Đại dịch thế giới 2.8: COVID-19 tăng mạnh nhất ở Châu Á trong 24h

Phương Linh |

Số ca COVID-19 vẫn đang tăng mạnh ở các khu vực trên thế giới, dẫn đầu là Châu Á với hơn 79.000 ca nhiễm mới trong tổng số gần 240.000 ca trên phạm vi toàn cầu trong vòng 24h qua, theo Worldometers.

Gần 240.000 ca COVID-19 trong một ngày

Theo dữ liệu thống kê trên trang Worldometers, tính tới 7h  sáng 2.8 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận thêm 237.007 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 toàn cầu lên 17.989.715 ca, trong đó 687.689 ca tử vong, 11.309.336 ca đã bình phục.

Trong số 237.000 ca mắc mới toàn cầu, khu vực Châu Á chiếm số lượng nhiều nhất khi ghi nhận 79.476 ca COVID-19 mới trong 24h, theo sau lần lượt là khu vực Bắc Mỹ 70.201 ca, Nam Mỹ 57.802 ca, Châu Phi 15.325 ca, Châu Âu 13.805 ca và cuối cùng là Châu Đại Dương với 398 ca.

Mỹ

Mỹ dẫn đầu thế giới với hơn 4,7 triệu ca sau khi bổ sung thêm 57.065 ca mắc mới COVID-19, tổng số 157.855 người bệnh đã tử vong. 

Mississippi là tiểu bang có tỉ lệ các trường hợp xét nghiệm dương tính cao nhất nước này, ghi nhận ở mức 21,11% với 59.881 ca dương tính, 1.693 ca đã tử vong, theo thống kê của đại học Johns Hopkins.

California báo cáo số ca tử vong liên quan đến COVID-19 nhiều nhất trong một ngày với 219 ca, nâng tổng số người chết trên toàn tiểu bang lên 9.224 người, theo dữ liệu công bố từ cơ quan y tế bang.

Florida vẫn là tiểu bang dẫn đầu nước Mỹ về số ca COVID-19, với việc ghi nhận hơn 9.500 ca COVID-19 mới chỉ trong 1 ngày, tổng số ca COVID-19 ở bang này tính đến nay đã tăng lên 480.028 ca, hiện có 7.942 ca đang được điều trị trong bệnh viện, theo cơ quan Quản lý Chăm sóc sức khỏe.

Brazil ghi nhận hơn 45.000 ca mới

Brazil đã ghi nhận 45.392 ca COVID-19 mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca lên 2,7 triệu. Tổng số tử vong ở nước này đang đứng ở mức 93.563 ca, theo tin công bố từ Bộ Y tế Brazil hôm 1.8.

Brazil là nước có số ca mắc COVID-19 và tử vong nhiều thứ hai trên toàn thế giới sau Mỹ, theo tin từ CNN.

Nam Phi vượt mốc 500.000 ca COVID-19

Bộ Y tế Quốc gia Nam Phi đã báo cáo hơn 10.000 ca COVID-19 mới vào ngày 1.8, nâng tổng số ca bệnh được ghi nhận tại quốc gia này lên 503.290 ca và hơn 8.100 trường hợp tử vong.

Nam Phi là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên lục địa Châu Phi và đứng thứ 5 trên thế giới về số ca nhiễm bệnh.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới 1.8: WHO công bố kỷ lục số ca nhiễm hàng ngày

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo số ca COVID-19 hàng ngày tăng cao kỷ lục trên toàn cầu.

WHO: Chờ miễn dịch cộng đồng COVID-19 sẽ làm rất nhiều người tử vong

Song Minh |

WHO khuyến cáo không nên đạt được miễn dịch cộng đồng COVID-19 bằng cách cho lây lan nhanh chóng, bởi điều đó sẽ khiến rất nhiều người tử vong.

COVID-19 ngày 31.7: WHO kêu gọi các nước ưu tiên đi lại quốc tế thiết yếu

Hải Anh |

WHO khuyến nghị các quốc gia nên dần dần dỡ bỏ các biện pháp áp đặt với di chuyển quốc tế dựa trên đánh giá rủi ro kỹ lưỡng và phải ưu tiên di chuyển thiết yếu cho các trường hợp khẩn cấp.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

COVID-19 thế giới 1.8: WHO công bố kỷ lục số ca nhiễm hàng ngày

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo số ca COVID-19 hàng ngày tăng cao kỷ lục trên toàn cầu.

WHO: Chờ miễn dịch cộng đồng COVID-19 sẽ làm rất nhiều người tử vong

Song Minh |

WHO khuyến cáo không nên đạt được miễn dịch cộng đồng COVID-19 bằng cách cho lây lan nhanh chóng, bởi điều đó sẽ khiến rất nhiều người tử vong.

COVID-19 ngày 31.7: WHO kêu gọi các nước ưu tiên đi lại quốc tế thiết yếu

Hải Anh |

WHO khuyến nghị các quốc gia nên dần dần dỡ bỏ các biện pháp áp đặt với di chuyển quốc tế dựa trên đánh giá rủi ro kỹ lưỡng và phải ưu tiên di chuyển thiết yếu cho các trường hợp khẩn cấp.