Dịch bệnh ở Bình Dương đẩy nhiều trẻ thơ vào cảnh mồ côi

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh tại Bình Dương đã để lại nhiều hậu quả nặng nề cho kinh tế xã hội, đẩy nhiều người vào hoàn cảnh khó khăn. Đó là câu chuyện của những người vợ mất chồng, những đứa trẻ mồ côi cha mẹ.

Vừa sinh ra đã mồ côi cha

Tại Bình Dương, dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của không ít người,  theo Sở Y tế Bình Dương, đã có 1.461 người tử vong vì COVID-19. Có những trường hợp cha, mẹ tử vong do COVID-19 để lại những cháu bé mồ côi đáng thương.

Đó là trường hợp của anh T.T.A và vợ là chị T.T.Th (cùng 28 tuổi) ở trọ tại khu dân cư Việt Sing, phường An Phú Thuận An, Bình Dương. Khi chị T.Th chuyển dạ đến ngày đi sinh thì phát hiện cả nhà mắc COVID-19.

Anh T.T.A sau thời gian điều trị đã không qua khỏi. Chị T.T.Th cấp cứu gắng gượng sinh con, sau đó tiếp tục ở bệnh viện điều trị. Cháu bé mới sinh, không được ở bên ba mẹ, phải gửi những người quen ở trọ chăm sóc.

Ngày 15.9, chị T.T.Th chia sẻ, hiện đã điều trị khỏi COVID-19 và trở về phòng trọ. Hoàn cảnh lúc này của chị rất khó khăn, chồng mất, một mình ở trọ nuôi 2 con.

Mạnh thường quân hỗ trợ cháu bé sơ sinh mồ côi cha, mẹ phải nằm viện điều trị COVID-19. Ảnh: H.Trang
Mạnh thường quân hỗ trợ cháu bé sơ sinh mồ côi cha, trong khi mẹ phải nằm viện điều trị COVID-19. Ảnh: H.Trang

Một trường hợp khác là chị N.T.H làm công nhân ở trọ tại khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, Thuận An cũng tử vong do COVID-19. Chị N.T.H mất để lại 2 con nhỏ (một cháu 10 tuổi và 1 cháu 16 tuổi) ở phòng trọ. Cả hai đứa trẻ chỉ có người thân duy nhất là mẹ tại Bình Dương thì đã mất do COVID-19. Cháu lớn hiện đang xin đi phụ ở lò gốm để có tiền trang trải chi phí chữa bệnh và chi phí sinh hoạt ở trọ cho 2 anh em.

Biết hoàn cảnh khó khăn của các cháu, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Công đoàn các KCN Bình Dương đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 18 triệu đồng cho 2 con của chị N.T.H.

Cháu N.K.N (10 tuổi), một mình trong phòng trọ thắp nhang cho mẹ là chị N.T.H tử vong do COVID-19. Ảnh. Đình Trọng
Cháu N.K.N (10 tuổi), một mình trong phòng trọ thắp nhang cho mẹ - đã tử vong do COVID-19. Ảnh. Đình Trọng

Cần chính sách hỗ trợ lâu dài cho trẻ mồ côi vì COVID-19

Còn rất nhiều trường hợp các cháu nhỏ mồ côi mẹ hoặc mồ côi cha do COVID-19. Về chính sách hỗ trợ cho các cháu, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Bình Dương cho biết, đối với việc mai táng phí cho người tử vong do COVID-19 thì chính sách của tỉnh Bình Dương hỗ trợ 20 triệu đồng/trường hợp. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương cũng có sự hỗ trợ thêm cho người mất. Đối với trẻ mồ côi cha/mẹ, trước mắt tỉnh Bình Dương hỗ trợ 1 triệu đồng, mồ côi cả cha và mẹ thì hỗ trợ 2 triệu đồng.

Về phía tổ chức công đoàn, bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, các trường hợp công nhân tử vong thì thân nhân của họ rất khó khăn, từ việc mai táng, chi phí đi lại, điều trị. Trong đó, công nhân tử vong còn có con nhỏ đang ở trọ, hoàn cảnh rất éo le.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ 2 cháu mồ côi mẹ ở phường Thuận Giao, TP Thuận An. Ảnh: Hoàng Trung
LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ 2 cháu mồ côi mẹ ở phường Thuận Giao, TP Thuận An. Ảnh: Hoàng Trung

Để hỗ trợ gia đình công nhân thì theo chính sách của Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ mỗi trường hợp công nhân, đoàn viên tử vong do COVID19 là 5 triệu đồng. Chính sách riêng của LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân đặc biệt khó khăn là 10 triệu đồng; ngoài ra, công đoàn cấp trên và công đoàn cơ sở hỗ trợ từ 2-3 triệu đồng.

Như vậy mỗi trường hợp tử vong chính sách của công đoàn hỗ trợ khoảng 18 triệu đồng. Tuy nhiên về lâu dài, các cháu mất cha mẹ cần có sự hỗ trợ thêm từ chính sách của nhà nước để các cháu được ăn học và trưởng thành.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Bình Dương sẽ trao đổi trực tuyến với người dân vào 20h ngày 15.9

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 15.9, lãnh đạo tỉnh Bình Dương sẽ có chương trình trao đổi trực tuyến với người dân về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Bình Dương xét nghiệm diện rộng trước khi vào trạng thái bình thường mới

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện một đợt xét nghiệm trên diện rộng để bóc tách F0 trước khi vào trạng thái bình thường mới.

Người dân ở Bình Dương đã tiêm vaccine được lưu thông như thế nào?

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện tỉnh Bình Dương đã nới lỏng giãn cách xã hội một số địa phương. Người dân tiêm vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông, tuy nhiên giữa các vùng đỏ, vàng, xanh thì điều kiện lưu thông khác nhau.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Chủ tịch Bình Dương sẽ trao đổi trực tuyến với người dân vào 20h ngày 15.9

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 15.9, lãnh đạo tỉnh Bình Dương sẽ có chương trình trao đổi trực tuyến với người dân về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Bình Dương xét nghiệm diện rộng trước khi vào trạng thái bình thường mới

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện một đợt xét nghiệm trên diện rộng để bóc tách F0 trước khi vào trạng thái bình thường mới.

Người dân ở Bình Dương đã tiêm vaccine được lưu thông như thế nào?

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện tỉnh Bình Dương đã nới lỏng giãn cách xã hội một số địa phương. Người dân tiêm vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông, tuy nhiên giữa các vùng đỏ, vàng, xanh thì điều kiện lưu thông khác nhau.