COVID-19 thế giới 1.8: WHO công bố kỷ lục số ca nhiễm hàng ngày

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo số ca COVID-19 hàng ngày tăng cao kỷ lục trên toàn cầu.

Kỷ lục gần 300.000 ca COVID-19 một ngày

Khoảng 300.000 ca COVID-19 mới được WHO ghi nhận trong vòng 24h qua, đánh dấu số ca mới tăng cao chưa từng thấy trong vòng 1 ngày, CNBC dẫn thông tin từ WHO hôm 31.7.

Hơn một nửa trong số 292.527 ca COVID-19 mới được ghi nhận trong ngày 30.7 thuộc về Châu Mỹ, vốn chiếm tới 171.946 ca.

Theo WHO, Đông Nam Á ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao thứ hai, với 60.113 ca, tiếp sau là châu Âu với 25.241 người nhiễm bệnh.

Trên toàn cầu, đại dịch COVID-19 này đã lây nhiễm cho hơn 17 triệu người và cướp đi sinh mạng của ít nhất 668.910 kể từ khi bùng phát 7 tháng trước, theo dữ liệu của WHO.

Cập nhật COVID-19 của Worldometers tới 6h30 ngày 1.8 theo giờ Việt Nam, số ca COVID-19 toàn cầu lên tới 17.744.049 ca, với 682.178 người chết. Số bệnh nhân COVID-19 hồi phục lên tới 11.150.202 ca.

Mỹ hiện là vùng có dịch tồi tệ nhất thế giới với hơn 4,7 triệu ca và ít nhất 156.739 người chết, theo Worldometers. Hôm 30.7, số ca COVID-19 của Mỹ lên tới 67.000 ca một ngày sau khi ghi nhận kỷ lục 70.000 ca lần đầu tiên trước đó gần một tuần.

Brazil ghi nhận hơn 50.000 ca COVID-19 3 ngày liên tiếp 

Trong diễn biến đáng chú ý liên quan tới các điểm nóng COVID-19 trên toàn cầu, Brazil ghi nhận hơn 50.000 ca COVID-19 mới trong ngày thứ ba liên tiếp.

Theo đó, Brazil ghi nhận 52.383 ca COVID-19 mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số của đất nước lên 2.662.485, Bộ Y tế nước này công bố hôm 31.7. Bộ cũng công bố 1.212 trường hợp tử vong mới liên quan đến virus, nâng tổng số người chết lên 92.475.

Đức xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho du khách nhập cảnh

Bắt đầu từ 1.8, tất cả các du khách đến Đức sẽ có thể được xét nghiệm PCR (phản ứng chuỗi polymerase) miễn phí trong 72 giờ sau khi nhập cảnh, Bộ trưởng Y tế Đức công bố.

"Sự gia tăng trong các ca là một cảnh báo rõ ràng. Virus không nghỉ ngày nào. Do đó: Bất cứ ai trở lại từ một chuyến đi nên được xét nghiệm - tự nguyện và miễn phí" -  Bộ trưởng Bộ Y tế Đức Jens Spahn cho hay.

Đức hiện đang đối mặt với số ca lây nhiễm COVID-19 tăng và tin rằng du khách trở về từ nước ngoài và mang theo virus là một phần nguyên nhân, theo CNN.

Bộ Y tế Đức cũng cho biết sẽ ban hành một chỉ thị yêu cầu xét nghiệm COVID-19 bắt buộc với những người trở về từ khu vực có nguy cơ cao. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ tuần tới nhưng Bộ Y tế Đức chưa công bố ngày cụ thể.

Theo cập nhật COVID-19 mới nhất của Đại học Johns Hopkins, Đức ghi nhận 210.399 ca COVID-19, với 9.147 trường hợp tử vong.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Số ca COVID-19 Nhật Bản tăng cao kỷ lục nhiều ngày liên tiếp

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 ở Nhật Bản nói chung và thủ đô Tokyo đều tăng kỷ lục cao nhất trong nhiều ngày liên tiếp.

COVID-19 thế giới: 27 bang ở Mỹ tạm dừng mở cửa

HỒNG HẠNH |

Thêm 1 bộ trưởng Brazil mắc COVID-19, 27 bang ở Mỹ tạm dừng bầu cử do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ấn Độ tăng kỷ lục số ca mắc trong ngày,... là những tin đáng chú ý về COVID-19 thế giới ngày 31.7.

COVID-19 ngày 31.7: WHO kêu gọi các nước ưu tiên đi lại quốc tế thiết yếu

Hải Anh |

WHO khuyến nghị các quốc gia nên dần dần dỡ bỏ các biện pháp áp đặt với di chuyển quốc tế dựa trên đánh giá rủi ro kỹ lưỡng và phải ưu tiên di chuyển thiết yếu cho các trường hợp khẩn cấp.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Số ca COVID-19 Nhật Bản tăng cao kỷ lục nhiều ngày liên tiếp

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 ở Nhật Bản nói chung và thủ đô Tokyo đều tăng kỷ lục cao nhất trong nhiều ngày liên tiếp.

COVID-19 thế giới: 27 bang ở Mỹ tạm dừng mở cửa

HỒNG HẠNH |

Thêm 1 bộ trưởng Brazil mắc COVID-19, 27 bang ở Mỹ tạm dừng bầu cử do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ấn Độ tăng kỷ lục số ca mắc trong ngày,... là những tin đáng chú ý về COVID-19 thế giới ngày 31.7.

COVID-19 ngày 31.7: WHO kêu gọi các nước ưu tiên đi lại quốc tế thiết yếu

Hải Anh |

WHO khuyến nghị các quốc gia nên dần dần dỡ bỏ các biện pháp áp đặt với di chuyển quốc tế dựa trên đánh giá rủi ro kỹ lưỡng và phải ưu tiên di chuyển thiết yếu cho các trường hợp khẩn cấp.