Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra trạng thái bình thường mới ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 16.9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới Bình Dương kiểm tra tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tỉnh Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới.

Đây là lần thứ 4 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tỉnh Bình Dương kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tại chương trình làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những kết quả phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bình Dương. Trong đó, tỉnh Bình Dương đã xác định rõ "vùng xanh, vùng đỏ". Hiện còn thị xã Tân Uyên, Bến Cát và Thuận An thì cũng xác định được các phường, khu phố, ấp là "điểm đỏ, điểm xanh". Tỉ lệ lây nhiễm ở các ''vùng đỏ'' cao, nhưng tỉnh đã giảm tỉ lệ tử vong được thấp nhất.

Tỉnh Bình Dương cũng đã hoàn thành tiêm vaccine, Tổ công tác sẽ trao đổi với Bộ Y tế cố gắng ưu tiên vaccine cho Bình Dương để sớm có độ bao phủ miễn dịch cộng đồng.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, không thể quét hết sạch được virus trong cộng đồng. Chúng ta tiêm vaccine và kết hợp các biện pháp khác giảm người bệnh nặng, giảm ca tử vong và dần quay lại cuộc sống bình thường mới.

Phó Thủ tướng trao đổi với PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu - GĐ Đại Học Y Hà Nội tại Bình Dương.
Phó Thủ tướng trao đổi với PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Đại Học Y Hà Nội tại Bình Dương.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thống nhất nguyên tắc mở (cho phép, lưu thông, hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động lại) một cách chắc chắn, an toàn. Phường nào ''xanh'' thì mở trong phường, rồi liên ''phường xanh'', liên ''huyện xanh''.

Về việc mở các hoạt động kinh doanh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi thêm, hiện đang cho mở lại theo loại hình kinh doanh, trước tiên thiết yếu. Tuy nhiên, tất cả loại hình kinh doanh khác tồn tại đều có lý do của nó và vẫn có một bộ phận nhân dân trông chờ lĩnh vực đấy để sinh sống. Vì thế, tinh thần là cứ an toàn thì cho mở hoạt động.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng rất quan tâm câu chuyện làm sao khởi động lại các nhà máy xí nghiệp sản xuất an toàn. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hoan nghênh mô hình mà Bình Dương đã thực hiện hiệu quả và mô hình mới triển khai (3 xanh - nhà máy, nhà trọ và công nhân xanh). Tỉnh Bình Dương lưu ý vấn đề này và thực hiện tốt hơn.

Về điều trị bệnh nhân, tinh thần là phải luôn chuẩn bị sẵn sàng, tổ chức hệ thống y tế tốt từ cơ sở; Tổ chức lại các cơ sở cách ly, điều trị tầng 1; Chuẩn bị nhân lực "gối đầu" (thay thế khi lực lượng hỗ trợ rút về). Đề nghị tỉnh hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị, đồ bảo hộ; Cung cấp đủ thuốc, máy móc để cho y bác sĩ chi viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Để chuẩn bị lực lượng "gối đầu", bên cạnh một phần là các đoàn chi viện từ các tỉnh, Bộ thì Bình Dương cần chủ động để đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho lực lượng của tỉnh.

Buổi làm việc của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với tỉnh Bình Dương.
Buổi làm việc của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với tỉnh Bình Dương.

Về công nghệ, Bình Dương phải hoàn thiện hệ thống dữ liệu xét nghiệm, bệnh nhân... một cách liên thông; Vẽ lại bản đồ dịch bệnh một cách chi tiết đến từng khu phố, tổ.

Đối với điểm đỏ trong 1 phường mà cứ xét nghiệm phát hiện F0 thì có thể nghiên cứu để bóc tách dân ra khu cách ly riêng để khử khuẩn và xét nghiệm sàng lọc. Khi môi trường đã an toàn, tách được F0 thì đưa dân trở lại.

Đối với địa bàn giáp ranh Bình Dương và Thủ Đức, TPHCM thì sẽ bàn bạc lại để thống nhất biện pháp chống dịch.

Hiện nay nhân dân và doanh nghiệp mong muốn chính quyền làm sao kiểm soát được dịch bệnh để đời sống trở lại bình thường. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã động viên lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ và nhân dân Bình Dương tiếp tục phấn đấu đẩy lùi dịch bệnh.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Vận động hỗ trợ máy tính cho học sinh con công nhân nghèo Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Gần 500.000 học sinh tỉnh Bình Dương đã bước vào năm học mới 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, có gần 70.000 học sinh thiếu thiết bị như máy tính và đường truyền internet để học tập.

Tín hiệu khả quan để khôi phục kinh tế ở Bình Dương dịp cuối năm

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 16.9, tỉnh Bình Dương bước vào trạng thái "bình thường mới", có 6/9 địa phương đạt vùng xanh. Nhiều tín hiệu khả quan để từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người lao động.

Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới từ ngày 16.9

ĐÌNH TRỌNG |

Sau hơn 2 tháng liên tiếp áp dụng Chỉ thị 16 phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Bình Dương đã nới lỏng giãn cách, bước vào trạng thái bình thường mới.

Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 3.4, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

VPF phản hồi trước phát ngôn của huấn luyện viên trưởng đội TPHCM

MINH PHONG |

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đề nghị huấn luyện viên Vũ Tiến Thành (câu lạc bộ TPHCM) cần lưu ý trong việc phát ngôn trước truyền thông, không để gây ảnh hưởng thiếu tích cực đến uy tín và hình ảnh của giải đấu, cũng như hình ảnh câu lạc bộ.

Ông hoàng, bà chúa tự phong và trò lố ảo tưởng về hào quang nghệ sĩ

NHÓM PV |

Showbiz Việt thời gian qua ồn ào và gây tranh cãi khi câu chuyện “Cái tát của mẹ” - ám chỉ những khán giả chê chương trình Táo quân chưa dứt thì mới đây, một nam ca sĩ nổi tiếng công bố dự án phim mang tên “Hào quang rực rỡ - The King” nói về tiểu sử cuộc đời của mình. Cũng trong sự kiện này, màn phát ngôn đầy hờn dỗi kèm nước mắt từ một đạo diễn kiêm MC nổi tiếng khác cũng gây phản ứng mạnh mẽ: “Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ nhiều. Ai thích tiền, muốn nếm hào quang thì hãy nếm đi để biết nó là cái gì". Phải chăng hiện nay, có những nghệ sĩ khi ở đỉnh cao của tiền tài, danh vọng lại sinh ra ảo tưởng, quyền lực, tự đặt bản thân ở một vị trí cao hơn khán giả?

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S bị khám xét

Anh Tú |

TPHCM - Trưa 1.4, Công an quận Bình Tân phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S trên đường số 7, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua Ninh Bình giảm gần 600 tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau khi tỉnh Ninh Bình có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận phương án đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư là 8.450 tỉ đồng, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã về Ninh Bình khảo sát thực tế và UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất giảm tổng mức đầu tư xuống còn 7.860 tỉ đồng.

Vận động hỗ trợ máy tính cho học sinh con công nhân nghèo Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Gần 500.000 học sinh tỉnh Bình Dương đã bước vào năm học mới 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, có gần 70.000 học sinh thiếu thiết bị như máy tính và đường truyền internet để học tập.

Tín hiệu khả quan để khôi phục kinh tế ở Bình Dương dịp cuối năm

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 16.9, tỉnh Bình Dương bước vào trạng thái "bình thường mới", có 6/9 địa phương đạt vùng xanh. Nhiều tín hiệu khả quan để từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người lao động.

Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới từ ngày 16.9

ĐÌNH TRỌNG |

Sau hơn 2 tháng liên tiếp áp dụng Chỉ thị 16 phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Bình Dương đã nới lỏng giãn cách, bước vào trạng thái bình thường mới.