên tục 3 ca, 4 kíp.
Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, với tổng chiều dài 99km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài hơn 51km, tổng mức đầu tư hơn 12,5 ngàn tỷ đồng sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày 30-4-2023.
Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, với tổng chiều dài 99km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài hơn 51km, tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỉ đồng sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày 30.4.2023.
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết để vận hành trước 30.4.2023

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết có tổng chiều dài 99km đi qua địa bàn 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai, được khởi công từ tháng 9.2020, dự kiến cuối 2022 đưa vào khai thác. Tuy nhiên, dự án đã điều chỉnh lại kế hoạch, đến ngày 31.12.2022 thông xe kỹ thuật và đưa vào vận hành dự kiến trước lễ 30.4.2023.

Bộ trưởng Bộ GTVT sốt ruột vì tiến độ dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết

Hà Anh Chiến - Anh Tú |

Đồng Nai - Tại buổi kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 (đoạn qua huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) ngày 22.11, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết đã rất sốt ruột vì tiến độ chậm, dự án còn ngổn ngang.

Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết về đích hâm nóng thị trường BĐS du lịch quý 4/2022

THÁI ANH |

Đầu tháng 9, khi Bộ GTVT phát động đợt thi đua nước rút 120 ngày đêm thông xe kỹ thuật, các nhà thầu và đại diện ban quản lý dự án ký cam kết đưa dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông về đích vào ngày 31/12/2022. Cụ thể các dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Hạ tầng giao thông kết nối, đồng bộ giúp tăng nhiệt của BĐS khu vực phía nam, đặc biệt là TP. Phan Thiết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết để vận hành trước 30.4.2023

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết có tổng chiều dài 99km đi qua địa bàn 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai, được khởi công từ tháng 9.2020, dự kiến cuối 2022 đưa vào khai thác. Tuy nhiên, dự án đã điều chỉnh lại kế hoạch, đến ngày 31.12.2022 thông xe kỹ thuật và đưa vào vận hành dự kiến trước lễ 30.4.2023.

Bộ trưởng Bộ GTVT sốt ruột vì tiến độ dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết

Hà Anh Chiến - Anh Tú |

Đồng Nai - Tại buổi kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 (đoạn qua huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) ngày 22.11, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết đã rất sốt ruột vì tiến độ chậm, dự án còn ngổn ngang.

Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết về đích hâm nóng thị trường BĐS du lịch quý 4/2022

THÁI ANH |

Đầu tháng 9, khi Bộ GTVT phát động đợt thi đua nước rút 120 ngày đêm thông xe kỹ thuật, các nhà thầu và đại diện ban quản lý dự án ký cam kết đưa dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông về đích vào ngày 31/12/2022. Cụ thể các dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Hạ tầng giao thông kết nối, đồng bộ giúp tăng nhiệt của BĐS khu vực phía nam, đặc biệt là TP. Phan Thiết.