WHO: Chờ miễn dịch cộng đồng COVID-19 sẽ làm rất nhiều người tử vong

Song Minh |

WHO khuyến cáo không nên đạt được miễn dịch cộng đồng COVID-19 bằng cách cho lây lan nhanh chóng, bởi điều đó sẽ khiến rất nhiều người tử vong.

Hầu hết các nhà khoa học nghĩ rằng 60% đến 80% dân số cần được tiêm vaccine COVID-19 hoặc có kháng thể tự nhiên để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng - CNBC dẫn lời ông Mike Ryan, Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của WHO, cho biết.

"Dù con số đó là bao nhiêu, chúng ta cũng còn lâu mới đạt được, điều đó có nghĩa là virus này sẽ hoành hành trong cộng đồng của chúng ta một thời gian dài trước khi chúng ta đạt được miễn dịch cộng đồng" - ông Ryan nói thêm.

"Mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng, theo một cách nào đó, ngược lại việc kiểm soát dịch bệnh, bởi vì nếu bạn nói, 'Chúng ta cần miễn dịch cộng đồng là 70% và chúng ta nên để virus lây lan cho đến khi chúng ta đạt được 70%', thì chúng ta đã thấy những gì xảy ra rồi đó. Các bệnh viện bị quá tải. Rất nhiều người chết" - ông Ryan cho hay.

Ngay cả khi mọi người không chết vì căn bệnh này, vẫn còn những vấn đề dài hạn - Ryan nói. "Bất cứ ai nhìn vào những bệnh nhân bị COVID-19 nặng đều nhận ra đây là một bệnh gây tổn thương nghiêm trọng cho đa cơ quan, gây căng thẳng cho nhiều hệ thống trong cơ thể, hệ thống tim mạch, hệ thần kinh".

"Chúng ta phải hiểu rằng COVID-19 có thể giết tôi nhưng cũng có thể khiến bạn suy nhược trong một khoảng thời gian đáng kể. Vì vậy, chúng ta phải bảo vệ chính mình và bảo vệ người khác một cách nghiêm túc. Chúng ta không có quyền mạo hiểm gây hại cho người khác" - Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO nhấn mạnh.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới: 27 bang ở Mỹ tạm dừng mở cửa

HỒNG HẠNH |

Thêm 1 bộ trưởng Brazil mắc COVID-19, 27 bang ở Mỹ tạm dừng bầu cử do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ấn Độ tăng kỷ lục số ca mắc trong ngày,... là những tin đáng chú ý về COVID-19 thế giới ngày 31.7.

Khu ổ chuột ở Ấn Độ đạt miễn dịch cộng đồng COVID cao nhất thế giới

Hải Anh |

Miễn dịch cộng đồng COVID-19 cao không ngờ ở những khu vực nghèo nhất Mumbai, Ấn Độ.

Dịch COVID-19 thế giới 30.7: Mỹ ghi nhận mỗi phút 1 ca tử vong

Ngọc Vân |

Mỗi phút ở Mỹ có 1 người chết vì COVID-19 trong ngày 29.7, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên hơn 150.000 ca, cao nhất thế giới.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

COVID-19 thế giới: 27 bang ở Mỹ tạm dừng mở cửa

HỒNG HẠNH |

Thêm 1 bộ trưởng Brazil mắc COVID-19, 27 bang ở Mỹ tạm dừng bầu cử do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ấn Độ tăng kỷ lục số ca mắc trong ngày,... là những tin đáng chú ý về COVID-19 thế giới ngày 31.7.

Khu ổ chuột ở Ấn Độ đạt miễn dịch cộng đồng COVID cao nhất thế giới

Hải Anh |

Miễn dịch cộng đồng COVID-19 cao không ngờ ở những khu vực nghèo nhất Mumbai, Ấn Độ.

Dịch COVID-19 thế giới 30.7: Mỹ ghi nhận mỗi phút 1 ca tử vong

Ngọc Vân |

Mỗi phút ở Mỹ có 1 người chết vì COVID-19 trong ngày 29.7, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên hơn 150.000 ca, cao nhất thế giới.