WHO cảnh báo đại dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài

Phương Linh |

Ngày 1.8, WHO cảnh báo, đại dịch COVID-19 có khả năng sẽ còn "kéo dài".

Tờ CNA đưa tin, trong hội nghị đánh giá 6 tháng khủng hoảng đại dịch COVID-19, Ủy ban Khẩn cấp WHO đã "nhấn mạnh đại dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài", đồng thời cảnh báo về nguy cơ "phản ứng mệt mỏi" do áp lực kinh tế xã hội đối với các nước.

Hội nghị Ủy ban Khẩn cấp WHO triệu tập hôm 31.7 là hội nghị lần thứ 4 về cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19, nửa năm kể từ ngày tuyên bố tình trạng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng toàn cầu (PHEIC) - mức báo động cao nhất của WHO.

"WHO tiếp tục đánh giá mức độ rủi ro toàn cầu của COVID-19 là rất cao", tuyên bố sau hội nghị cho biết.

Tính đến nay, đại dịch COVID-19 đã lây nhiễm cho gần 18 triệu người và khiến hơn 687.000 người tử vong trên toàn thế giới, theo số liệu thống kê đến ngày 2.8 của trang Worldometers.

Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên, hội nghị với sự tham gia của 17 thành viên và 12 cố vấn, đã nhất trí rằng, đại dịch vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC).

Trước tình hình một số quốc gia trên thế giới đã áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để kiểm soát lây lan dịch bệnh, khiến các nền kinh tế rơi vào tình trạng co thắt mạnh, Ủy ban Khẩn cấp kêu gọi WHO cung cấp các hướng dẫn cụ thể, thực tế về kiểm soát COVID-19 "để giảm nguy cơ phản ứng mệt mỏi trong bối cảnh áp lực kinh tế xã hội".

Hội nghị cũng kêu gọi WHO hỗ trợ các nước chuẩn bị cho việc triển khai các liệu pháp và vaccine COVID-19 đã được các nhà khoa học chứng minh. Đồng thời, họ cảnh báo các quốc gia cùng các hệ thống y tế của họ phải sẵn sàng để đối phó với dịch cúm mùa và các dịch bệnh khác bên cạnh đại dịch COVID-19.

"Đại dịch là một cuộc khủng hoảng sức khỏe lớn, cả thế kỷ mới xảy ra một lần, những ảnh hưởng của nó sẽ còn được chứng kiến trong nhiều thập kỷ tới", Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị Ủy ban Khẩn cấp đã kết thúc sau gần sáu giờ thảo luận tại trụ sở của WHO ở Geneva. Ủy ban sẽ tiếp tục được tái lập trong vòng ba tháng tới.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới 1.8: WHO công bố kỷ lục số ca nhiễm hàng ngày

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo số ca COVID-19 hàng ngày tăng cao kỷ lục trên toàn cầu.

WHO: Chờ miễn dịch cộng đồng COVID-19 sẽ làm rất nhiều người tử vong

Song Minh |

WHO khuyến cáo không nên đạt được miễn dịch cộng đồng COVID-19 bằng cách cho lây lan nhanh chóng, bởi điều đó sẽ khiến rất nhiều người tử vong.

COVID-19 ngày 31.7: WHO kêu gọi các nước ưu tiên đi lại quốc tế thiết yếu

Hải Anh |

WHO khuyến nghị các quốc gia nên dần dần dỡ bỏ các biện pháp áp đặt với di chuyển quốc tế dựa trên đánh giá rủi ro kỹ lưỡng và phải ưu tiên di chuyển thiết yếu cho các trường hợp khẩn cấp.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

COVID-19 thế giới 1.8: WHO công bố kỷ lục số ca nhiễm hàng ngày

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo số ca COVID-19 hàng ngày tăng cao kỷ lục trên toàn cầu.

WHO: Chờ miễn dịch cộng đồng COVID-19 sẽ làm rất nhiều người tử vong

Song Minh |

WHO khuyến cáo không nên đạt được miễn dịch cộng đồng COVID-19 bằng cách cho lây lan nhanh chóng, bởi điều đó sẽ khiến rất nhiều người tử vong.

COVID-19 ngày 31.7: WHO kêu gọi các nước ưu tiên đi lại quốc tế thiết yếu

Hải Anh |

WHO khuyến nghị các quốc gia nên dần dần dỡ bỏ các biện pháp áp đặt với di chuyển quốc tế dựa trên đánh giá rủi ro kỹ lưỡng và phải ưu tiên di chuyển thiết yếu cho các trường hợp khẩn cấp.