COVID-19 ngày 31.7: WHO kêu gọi các nước ưu tiên đi lại quốc tế thiết yếu

Hải Anh |

WHO khuyến nghị các quốc gia nên dần dần dỡ bỏ các biện pháp áp đặt với di chuyển quốc tế dựa trên đánh giá rủi ro kỹ lưỡng và phải ưu tiên di chuyển thiết yếu cho các trường hợp khẩn cấp.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 30.7 khuyến nghị nên ưu tiên cho việc đi lại thiết yếu cho các trường hợp khẩn cấp, hành động nhân đạo, di chuyển thiết yếu của cá nhân và hồi hương, Reuters thông tin.

Đợt gia tăng đột biến các ca COVID-19 mới ở nhiều nơi trên thế giới đã buộc nhiều nước tái triển khai một số biện pháp hạn chế đi lại. WHO hiện kêu gọi mỗi quốc gia tiến hành phân tích lợi ích - rủi ro của từng nước và quyết định các ưu tiên phù hợp trước khi nối lại di chuyển quốc tế.

Trong tư vấn di chuyển mới nhất, WHO cho rằng, các quốc gia phải tính đến các mô hình dịch tễ học và lây nhiễm địa phương, các biện pháp y tế và xã hội quốc gia đã được triển khai.

Nếu các quốc gia chọn cách ly tất cả du khách từ bên ngoài nhập cảnh, các quốc gia cần phải làm vậy sau khi đánh giá các rủi ro và xem xét tình hình sở tại, WHO cho hay. Tổ chức này lưu ý, không có "rủi ro bằng không" khi xem xét các ca nhập khẩu hoặc xuất khẩu tiềm năng trong di chuyển quốc tế.

Đầu tuần này, WHO cho biết, các lệnh cấm di chuyển quốc tế không thể tồn tại vô thời hạn và các nước sẽ phải làm nhiều hơn để giảm thiểu lây lan virus SARS-CoV-2 trong phạm vi lãnh thổ của mỗi nước.

Tháng trước WHO cho biết có thể sẽ cập nhật hướng dẫn di chuyển trước kỳ nghỉ hè ở bán cầu bắc. Hồi đầu tháng 7, WHO khuyến cáo du khách đeo khẩu trang trên máy bay, nắm thông tin khi các ca COVID-19 tăng trở lại ở một số quốc gia.

Hướng dẫn của WHO cho du khách trước đó cũng bao gồm các tư vấn thông thường áp dụng chung như giãn cách xã hội, rửa tay và tránh chạm vào mắt, mũi hoặc miệng.

Theo cập nhật COVID-19 của Worldometers tính tới 7h sáng 31.7, giờ Việt Nam, số ca COVID-19 toàn cầu lên tới gần 17,5 triệu, với 675.531 ca tử vong. Số bệnh nhân COVID-19 trên thế giới đã hồi phục là 10.919.988 ca.

Mỹ, Brazil và Ấn Độ lần lượt là các quốc gia có số ca nhiễm đại dịch toàn cầu cao nhất, với số ca mắc tương ứng là 4,6 triệu, 2,6 triệu và 1,6 triệu.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Lối thoát cho Hong Kong khi y tế bên bờ vực "sụp đổ" vì tái bùng COVID

Thanh Hà |

Chung Nam Sơn - chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc - chỉ lối thoát cho Hong Kong (Trung Quốc) khi y tế bên bờ vực "sụp đổ" vì tái bùng phát COVID-19.

Dịch COVID-19 thế giới 30.7: Mỹ ghi nhận mỗi phút 1 ca tử vong

Ngọc Vân |

Mỗi phút ở Mỹ có 1 người chết vì COVID-19 trong ngày 29.7, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên hơn 150.000 ca, cao nhất thế giới.

Những quốc gia vẫn chưa bị COVID-19 tấn công

HỒNG HẠNH |

Có 12 vùng lãnh thổ và quốc gia vẫn chưa có ca COVID-19 tính đến thời điểm hiện tại.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Lối thoát cho Hong Kong khi y tế bên bờ vực "sụp đổ" vì tái bùng COVID

Thanh Hà |

Chung Nam Sơn - chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc - chỉ lối thoát cho Hong Kong (Trung Quốc) khi y tế bên bờ vực "sụp đổ" vì tái bùng phát COVID-19.

Dịch COVID-19 thế giới 30.7: Mỹ ghi nhận mỗi phút 1 ca tử vong

Ngọc Vân |

Mỗi phút ở Mỹ có 1 người chết vì COVID-19 trong ngày 29.7, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên hơn 150.000 ca, cao nhất thế giới.

Những quốc gia vẫn chưa bị COVID-19 tấn công

HỒNG HẠNH |

Có 12 vùng lãnh thổ và quốc gia vẫn chưa có ca COVID-19 tính đến thời điểm hiện tại.