Thêm 2 vùng ở Trung Quốc bùng dịch COVID-19

Thanh Hà |

Trung Quốc chạy đua ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất trong nhiều tháng khi các ca nhiễm mới được ghi nhận thêm ở 2 khu vực khác của đất nước hôm 31.7, trong đó có siêu đô thị Trùng Khánh.

Biến thể Delta rất dễ lây lan được xác nhận ở thủ đô Bắc Kinh và 4 tỉnh khác của Trung Quốc dẫn tới triển khai xét nghiệm hàng loạt và hơn 1 triệu người trong khu vực chịu các biện pháp hạn chế ngừa COVID-19.

Hơn 200 ca COVID-19 khắp Trung Quốc có liên quan đến một cụm lây nhiễm biến thể Delta ở tỉnh Giang Tô. Tại đây, nhiều lao công tại một sân bay ở thành phố Nam Kinh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 20.7.

Về mặt địa lý, đợt bùng phát COVID-19 hiện tại ở Trung Quốc là lớn nhất trong vài tháng, thách thức các nỗ lực ngăn chặn tích cực đất nước vốn dựa vào xét nghệm hàng loạt, phong tỏa và truy tìm tiếp xúc nhanh chóng.

Trong số ca COVID-19 mới ghi nhận được công bố ngày 31.7 tại tỉnh Phúc Kiến và Trùng Khánh có 1 bệnh nhân từng đi du lịch thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, và 1 thành viên phi hành đoàn hàng hóa quốc tế của Xiamen Airlines gần đây có di chuyển ra nước ngoài, giới chức thông tin.

Hình ảnh trên truyền hình nhà nước Trung Quốc ngày 31.7 cho thấy người dân Trùng Khánh, đô thị có hơn 30 triệu người, đang xếp hàng để xét nghiệm COVID-19.

Giới chức 1 quận ở Trùng Khánh đã lệnh xét nghiệm hàng loạt khẩn cấp từ đêm 30.7 với những người từng tới các địa điểm liên quan tới các ca mắc đã phát hiện trước đó.

Chính quyền thành phố Nam Kinh lệnh tất cả các điểm du lịch và địa điểm văn hóa không mở cửa ngày 31.7 khi lây truyền trong nước tăng đột biến.

Hàng trăm nghìn người đã bị phong tỏa ở tỉnh Giang Tô, trong khi Nam Kinh xét nghiệm cho tất cả 9,2 triệu cư dân 2 lần.

Trung Quốc từng thành công trong kiểm soát đại dịch sau đợt lây nhiễm đầu tiên trên thế giới bùng phát ở Vũ Hán.

Tuy nhiên, đợt bùng phát COVID-19 mới nhất ở Trung Quốc do biến thể Delta lây lan nhanh chóng đang đặt ra mối đe dọa, làm giảm tiêu thụ mùa du lịch và kỳ nghỉ hè của Trung Quốc.

Thành phố du lịch Trương Gia Giới ở tỉnh Hồ Nam, nơi có một số ca mắc COVID-19 từng tham dự buổi biểu diễn sân khấu, đã phát thông báo chính thức phong tỏa toàn bộ 1,5 triệu cư dân, đóng cửa tất cả điểm tham quan du lịch từ 30.7. Thời báo Hoàn cầu thông tin, ít nhất 18 ca COVID-19 đã được truy vết ở thành phố.

Tại quận Trường Bình của thủ đô Bắc Kinh, nơi phát hiện 2 ca lây nhiễm cộng đồng, 41.000 người trong 9 khu nhà ở đã bị phong tỏa hôm 29.7.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, đến 30.7, hơn 1,6 tỉ liều vaccine COVID-19 đã được tiêm trên toàn quốc. Các quan chức y tế đang đặt mục tiêu 80% dân số Trung Quốc được tiêm chủng đầy đủ vào cuối năm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tàu thăm dò Trung Quốc dấn thân vào nhiệm vụ khó khăn trên sao Hỏa

Hải Anh |

Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc đã đến một khu vực có địa hình phức tạp.

Trung Quốc bùng ổ dịch mới trong đợt lây lan tệ nhất sau Vũ Hán

Song Minh |

Trương Gia Giới ở Hồ Nam, Trung Quốc, trở thành ổ dịch COVID-19 mới trong đợt lây lan tồi tệ nhất sau Vũ Hán.

Trung Quốc công bố tổn thất nặng do lũ lụt, mưa bão

Ngọc Vân |

Thiên tai mưa bão, lũ lụt ở Trung Quốc trong năm nay đã khiến ít nhất 146 người chết hoặc mất tích, ảnh hưởng đến 34,81 triệu người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tàu thăm dò Trung Quốc dấn thân vào nhiệm vụ khó khăn trên sao Hỏa

Hải Anh |

Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc đã đến một khu vực có địa hình phức tạp.

Trung Quốc bùng ổ dịch mới trong đợt lây lan tệ nhất sau Vũ Hán

Song Minh |

Trương Gia Giới ở Hồ Nam, Trung Quốc, trở thành ổ dịch COVID-19 mới trong đợt lây lan tồi tệ nhất sau Vũ Hán.

Trung Quốc công bố tổn thất nặng do lũ lụt, mưa bão

Ngọc Vân |

Thiên tai mưa bão, lũ lụt ở Trung Quốc trong năm nay đã khiến ít nhất 146 người chết hoặc mất tích, ảnh hưởng đến 34,81 triệu người.