Đưa du khách Châu Âu trải nghiệm trên du thuyền từ Cần Thơ đi Campuchia

TẠ QUANG |

Hơn 60 du khách Châu Âu được khởi hành từ Cần Thơ đi Campuchia trên du thuyền triệu đô Victoria Mekong, vừa tham quan vừa trải nghiệm cuộc sống, văn hóa của người dân sinh sống dọc sông Mê Kông.
 
Ông Phạm Hữu Nghĩa - Giám đốc điều hành Công ty Du thuyền Victoria Mekong - cho biết, đây là tour quốc tế đầu tiên trong năm 2023, tiếp đón 63 khách du lịch (đến từ Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển) xuất phát từ TP. Cần Thơ đi thủ đô Phnom Penh, Campuchia. 
Theo đó, chuyến đi được xuất phát vào chiều 26.1 (mùng 5 Tết) và sẽ kéo dài 5 ngày 4 đêm, được chuẩn bị kĩ lưỡng từ khâu ăn uống đến các dịch vụ trải nghiệm đờn ca tài tử, xem nhảy Aspara Khmer, biểu diễn làm cocktail, mời diễn giả chia sẻ về văn hoá sông nước Mê Kông… đảm bảo lộ trình diễn ra các hoạt động đúng thời gian và đúng kế hoạch.
Theo đó, chuyến đi được xuất phát vào chiều 26.1 (mùng 5 Tết) và sẽ kéo dài 5 ngày 4 đêm, được chuẩn bị kĩ lưỡng từ khâu ăn uống đến các dịch vụ trải nghiệm như: đờn ca tài tử, xem nhảy Aspara Khmer, biểu diễn làm cocktail, mời diễn giả chia sẻ về văn hoá sông nước Mê Kông… đảm bảo lộ trình diễn ra các hoạt động đúng thời gian và đúng kế hoạch.
Trên lộ trình đi, du khách sẽ được dừng lại tại các điểm du lịch dọc theo sông Hậu như chợ nổi Long Xuyên, Cù lao Ông Hổ, ngủ trên sông Vàm Nao, tham quan làng dệt lụa của người Chăm ở Tân Châu, làng bè nuôi cá trên sông Hậu... Sau đó du thuyền sẽ rời Việt Nam qua ngã biên giới Vĩnh Xương (Tân Châu, An Giang) rồi chạy thẳng tới thủ đô Phnom Penh, Campuchia.
Trên lộ trình đi, du khách được dừng lại tại các điểm du lịch dọc theo sông Hậu như chợ nổi Long Xuyên, Cù lao Ông Hổ, ngủ trên sông Vàm Nao, tham quan làng dệt lụa của người Chăm ở Tân Châu, làng bè nuôi cá trên sông Hậu... Sau đó du thuyền sẽ rời Việt Nam qua ngã biên giới Vĩnh Xương (Tân Châu, An Giang) rồi chạy thẳng tới thủ đô Phnom Penh, Campuchia.
Với vai trò là một diễn giả trong chuyến hành trình, ông Nhâm Hùng – Nhà Nghiên cứu Văn hoá Nam Bộ (Cần Thơ) nhận định đây là một cuộc trải nghiệm đầy thú vị, góp thêm sự bổ ích cho công việc nghiên cứu văn hoá du lịch đường sông của vùng ĐBSCL.
Với vai trò là diễn giả trong chuyến hành trình, ông Nhâm Hùng – Nhà Nghiên cứu Văn hoá Nam Bộ (Cần Thơ) nhận định đây là một cuộc trải nghiệm đầy thú vị, góp thêm sự bổ ích cho công việc nghiên cứu văn hoá du lịch đường sông của vùng ĐBSCL.
Bởi chuyến hành trình đã đi qua những vùng đất mang nét đặc trưng của vùng ĐBSCL, du khách đi trên sông vừa được ngắm cảnh thanh bình vừa được khám phá về lịch sử, khí hậu, văn hoá, con người trên dòng Mê Kông, là những điều cần có trong loại hình du lịch khám phá này.
Theo ông Nhâm Hùng, hành trình đã đi qua những vùng đất mang nét đặc trưng của vùng ĐBSCL, du khách đi trên sông vừa được ngắm cảnh thanh bình vừa được khám phá về lịch sử, khí hậu, văn hoá, con người trên dòng Mê Kông - những điều cần có trong loại hình du lịch khám phá hiện nay.
Ngoài tour quốc tế thì hiện du thuyền còn có các sản phẩm tour truyền thống cho khách nội địa vào những ngày lễ, tết với tuyến hành trình 3 ngày 2 đêm từ TP. Cần Thơ đi Châu Đốc (An Giang), gắn với ghé tham quan chợ nổi Long Xuyên, Rừng tràm Trà Sư, Miếu Bà Chúa Xứ, trải nghiệm hoạt động làm bánh dân gian và xem mô hình nuôi cá bè tại Cồn Sơn…
Ngoài tour quốc tế thì hiện du thuyền còn có các sản phẩm tour truyền thống cho khách nội địa vào những ngày lễ, tết với tuyến hành trình 3 ngày 2 đêm từ TP. Cần Thơ đi Châu Đốc (An Giang), gắn với ghé tham quan chợ nổi Long Xuyên, Rừng tràm Trà Sư, Miếu Bà Chúa Xứ, trải nghiệm hoạt động làm bánh dân gian và xem mô hình nuôi cá bè tại Cồn Sơn…
Ông Nghĩa cho biết, ngoài tour quốc tế thì hiện du thuyền còn có các sản phẩm tour truyền thống cho khách nội địa vào những ngày lễ, tết với tuyến hành trình 3 ngày 2 đêm từ TP. Cần Thơ đi Châu Đốc (An Giang). Hiện tại, giá một tour quốc tế 5 ngày 4 đêm từ Cần Thơ đi Campuchia là 32 triệu đồng/khách; tour nội địa từ Cần Thơ - Châu Đốc (An Giang) 3 ngày 2 đêm là 12,9 triệu đồng/khách.
“Với khách quốc tế, điều hấp dẫn nhất với họ là được trải nghiệm đời sống, khám phá văn hóa con người sinh sống dọc sông Mê Kông, vậy nên chúng tôi đặc biệt chú trọng điều này. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục liên kết tốt hơn với người dân bản địa, ở những nơi có làng nghề, có điểm tham quan để giúp họ nâng cấp dịch vụ một cách tốt nhất”, ông Nghĩa nói.
Hiện tại, giá một tour quốc tế 5 ngày 4 đêm từ Cần Thơ đi Campuchia là 32 triệu đồng/khách; tour nội địa từ Cần Thơ - Châu Đốc (An Giang) 3 ngày 2 đêm là 12,9 triệu đồng/khách.
“Với khách quốc tế, điều hấp dẫn nhất với họ là được trải nghiệm đời sống, khám phá văn hóa con người sinh sống dọc sông Mê Kông, vậy nên chúng tôi đặc biệt chú trọng điều này. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục liên kết tốt hơn với người dân bản địa, ở những nơi có làng nghề, có điểm tham quan để giúp họ nâng cấp dịch vụ một cách tốt nhất”, ông Nghĩa nói.
TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Du khách chọn Cần Thơ là điểm đến dịp Tết Nguyên đán 2023

YẾN PHƯƠNG |

Dịp Tết Nguyên đán 2023, hàng nghìn du khách đã chọn TP. Cần Thơ là điểm đến du xuân, vui chơi và mua sắm, làm cho doanh thu du lịch của thành phố tăng vượt bậc.

Nín thở với những màn đua xe máy tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Chiều 25.1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức Giải đua xe mô tô toàn quốc với sự góp mặt của 47 tay đua.

Phố ông Lang: Điểm đến hút khách trong dịp Tết tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Dịp Tết Nguyên đán 2023, "Phố ông Lang" (H. Phong Điền, TP. Cần Thơ) đã bất ngờ trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách xa gần.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Khởi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 23.2, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng được khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2025 giúp chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống cho khoảng 2 triệu người dân trong lưu vực.

Du khách chọn Cần Thơ là điểm đến dịp Tết Nguyên đán 2023

YẾN PHƯƠNG |

Dịp Tết Nguyên đán 2023, hàng nghìn du khách đã chọn TP. Cần Thơ là điểm đến du xuân, vui chơi và mua sắm, làm cho doanh thu du lịch của thành phố tăng vượt bậc.

Nín thở với những màn đua xe máy tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Chiều 25.1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức Giải đua xe mô tô toàn quốc với sự góp mặt của 47 tay đua.

Phố ông Lang: Điểm đến hút khách trong dịp Tết tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Dịp Tết Nguyên đán 2023, "Phố ông Lang" (H. Phong Điền, TP. Cần Thơ) đã bất ngờ trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách xa gần.