Vaccine COVID-19 dạng hít của Trung Quốc có hiệu quả thử nghiệm tích cực

Hải Anh |

Trong số hơn 100 loại vaccine COVID-19 đang nghiên cứu lâm sàng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận, có 8 loại là vaccine dùng qua đường mũi.

CanSino Biologics của Trung Quốc tuần trước công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu cho thấy một phiên bản dạng hít của vaccine Ad5-nCoV đã kích hoạt các phản ứng miễn dịch mà không gây tác dụng phụ nghiêm trọng.

Hai liều vaccine COVID-19 dạng hít được dùng cách nhau 28 ngày, mỗi liều dạng hít bằng 1/5 liều lượng của liều tiêm và tạo ra mức độ kháng thể trung hòa tương tự, theo các nhà nghiên cứu Viện Công nghệ Sinh học Bắc Kinh, Viện Hàn lâm Khoa học Quân y Trung Quốc và CanSino.

Thử nghiệm vaccine COVID-19 dạng hít ở Trung Quốc được tiến hành trên 130 tình nguyện viên. Các tình nguyện viên được tiêm một liều vaccine Ad5-nCoV trước sau đó được cho sử dụng liều vaccine này bằng dạng hít khí dung vào 28 ngày sau đó. Theo các nhà nghiên cứu, các tình nguyện viên đã tạo ra phản ứng kháng thể trung hòa mạnh mẽ.

Các nhà nghiên cứu nêu trong bài báo đăng trên tạp chí y khoa The Lancet Infection Diseases ngày 2.8 rằng: “Việc hít khí dung Ad5-nCoV không gây đau đớn, đơn giản, dung nạp tốt và tạo miễn dịch”.

Theo các nhà nghiên cứu, dữ liệu này hỗ trợ cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và 3 của vaccine dạng hít.

Trả lời phỏng vấn trên kênh quân sự đài truyền hình nhà nước Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tuần trước, các nhà nghiên cứu cho biết, vaccine CanSino dạng hít sẽ được sử dụng thông qua một ống hít đặc biệt.

Vaccine được đưa vào cơ thể qua dạng hít tạo ra kháng thể hơi khác với kháng thể được tạo ra khi tiêm vaccine và có hiệu quả trong việc bảo vệ đường hô hấp khỏi lây nhiễm.

Vaccine COVID-19 dạng hít có nhiều lợi thế về triển khai so với vaccine dạng tiêm. Ảnh minh họa. Ảnh: Tân Hoa Xã
Vaccine COVID-19 dạng hít có nhiều lợi thế về triển khai so với vaccine dạng tiêm. Ảnh minh họa. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong khi vaccine COVID-19 dạng tiêm thường yêu cầu bảo quản lạnh và nhân viên y tế phải được đào tạo, vaccine dạng hít có thể được đưa vào cơ thể thông qua các thiết bị dùng một lần mà không cần nhân viên y tế đã qua đào tạo, giúp việc tiêm chủng hàng loạt dễ dàng hơn.

Phương pháp này cũng hiệu quả với những người sợ tiêm, qua đó góp phần tăng đáng kể mức độ sẵn sàng tiêm chủng của người dân.

Ngoài ra, theo Hou Lihua - nhà nghiên cứu Học viện Khoa học Quân y Trung Quốc đang nghiên cứu về vaccine dạng hít của CanSino - vaccine dạng hít cần liều lượng thấp hơn nhiều so với vaccine tiêm, giúp sản xuất nhiều dễ dàng hơn.

Vaccine dạng hít là loại vaccine tương đối mới và chủ yếu được sử dụng cho bệnh cúm, nhưng CanSino không phải là bên duy nhất đang nghiên cứu phát triển vaccine dạng hít để ứng phó với COVID-19.

Vaccine COVID-19 dạng hít do Giáo sư Yuen Kwok-yung và Chen Honglin, Đại học Hong Kong (Trung Quốc), đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng ban đầu. Vaccine này đang được phát triển với sự hỗ trợ của bệnh cúm và COVID-19 và đang được phát triển với sự hỗ trợ của Liên minh Đổi mới sáng tạo Sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI).

Đại học Oxford, Anh, cũng đang nghiên cứu các phản ứng miễn dịch từ việc đưa vaccine mà trường phát triển với AstraZeneca vào cơ thể qua đường mũi. Thử nghiệm nạp vaccine dạng này được triển khai với 30 tình nguyện viên.

Một thử nghiệm khác để kiểm tra tính an toàn và phản ứng miễn dịch của COVI-VAC - loại vaccine đơn liều dùng qua đường mũi đang được thử nghiệm ở Anh. Vaccine này do công ty Codagenix của Mỹ phát triển.

Các vaccine dạng hít tương tự cũng đang được thử nghiệm ở Australia và Ấn Độ.

Tuy nhiên, một loại vaccine xịt vào mũi của công ty Altimmune ở Mỹ đã bị loại bỏ sau khi không tạo đủ phản ứng miễn dịch.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Vaccine COVID-19 của Trung Quốc có hiệu quả với biến thể Delta

Nguyễn Hạnh |

Các quan chức CDC Trung Quốc cho biết các loại vaccine COVID-19 hiện có của Trung Quốc đang tiếp tục chứng tỏ tác dụng phòng ngừa và bảo vệ tốt đối với biến thể Delta.

Pfizer và Moderna tăng giá vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Pfizer và Moderna tăng giá vaccine COVID-19 trong các hợp đồng mới nhất cho Liên minh Châu Âu.

Thêm 2 vùng ở Trung Quốc bùng dịch COVID-19

Thanh Hà |

Trung Quốc chạy đua ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất trong nhiều tháng khi các ca nhiễm mới được ghi nhận thêm ở 2 khu vực khác của đất nước hôm 31.7, trong đó có siêu đô thị Trùng Khánh.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

EVN lo mất cân đối tài chính khi dự kiến lỗ gần 99.000 tỉ đồng

Anh Tuấn |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước tính lỗ lũy kế hai năm (2022-2023) gần 99.000 tỉ đồng, có thể mất cân đối tài chính, dòng tiền, nếu giá điện không thay đổi.

Hà Nội: Bức bối tìm nơi gửi xe khi đi viện

Minh Hạnh |

Thực trạng vỉa hè, lòng đường tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội bị chiếm dụng làm chỗ trông giữ xe gây bức xúc trong dư luận từ lâu, tới nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đáng nói là việc gửi xe tại khu vực các bệnh viện của thành phố cũng là một vấn đề nan giải khi việc lấn chiếm vỉa hè cũng không đáp ứng được nhu cầu.

Vaccine COVID-19 của Trung Quốc có hiệu quả với biến thể Delta

Nguyễn Hạnh |

Các quan chức CDC Trung Quốc cho biết các loại vaccine COVID-19 hiện có của Trung Quốc đang tiếp tục chứng tỏ tác dụng phòng ngừa và bảo vệ tốt đối với biến thể Delta.

Pfizer và Moderna tăng giá vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Pfizer và Moderna tăng giá vaccine COVID-19 trong các hợp đồng mới nhất cho Liên minh Châu Âu.

Thêm 2 vùng ở Trung Quốc bùng dịch COVID-19

Thanh Hà |

Trung Quốc chạy đua ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất trong nhiều tháng khi các ca nhiễm mới được ghi nhận thêm ở 2 khu vực khác của đất nước hôm 31.7, trong đó có siêu đô thị Trùng Khánh.