Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Không đáp ứng tiêu chí GS, PGS sẽ bị loại, bất kể đó là ai

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ GDĐT khẳng định, cuối tháng 3.2018 sẽ có kết quả rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư. Những ứng viên nào chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện thì sẽ kiên quyết không công nhận, dù người đó là ai.

Sáng 28.3, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã có cuộc làm việc với Bộ GDĐT về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã nêu 5 vấn đề Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) giải trình, báo cáo thêm, trong đó có vấn đề dư luận rất quan tâm là việc công nhận chức danh GS, PGS.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã có giải trình, báo cáo.

Theo lãnh đạo Bộ GDĐT, kết quả về cơ bản, các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn đạt chức danh GS, PGS với những tiêu chuẩn đã được xây dựng khoảng 20 năm. Tuy nhiên, cũng có những ứng viên chưa đáp ứng được tiêu chuẩn và qua các hội đồng cũng sàng lọc chưa chuẩn.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, sau rà soát, có 94 ứng viên có đơn thư cần phải giải quyết đúng theo quy trình và có các minh chứng chưa đủ tin cậy...

“Chúng tôi đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, kế hoạch 31.3 sẽ kết thúc. Hội đồng thậm chí đã trao đổi, làm việc với từng ứng viên để "tâm phục khẩu phục". Cuối tháng sẽ có kết quả do ban thanh tra cung cấp. Ứng viên nào đáp ứng đầy đủ điều kiện thì công nhận, không đáp ứng đủ điều kiện thì không công nhận, dù bất kể là ai” - ông Nhạ cho hay.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hãy trả hàm giáo sư về cho trường đại học

LÊ THANH PHONG |

Một số ứng viên GS, PGS trong danh sách 95 trường hợp cần xác minh đã tự nộp đơn xin rút lui khỏi danh sách xem xét đạt chuẩn GS, PGS năm 2017.

Đã có ứng viên trong danh sách GS, PGS bị rà soát nộp đơn xin rút

Theo Dân trí |

Công tác rà soát 94 giáo sư, phó giáo sư đủ tiêu chuẩn công nhận nhưng có đơn thư tố cáo và phản ánh hồ sơ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đang được thực hiện khẩn trương. Được biết, hiện nay đã có ứng viên trong danh sách GS,PGS bị rà soát nộp đơn xin rút.

Nỗi lo bùng phát số lượng Giáo sư, Phó giáo sư chỉ trong… vài “nốt nhạc”

Thế Lâm |

Sự bùng phát về số lượng của đợt xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) năm 2017 đã gây ra dư luận không hay khiến Thủ tướng phải chỉ đạo rà soát lại. Hơn 90 trường hợp đang còn “ghim” lại để xem xét. Trong khi lại có những ý kiến rằng, việc xem xét công nhận chức danh GS, PGS nên giao về cho các trường đại học.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hãy trả hàm giáo sư về cho trường đại học

LÊ THANH PHONG |

Một số ứng viên GS, PGS trong danh sách 95 trường hợp cần xác minh đã tự nộp đơn xin rút lui khỏi danh sách xem xét đạt chuẩn GS, PGS năm 2017.

Đã có ứng viên trong danh sách GS, PGS bị rà soát nộp đơn xin rút

Theo Dân trí |

Công tác rà soát 94 giáo sư, phó giáo sư đủ tiêu chuẩn công nhận nhưng có đơn thư tố cáo và phản ánh hồ sơ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đang được thực hiện khẩn trương. Được biết, hiện nay đã có ứng viên trong danh sách GS,PGS bị rà soát nộp đơn xin rút.

Nỗi lo bùng phát số lượng Giáo sư, Phó giáo sư chỉ trong… vài “nốt nhạc”

Thế Lâm |

Sự bùng phát về số lượng của đợt xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) năm 2017 đã gây ra dư luận không hay khiến Thủ tướng phải chỉ đạo rà soát lại. Hơn 90 trường hợp đang còn “ghim” lại để xem xét. Trong khi lại có những ý kiến rằng, việc xem xét công nhận chức danh GS, PGS nên giao về cho các trường đại học.