Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Không thể chấp nhận việc giáo viên bị ngược đãi, ép quỳ gối

Đặng Chung |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng truyền đạt lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Bộ GDĐT có giải pháp để chấm dứt ngay hiện tượng xúc phạm, hành hung giáo viên gây bức xúc dư luận thời gian qua. Vì những điều này là trái với đạo lý, truyền thống của dân tộc.

Tại buổi làm việc với Bộ GDĐT vào ngày 28.3, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về 6 vấn đề đang được dư luận quan tâm để Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ giải trình, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đó là vấn đề biên chế giáo viên, đặc biệt là việc 500 giáo viên Đắk Lắk mất việc làm; bạo lực học đường, bạo hành giáo viên; rà soát việc bổ nhiệm GS, PGS; cải cách thủ tục hành chính; hiện tượng các trường đại học tuyển sinh bằng tổ hợp lạ; xây dựng các trường có thương hiệu nổi trội trong khu vực và quốc tế.

Trong đó, vấn đề liên quan tới đạo đức, phẩm chất của nhà giáo, bạo hành giáo viên được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm.

"Thủ tướng nói Bộ Giáo dục nên có cách nào đó cảnh báo và có thái độ để chấm dứt tình trạng này. Chúng ta rất buồn khi học sinh lớp 8 lên bục giảng bóp cổ giáo viên. Câu chuyện này từ cổ xưa không có mặc dù trước đây giáo viên rất khắt khe với học sinh" - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói.

Ông Mai Tiến Dũng cũng dẫn hàng loạt vụ bạo hành giáo viên xảy ra trong thời gian qua, như việc phụ huynh ở Long An ép cô giáo phải quỳ gối, phụ huynh ở Nghệ An bắt giáo viên quỳ và đánh đập cô giáo đang mang thai. Ông khẳng định điều này là không thể chấp nhận, từ xưa người thầy chưa bao giờ bị ngược đãi, đối xử như vậy.

“Chúng ta phải có thái độ, lên tiếng để xử lý. Bộ GDĐT phải chấm dứt hiện tượng này"- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng truyền đạt lại ý kiến của Thủ tướng.

Giải trình với Tổ công tác về việc này, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, đại đa số giáo viên tâm huyết, trách nhiệm với nghề, nhưng vẫn còn một số ít chưa gương mẫu về đạo đức, như một số giáo viên mầm non đánh trẻ, ép học sinh học thêm. Nguyên nhân là do việc tu dưỡng rèn luyện chưa tốt, cường độ làm việc quá tải, việc kiểm tra, thanh tra, xử lý chưa nghiêm.

Bộ sẽ tiếp tục rà soát để hoàn thiện quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học, tiếp tục triển khai Nghị định 80 về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Bộ cũng đang xây dựng đề án ứng xử văn hoá trong trường học, hoàn thiện cơ chế chính sách tôn vinh, chế độ cho đội ngũ nhà giáo phấn đấu.

Về nội dung này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Thời gian tới, bên cạnh việc dạy chữ, Bộ GDĐT sẽ tăng cường thêm vấn đề dạy người, dạy lễ nghĩa.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Trong hơn 1 năm, Bộ Giáo dục Đào tạo cắt giảm được 63 vị trí lãnh đạo cấp phòng

Đặng Chung |

Từ đầu năm 2017 đến nay, sau khi tiến hành sắp xếp lại tổ chức, Bộ GDĐT đã giảm được 22 phòng trong vụ, cục, từ đó giảm được 63 vị trí lãnh đạo cấp phòng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Không đáp ứng tiêu chí GS, PGS sẽ bị loại, bất kể đó là ai

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ GDĐT khẳng định, cuối tháng 3.2018 sẽ có kết quả rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư. Những ứng viên nào chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện thì sẽ kiên quyết không công nhận, dù người đó là ai.

Bạo lực giáo viên gia tăng, trường học như cái chợ: Ai bảo vệ nhà giáo?

Đặng Chung |

Sau vấn nạn bạo hành bác sĩ, đến lượt giáo viên - một nghề vẫn được xem là cao quý - đang phải đối mặt với tình trạng bạo hành ngày càng gia tăng. Ai sẽ bảo vệ nhà giáo, để hằng ngày lên lớp, thầy cô không phải lo bị học trò đánh, phụ huynh chửi?

Giờ thứ 9: Lừa chồng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Nhân vô thập toàn. Chúng ta cũng chỉ là những con người và chúng ta cũng có những sai lầm trong cuộc sống. Nếu bạn tha thứ cho người khác thì người khác cũng có thể tha thứ cho chính bạn.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 19.2 đến 1.3 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 19.2.2023 - 1.3.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Taxi Driver 2 gây sốt với bối cảnh ở Việt Nam

Dương Hương |

Bộ phim “Taxi Driver 2” ghi nhận rating cao ngay 2 tập đầu và gây chú ý với những cảnh quay được thực hiện ở Việt Nam.

Man United có đang bị thổi phồng so với thực lực?

Văn An |

Erik Ten Hag và Man United đang trải qua mùa giải thành công ngoài mong đợi tại Premier League, nhưng cuộc cách mạng của họ chưa thể dừng lại...

Ôtô bay Nhật Bản thực hiện chuyến bay chở người đầu tiên ngoài trời

Ngọc Vân |

Nhật Bản đặt mục tiêu thương mại hóa ôtô bay ở những vùng xa xôi.

Trong hơn 1 năm, Bộ Giáo dục Đào tạo cắt giảm được 63 vị trí lãnh đạo cấp phòng

Đặng Chung |

Từ đầu năm 2017 đến nay, sau khi tiến hành sắp xếp lại tổ chức, Bộ GDĐT đã giảm được 22 phòng trong vụ, cục, từ đó giảm được 63 vị trí lãnh đạo cấp phòng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Không đáp ứng tiêu chí GS, PGS sẽ bị loại, bất kể đó là ai

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ GDĐT khẳng định, cuối tháng 3.2018 sẽ có kết quả rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư. Những ứng viên nào chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện thì sẽ kiên quyết không công nhận, dù người đó là ai.

Bạo lực giáo viên gia tăng, trường học như cái chợ: Ai bảo vệ nhà giáo?

Đặng Chung |

Sau vấn nạn bạo hành bác sĩ, đến lượt giáo viên - một nghề vẫn được xem là cao quý - đang phải đối mặt với tình trạng bạo hành ngày càng gia tăng. Ai sẽ bảo vệ nhà giáo, để hằng ngày lên lớp, thầy cô không phải lo bị học trò đánh, phụ huynh chửi?