Ngày 10.9, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, vừa có quy định mới về việc lưu thông của người dân trong địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, tỉnh Bình Dương cho phép người đã tiêm vaccine được phép lưu thông. Tuy nhiên phải có lý do chính đáng, có giấy xác nhận của đơn vị, doanh nghiệp kèm theo những điều kiện ràng buộc tùy theo "vùng đỏ", "vùng xanh".
''Vùng đỏ'' gồm: Thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên vẫn đang thực hiện nghiêm ngặt Chỉ thị 16. Chính quyền địa phương vẫn đang khóa chặt "vùng đỏ, điểm đỏ". Người dân ở bên trong chưa được phép lưu thông dù đã tiêm vaccine. Các địa phương này tiếp tục đẩy mạnh rà soát xét nghiệm sàng lọc, hoàn thành bóc tách F0 trước ngày 15.9.
"Vùng vàng", hiện chỉ có thị xã Bến Cát, địa phương này cũng đang thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, việc lưu thông tại đây vẫn còn hạn chế. Ở các phường, khu phố là "vùng đỏ, điểm đỏ" vẫn bị khóa chặt. Tại các phường, khu phố là "vùng xanh, điểm xanh", người dân được phép lưu thông trong trường hợp cần thiết tuy nhiên vẫn phải thực hiện Chỉ thị 16.
Vùng xanh, hiện có huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng. UBND tỉnh Bình Dương cho phép các địa phương căn cứ từng địa bàn cụ thể được phép quyết định cho người tiêm vaccine mũi 1 sau 14 ngày được phép lưu thông trong phạm vi 1 phường/xã.
Ngày 10.9, UBND thành phố Thủ Dầu Một công bố "vùng xanh", tuy nhiên vẫn thực hiện Chỉ thị 16. Thành phố Thủ Dầu Một nới lỏng giãn cách xã hội và bắt đầu thí điểm cho người dân tiêm vaccine mũi 1 sau 14 được phép lưu thông trong phạm vi 1 phường. Hiện rào chắn ở một số khu phố đã được dỡ bỏ, các cửa hàng tạp hóa, đồ ăn được nới lỏng cho bán mang về.
Về việc lưu thông liên huyện/thành phố "vùng xanh" với nhau, từ nay các địa phương ''vùng xanh'' cho người dân lưu trong phạm vi 1 phường để đánh giá, rút kinh nghiệm. Sau ngày 15.9, các địa phương sẽ dựa trên tình hình cụ thể để quyết định.
Mặc dù nới lỏng giãn cách, nhưng UBND tỉnh Bình Dương vẫn yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch không để dịch bùng phát trở lại. Địa phương nào để dịch bùng phát trở lại, thì người đứng đầu địa phương, cơ quan phải chịu trách nhiệm.