Hoàng Anh Gia Lai chờ đợi gì khi kiện VPF?

AN NGUYÊN |

Việc Hoàng Anh Gia Lai nộp đơn kiện VPF chưa hẳn sẽ mang đến nhiều lợi ích cho đội bóng phố núi dù họ có thắng kiện đi nữa.

Hoàng Anh Gia Lai phải tuân thủ luật chơi

Ngày 3.2, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai lên tiếng khẳng định sẽ có đơn kiện Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Hoàng Anh Gia Lai muốn kiện để đòi quyền lợi quảng cáo cho ngành hàng chủ lực của nhà tài trợ, vốn vi phạm yếu tố ngành hành độc quyền của nhà tài trợ V.League 2023.

Về mặt pháp lý, Hoàng Anh Gia Lai có quyền lựa chọn cấp độ trọng tài thương mại hoặc toà án thương mại cho những tranh chấp gần đây. Bản chất tranh cãi giữa Hoàng Anh Giai Lai và Công ty VPF là khúc mắc về một số điều khoản trong hợp đồng kinh tế, do đó đây là tranh chấp thương mại.

Bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai quyết tâm kiện VPF ra toà. Ảnh: Hoàng Anh
Bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai quyết tâm kiện VPF ra toà. Ảnh: Hoàng Anh

Tuy nhiên, với địa hạt bóng đá, câu chuyện “luật thương mại” không hề đơn giản. Khi tham gia vào sân chơi V.League, thuộc quyền quản lý của VPF và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Hoàng Anh Gia Lai bắt buộc phải tuân thủ điều lệ giải.

Điều lệ mùa giải 2023 được thông qua với ngành hành độc quyền sản phẩm đồ uống nước tăng lực cho nhà tài trợ của V.League. Khi đó, đội bóng phố Núi không đưa ra ý kiến. Hợp đồng của Hoàng Anh Gia Lai với nhà tài trợ cũng có hiệu lực ở thời điểm sau khi Điều lệ giải được công bố với sự đồng ý của 14 đội bóng.

Do đó, Hoàng Anh Gia Lai buộc phải tuân thủ cuộc chơi mà đội bóng này tham gia. Trước mắt, ở mùa giải 2023, nếu quyết tâm quảng cáo sản phẩm vi phạm yếu tố độc quyền, đội bóng của bầu Đức sẽ nhận liên tiếp nhận án phạt và cũng không thể hoàn tất hợp đồng quảng cáo của mình.

Kiện cũng không dễ

Tuy nhiên, việc kiện tụng không dễ dàng với Hoàng Anh Gia Lai. Đầu tiên, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bổ sung, sửa đổi 2023 không nhắc đến việc tài trợ độc quyền. Điều này không có nghĩa rằng VPF - với tư cách quản lý giải đấu V.League - không được phép tìm kiếm nhà tài trợ độc quyền cho một ngành hàng.

V.League chưa phải một giải đấu đủ sức hấp dẫn để VPF có thể dễ dàng kiếm tài trợ. Với số tiền hàng chục tỉ đồng chi ra, nhà tài trợ có quyền yêu cầu một điều khoản về độc quyền quảng bá với mặt hàng do họ chỉ định. Điều này không vi phạm, nhất là với một giải đấu có luật chơi rõ ràng.

Nói như thế không có nghĩa rằng Hoàng Anh Gia Lai sẽ không thể kiện VPF. Nhưng cần nhìn nhận thực tế rằng, sẽ không có chuyện bầu Đức và cộng sự có thể kiện ra toà, yêu cầu VPF thay đổi điều lệ giải hoặc cho phép Hoàng Anh Gia Lai được nhận tài trợ mà vẫn vi phạm yếu tố ngành độc quyền.

Hoàng Anh Gia Lai khó có thể yêu cầu VPF đổi điều lệ giải. Ảnh: HAGL FC
Hoàng Anh Gia Lai khó có thể yêu cầu VPF đổi điều lệ giải. Ảnh: HAGL FC

Một luật sư thường xuyên theo dõi các vụ kiện thương mại và tranh chấp thể thao cho biết: "Về điều khoản độc quyền, cần phải xem tầm ảnh hưởng của VPF, V.League với doanh nghiệp tài trợ. Nếu VPF muốn tự tìm đến tài trợ, họ có thể đưa ra điều khoản có lợi. Nhưng thực tế việc tìm tài trợ rất khó khăn thì nhà tài trợ có quyền đưa ra các điều khoản có lợi cho họ như độc quyền.

Hoàng Anh Gia Lai khi kiện VPF thì cần quan tâm vốn điều lệ, lợi nhuận làm ăn là bao nhiêu. Nếu thắng, họ có quyền đòi bồi thường do phải trả cho nhà tài trợ. Chúng ta không thấy được hợp đồng nhưng sẽ có khoản như vậy nếu họ vi phạm hợp đồng với nhà tài trợ.

Trong trường hợp vỡ hợp đồng, nhà tài trợ sẽ yêu cầu Hoàng Anh Gia Lai bồi thường thiệt hại. Họ sẽ lấy lý do VPF ra văn bản yêu cầu không được thực hiện hợp đồng với nhà tài trợ (do cạnh tranh với ngành hàng nước tăng lực nhà tài trợ giải V.League).

Khi đó, VPF là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đó là pháp lý. Công ty VPF sẽ phải đền bù thiệt hại cho đội bóng. Mức đền bù được toà án xác định dựa trên thiệt hại của Hoàng Anh Gia Lai do những thay đổi, xáo trộn về điều khoản tài trợ.

Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai không thể kiện VPF để buộc đơn vị này thay đổi điều lệ giải".

Thế nhưng, dưới góc độ thi hành án, khả năng bồi thường của VPF không cao. Giả sử giành chiến thắng, điều Hoàng Anh Gia Lai tìm kiếm có thể là “danh dự”. Tính đúng sai của một điều khoản hợp đồng cũng không thể khiến VPF buộc phải sửa điều lệ giải.

Việc đàm phán hợp đồng có điều khoản tài trợ độc quyền một ngành hàng không phải điều mới mẻ. Dĩ nhiên, hợp đồng có lợi cho đôi bên. Phía nhà tài trợ sẽ được phủ sóng nhãn hàng của mình mà không vấp phải cạnh tranh. VPF cũng sẽ nhận thêm nhiều tiền nhờ 2 chữ “độc quyền”.

Có điều, bản thân VPF cũng sẽ phải định giá lại giải đấu, định giá lại tầm ảnh hưởng. Để khi họ quyết định bán một sản phẩm có chữ “độc quyền”, cái giá phải thuyết phục được các đội bóng - vốn là những cổ đông sẽ đồng ý.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Công an Hà Nội thắng đậm Bình Định 5-0 trận ra quân V.League 2023

AN NGUYÊN |

Màn toả sáng của các ngoại binh Fred Jhon Cley và Gustavo giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Bình Định trong ngày ra mắt Night Wolf V.League 2023.

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ kiện VPF ra toà

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ kiện Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ra toà nhằm đòi quyền lợi cho nhà tài trợ và sửa đổi điều lệ V.League.

Bầu Đức xuống nước, VPF bật đèn xanh cho Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) có văn bản phúc đáp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai liên quan đến các phương án gỡ rối cho nhà tài trợ tại V.League 2023.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Công an Hà Nội thắng đậm Bình Định 5-0 trận ra quân V.League 2023

AN NGUYÊN |

Màn toả sáng của các ngoại binh Fred Jhon Cley và Gustavo giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Bình Định trong ngày ra mắt Night Wolf V.League 2023.

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ kiện VPF ra toà

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ kiện Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ra toà nhằm đòi quyền lợi cho nhà tài trợ và sửa đổi điều lệ V.League.

Bầu Đức xuống nước, VPF bật đèn xanh cho Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) có văn bản phúc đáp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai liên quan đến các phương án gỡ rối cho nhà tài trợ tại V.League 2023.