Trung Quốc tuyên bố ngăn chặn ít nhất 100.000 ca nhiễm COVID-19 khác

Song Minh |

Ít nhất 100.000 ca nhiễm COVID-19 đã được ngăn chặn nhờ các biện pháp của Trung Quốc.

Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các nước khác để chống lại sự bùng phát của COVID-19” - đài truyền hình CGTN dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc cho biết trong một cuộc họp báo ngày 5.3.

Ông Mã nói chính phủ Trung Quốc đã chia sẻ thông tin kịp thời và tham gia hợp tác chặt chẽ với cộng đồng toàn cầu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo của hơn 10 quốc gia và gặp gỡ các nhà lãnh đạo đến thăm bao gồm Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Tổng thống Mông Cổ Khaltmaa Battulga và Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sau khi dịch bệnh bắt đầu.

Nỗ lực của Trung Quốc trong việc kiểm soát nguồn virus và ngăn chặn sự lây lan của nó đã đem đến thời gian quý giá cho phần còn lại của thế giới - ông Mã nói và bổ sung thêm rằng chính phủ Trung Quốc và người dân đã hy sinh rất lớn trong việc chống lại sự bùng phát của virus Corona.

Hơn 1.300 người quốc tịch Trung Quốc đã được đưa trở về từ nước ngoài kể từ khi dịch bệnh bùng phát, ông Mã nói.

Chính phủ Trung Quốc cũng đã chú ý đến sức khỏe của các thành viên cộng đồng nước ngoài, các cơ quan ngoại giao và sinh viên quốc tế tại Trung Quốc, cung cấp cho họ sự bảo vệ và hỗ trợ cần thiết, ông lưu ý.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Tăng Ích Tân nói với các phóng viên rằng ủy ban cũng đã tích cực trong việc điều phối với các tổ chức đa phương như với WHO theo Quy định Y tế Quốc tế và các thỏa thuận hợp tác y tế với các nước liên quan.

Tóm tắt kịp thời của ủy ban về thông tin liên quan đến COVID-19, chủ động chia sẻ kinh nghiệm trong việc ngăn chặn virus cũng như kinh nghiệm chẩn đoán, điều trị đã được quốc tế công nhận.

Ông Tăng nhấn mạnh, các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát mà Trung Quốc áp dụng đã ngăn chặn ít nhất 100.000 ca nhiễm khác, theo Báo cáo của Phái bộ chung WHO-Trung Quốc về COVID-19.

"Chúng tôi đã nhận được sự chia buồn và hỗ trợ từ các nhà lãnh đạo của hơn 170 quốc gia và người đứng đầu của hơn 40 tổ chức quốc tế và khu vực", Thứ trưởng Mã Triều Húc nói và lưu ý rằng Trung Quốc không đơn độc trong trận chiến đang diễn ra.

"Chúng tôi chủ yếu dựa vào nỗ lực của mình để đối phó với dịch bệnh và chúng tôi rất biết ơn cộng đồng quốc tế vì sự giúp đỡ chân thành cho chúng tôi. Chúng tôi luôn nói rằng dịch bệnh là tạm thời, nhưng tình bạn và sự hợp tác là lâu dài của cộng đồng quốc tế sẽ sống trong trái tim và tâm trí của người dân Trung Quốc” - ông Mã nói.

Bây giờ Trung Quốc đang hỗ trợ lại thế giới. Các quan chức cho biết việc Trung Quốc phát hiện ra trình tự gen của virus Corona và chia sẻ với thế giới ở giai đoạn đầu của đợt dịch, sẽ giúp các quốc gia như Italia và Iran chiến đấu chống lại căn bệnh này.

"Trung Quốc đang hợp tác tích cực với các quốc gia khác trong việc kiểm soát dịch bệnh và sẽ tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm chẩn đoán, trị liệu, thuốc và phát triển vaccine. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế và chúng tôi sẽ giúp đỡ các nước cần giúp đỡ với khả năng tốt nhất của chúng tôi” - ông Mã nói.

Ông cũng nói rằng, cuộc chiến chống lại COVID-19 cần rất nhiều sự hợp tác quốc tế tổng lực và liên tục trên toàn thế giới.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Số ca nhiễm COVID-19 ở tâm dịch Vũ Hán sẽ giảm về 0 vào cuối tháng 3

Thanh Hà |

Vũ Hán, tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, có khả năng sẽ có số ca nhiễm mới giảm xuống mức 0 vào cuối tháng 3 này, một chuyên gia trong hội đồng chống dịch COVID-19 ở Trung Quốc nói hôm 5.3.

13 nước có nguy cơ trở thành tâm dịch COVID-19 tiếp theo

Ngọc Vân |

WHO dự báo 13 nước Châu Phi có thể trở thành tâm dịch COVID-19 tiếp theo.

Thêm một tàu du lịch chở 2.300 khách có nguy cơ bị cách ly vì COVID-19

Song Minh |

2.300 hành khách được lệnh quay lại tàu du lịch ở Hy Lạp và không được rời đi sau khi có thông tin 1 người bị nhiễm COVID-19.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Số ca nhiễm COVID-19 ở tâm dịch Vũ Hán sẽ giảm về 0 vào cuối tháng 3

Thanh Hà |

Vũ Hán, tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, có khả năng sẽ có số ca nhiễm mới giảm xuống mức 0 vào cuối tháng 3 này, một chuyên gia trong hội đồng chống dịch COVID-19 ở Trung Quốc nói hôm 5.3.

13 nước có nguy cơ trở thành tâm dịch COVID-19 tiếp theo

Ngọc Vân |

WHO dự báo 13 nước Châu Phi có thể trở thành tâm dịch COVID-19 tiếp theo.

Thêm một tàu du lịch chở 2.300 khách có nguy cơ bị cách ly vì COVID-19

Song Minh |

2.300 hành khách được lệnh quay lại tàu du lịch ở Hy Lạp và không được rời đi sau khi có thông tin 1 người bị nhiễm COVID-19.