Nhiều ôtô chạy trên cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết dù chưa được phép lưu thông

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Tuyến cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết mới đang thông xe kỹ thuật, chưa lắp đặt biển báo cũng như chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật để lưu thông nhưng nhiều ôtô đã chạy vào, bất chấp những vị trí có tấm bêtông chắn ngang.

Chiều ngày 29.1, trên QL1 qua Bình Thuận một lượng lớn xe ôtô, xe máy di chuyển theo từ hướng miền Trung vào lại TPHCM sau kì nghỉ Tết. Một số xe ôtô đã cố ý chạy vào dự án cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết, đoạn qua huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

Các xe ô tô chạy vào cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết đoạn qua huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Ảnh: Phạm Duy
Các xe ôtô chạy vào cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết đoạn qua huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Ảnh: Phạm Duy

Mặc dù biết đoạn cao tốc này chỉ mới thông xe kỹ thuật, chưa đảm bảo an toàn cho các xe lưu thông nhưng vì muốn nhanh nên nhiều xe ôtô đã bất chấp lưu thông vào.

Tại một số vị trí, mặc dù nhà thầu thi công có đặt các tấm bêtông lớn chắn ngang mặt đường để chặn các xe chạy vào nhưng các xe này vẫn tìm đường vòng, thậm chí lưu thông vào chiều ngược lại để vượt qua vị trí bị chặn.

Xe ôtô đi vào vị trí có tấm bêtông do nhà thầu đặt chắn ngang đường. Ảnh: Duy Tuấn
Xe ôtô đi vào vị trí có tấm bêtông do nhà thầu đặt chắn ngang đường. Ảnh: Phạm Duy

Không chỉ xe ôtô, xe tải mà nhiều xe máy cũng đi vào cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết. Trên một số nhóm Facebook về giao thông còn có tài xế thả ghim vị trí chỉ đường vào, đường ra để đi trên cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết.

Tuy nhiên, việc có lượng lớn xe ôtô đi vào cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết trong đó có xe đi trước không lách qua được các tấm bê tông chắn ngang đã khiến các xe đi sau bị kẹt lại và đành phải quay đầu kiếm lối ra.

Có một số tài xế ngang nhiên hợp sức di chuyển tấm bê tông trên đường để lưu thông. Ảnh: Phạm Duy
Một số tài xế còn hợp sức di chuyển tấm bê tông trên đường để lưu thông. Ảnh: Phạm Duy

Theo ghi nhận, dù đã được thông xe kỹ thuật vào ngày 31.12.2022, nhưng trên mặt đường cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết vẫn còn có những vị trí chưa rải nhựa đều, có vị trí đã đủ lớp nhựa, có vị trí chỉ mới có một lớp.

Các hạng mục như đèn chiếu sáng, dải phân cách, đường gom hệ thống và các hạ tầng phục vụ an toàn giao thông... cũng chưa hoàn thiện.

Rất đông xe ôtô chạy “lụi” trên cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết. Ảnh: Phạm Duy
Rất đông xe ôtô chạy trên cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết chiều 29.1. Ảnh: Phạm Duy

Dự kiến đến ngày 30.4.2023, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây mới được khánh thành và đưa vào sử dụng. Tuyến cao tốc này có chiều dài 99 km, đoạn đi qua tỉnh Bình Thuận dài 47,7 km, đoạn còn lại qua tỉnh Đồng Nai.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Không phải nộp phí, xe nườm nượp di chuyển trên Cao tốc Cam Lộ - La Sơn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cao tốc Cam Lộ - La Sơn mới đưa vào sử dụng, không phải đóng phí nên số lượng phương tiện giao thông lưu thông qua đây rất đông.

Cận cảnh tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết trong ngày thông xe kỹ thuật

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 31.12, dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết thuộc dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (giai đoạn 1) đã thông xe kỹ thuật.

Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết để vận hành trước 30.4.2023

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết có tổng chiều dài 99km đi qua địa bàn 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai, được khởi công từ tháng 9.2020, dự kiến cuối 2022 đưa vào khai thác. Tuy nhiên, dự án đã điều chỉnh lại kế hoạch, đến ngày 31.12.2022 thông xe kỹ thuật và đưa vào vận hành dự kiến trước lễ 30.4.2023.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Không phải nộp phí, xe nườm nượp di chuyển trên Cao tốc Cam Lộ - La Sơn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cao tốc Cam Lộ - La Sơn mới đưa vào sử dụng, không phải đóng phí nên số lượng phương tiện giao thông lưu thông qua đây rất đông.

Cận cảnh tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết trong ngày thông xe kỹ thuật

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 31.12, dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết thuộc dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (giai đoạn 1) đã thông xe kỹ thuật.

Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết để vận hành trước 30.4.2023

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết có tổng chiều dài 99km đi qua địa bàn 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai, được khởi công từ tháng 9.2020, dự kiến cuối 2022 đưa vào khai thác. Tuy nhiên, dự án đã điều chỉnh lại kế hoạch, đến ngày 31.12.2022 thông xe kỹ thuật và đưa vào vận hành dự kiến trước lễ 30.4.2023.