WHO: Có thể ngăn chặn được COVID-19 bằng các biện pháp phù hợp

Khánh Minh |

Thế giới bước vào vùng lãnh thổ chưa được khám phá trong cuộc chiến chống COVID-19 - WHO cảnh báo hôm 2.3.

"Chúng ta đang ở trong một hoang địa chưa được khám phá" - CNN dẫn lời Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói hôm 2.3, khi các ca nhiễm ngoài Trung Quốc tăng chóng mặt.

"Chúng ta chưa bao giờ thấy một mầm bệnh đường hô hấp có khả năng lây truyền trong cộng đồng, nhưng cũng có thể được ngăn chặn bằng các biện pháp phù hợp" - ông Tedros phát biểu.

WHO cho biết loại virus Corona mới (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh COVID-19 dường như đặc biệt tấn công những người trên 60 tuổi và những người đã bị suy yếu do các bệnh khác. Tỷ lệ tử vong của COVID-19 từ 2-5%, cao hơn so với cúm mùa.

Tính đến ngày 3.3, thế giới đã có gần 91.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó Trung Quốc đại lục hơn 80.000 ca. Toàn thế giới có hơn 3.100 ca tử vong, trong đó phần lớn cũng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, số ca nhiễm ngoài Trung Quốc trong 24 giờ ngày 2.3 đã cao gấp 9 lần số ca mới ở đại lục - theo WHO.

Trung Quốc đã áp đặt kiểm dịch hà khắc và hạn chế đi lại trong nhiều tuần, một chiến lược dường như đã được đền đáp vì các ca nhiễm mới đã giảm liên tiếp trong nhiều ngày.

Italia, vùng dịch COVID-19 lớn nhất Châu Âu, cũng phong toả các thị trấn, trong khi các quốc gia khác mặc dù chưa áp dụng cách ly hàng loạt nhưng đã huỷ các cuộc tụ tập lớn, trì hoãn các sự kiện thể thao và cấm nhập cảnh người dân đến từ các quốc gia bị nhiễm virus.

Hàn Quốc, vùng dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc, đã tiệm cận 5.200 ca nhiễm vào ngày 3.3 sau khi tăng thêm 374 trường hợp dương tính được xác nhận trong 16 tiếng, và 28 ca tử vong. “Cả nước đã bước vào một cuộc chiến với căn bệnh truyền nhiễm" - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố.

Trong bối cảnh lo ngại gia tăng trên phạm vi toàn cầu về dịch COVID-19, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước G7 tổ chức họp hôm 3.3. Cuộc họp bàn về phối hợp ứng phó của G7 diễn ra trực tuyến để tránh di chuyển quá nhiều trong bối cảnh dịch bệnh.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Gần 5.000 ca nhiễm COVID-19, Hàn Quốc triển khai báo động khẩn 24 giờ

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc tuyên bố tập trung cao độ với "trận chiến" chống COVID-19 và tất cả các cơ quan, tổ chức thuộc Chính phủ đều được đặt trong tình trạng "báo động khẩn 24 giờ".

Vì sao diễn biến COVID-19 ở Italia tồi tệ nhất Châu Âu

Ngọc Vân |

Ngày 31.1, Italia mới có 2 ca nhiễm COVID-19, nhưng chỉ  sau 1 tháng đã có hơn 2.000 ca nhiễm và 52 ca tử vong.

Giáo chủ Tân Thiên Địa gập đầu xin lỗi vì lây lan COVID-19

Khánh Minh |

Người đứng đầu giáo phái Tân Thiên Địa xin lỗi vì để lây lan COVID-19 cho hàng nghìn người Hàn Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gần 5.000 ca nhiễm COVID-19, Hàn Quốc triển khai báo động khẩn 24 giờ

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc tuyên bố tập trung cao độ với "trận chiến" chống COVID-19 và tất cả các cơ quan, tổ chức thuộc Chính phủ đều được đặt trong tình trạng "báo động khẩn 24 giờ".

Vì sao diễn biến COVID-19 ở Italia tồi tệ nhất Châu Âu

Ngọc Vân |

Ngày 31.1, Italia mới có 2 ca nhiễm COVID-19, nhưng chỉ  sau 1 tháng đã có hơn 2.000 ca nhiễm và 52 ca tử vong.

Giáo chủ Tân Thiên Địa gập đầu xin lỗi vì lây lan COVID-19

Khánh Minh |

Người đứng đầu giáo phái Tân Thiên Địa xin lỗi vì để lây lan COVID-19 cho hàng nghìn người Hàn Quốc.