Thông tin mới về tàu thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc được Trung tâm Chương trình Vũ trụ và Thám hiểm Mặt trăng của Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) công bố ngày 30.7.
Tàu Chúc Dung di chuyển về phía nam sau khi thám hiểm cồn cát thứ 2 trên sao Hỏa. Tàu thăm dò của Trung Quốc hiện đã đến khu vực mới đầy đá, các miệng hố va chạm và cồn cát, Tân Hoa Xã đưa tin.
Với địa hình phức tạp như vậy trên bề mặt sao Hỏa, lực lượng kiểm soát mặt đất của cơ quan vũ trụ Trung Quốc sẽ hoàn tất định vị trực quan và lập lộ trình di chuyển cho tàu Chúc Dung.
Hình ảnh bề mặt sao Hỏa do tàu Chúc Dung chụp đóng vai trò quan trọng trong bước này. Sau đó, các kỹ sư từ Trái đất sẽ điều khiển tàu Chúc Dung đi qua khu vực đó một cách an toàn.
Khi tàu Chúc Dung gặp những mục tiêu nghiên cứu khoa học tiềm năng, máy dò thành phần bề mặt và máy ảnh đa quang phổ sẽ hoạt động.
Tàu thăm dò Chúc Dung cũng bật radar dưới bề mặt, thiết bị đo khí tượng và máy dò từ trường bề mặt để tìm kiếm mục tiêu trong suốt hành trình di chuyển trên sao Hỏa.
Tính đến 30.7.2021, tàu thăm dò của Trung Quốc đã hoạt động trên bề mặt sao Hỏa trong 75 ngày sao Hỏa và tàu quỹ đạo đã ở trên quỹ đạo của hành tinh đỏ trong 372 ngày. Cả hai đều ở trong tình trạng tốt và hoạt động bình thường.
Một ngày trên sao Hỏa dài hơn một ngày trên Trái đất khoảng 40 phút.