WHO đã cập nhật trách nhiệm của tổ chức này trong giai đoạn đầu cuộc khủng hoảng COVID-19, trong đó cho biết WHO nhận được cảnh báo về đại dịch từ văn phòng WHO ở Trung Quốc, không phải từ phía Trung Quốc, về các ca viêm phổi đầu tiên ở Vũ Hán, AFP thông tin ngày 4.7.
Ngày 4.4, WHO đã công bố trình tự thời gian về thông tin liên lạc của tổ chức này liên quan tới đại dịch COVID-19, để đáp lại các chỉ trích về những phản ứng ban đầu của tổ chức với đại dịch toàn cầu.
Theo bản sắp xếp theo trình tự thời gian được công bố, WHO chỉ thông tin rằng, hôm 31.12, ủy ban y tế thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc báo cáo có các ca viêm phổi. WHO không nêu đích danh bên nào thông báo thông tin trên cho tổ chức.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng nêu trong cuộc họp báo ngày 20.4 rằng, báo cáo đầu tiên tới từ Trung Quốc nhưng không làm rõ là báo cáo từ chính quyền Trung Quốc hay từ nguồn nào khác.
Tuy nhiên, theo bản sắp xếp theo trình tự thời gian về đại dịch COVID-19 được tổ chức có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ, xuất bản trong tuần này, đã cập nhật chi tiết hơn về các sự kiện.
Bản trình tự này nêu rõ, văn phòng WHO ở Trung Quốc vào ngày 31.12 đã thông báo cho điểm liên lạc khu vực của WHO về một ca "viêm phổi do virus" sau khi thấy thông cáo cho giới truyền thông trên trang web của ủy ban y tế Vũ Hán về vấn đề này.
Cùng ngày, đơn vị dịch vụ thông tin dịch bệnh của WHO nhận được một báo cáo tin tức khác do mạng lưới giám sát dịch tễ học quốc tế ProMed - có trụ sở tại Mỹ - nêu về nhóm các ca viêm phổi chưa xác định được nguyên nhân ở Vũ Hán.
Sau đó, WHO 2 lần yêu cầu chính quyền Trung Quốc - vào ngày 1.1 và 2.1 - thông tin về các ca viêm phổi này. Trung Quốc đã cung cấp thông tin vào ngày 3.1.
Giám đốc phụ trách các chương trình y tế khẩn cấp của WHO Michael Ryan cho biết trong cuộc họp báo ngày 4.7 rằng, các quốc gia có 24 đến 48 giờ để chính thức xác minh một sự kiện và cung cấp cho WHO thông tin bổ sung về bản chất hoặc nguyên nhân của một sự kiện.
Ông Ryan nói thêm, chính quyền Trung Quốc đã liên lạc với WHO ngay khi cơ quan này yêu cầu xác minh báo cáo.
Theo cập nhật dịch COVID-19 toàn cầu của Worldometers, tính tới 9h30 sáng 4.7, số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã lên tới 11.190.680 ca, với 529.113 người chết và 6.297.911 bệnh nhân đã hồi phục.