WHO: Thế giới mắc nợ Vũ Hán

Song Minh |

WHO cho rằng thế giới mắc nợ Vũ Hán vì những biện pháp phong toả thành phố giúp hạn chế sự lây lan của COVID-19 trên toàn cầu.

Quyết định của Trung Quốc phong toả Vũ Hán 1 tháng trước đã giúp hạn chế sự lây lan toàn cầu của dịch COVID-19, SCMP dẫn lời một quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hôm 24.2.

Bruce Aylward, người đứng đầu một nhóm chuyên gia của WHO đã đến Vũ Hán cuối tuần qua, cũng xác nhận rằng số các trường hợp nhiễm COVID-19 mới đã giảm.

Dịch bệnh do một chủng virus Corona mới gây ra đã lây nhiễm gần 80.000 người và giết chết hơn 2.600 người.

“Tôi biết mọi người nhìn vào các con số và nói chuyện gì thực sự xảy ra?” - Aylward nói tại một cuộc họp báo chung với Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ở Bắc Kinh vào tối 24.2.

“Rất nhanh chóng, nhiều nguồn dữ liệu chỉ ra cùng một điều. Số ca nhiễm đang giảm và nó giảm nhờ những hành động đang được thực hiện” - ông Aylward nói.

Chuyên gia WHO ca ngợi Trung Quốc vì đã phong toả Vũ Hán - thành phố có 11 triệu dân - và cho biết quyết định này đã giúp ngăn chặn khủng hoảng.

“Thế giới mắc nợ các bạn - ông nói. Người dân của thành phố Vũ Hán đã trải qua một thời kỳ phi thường và họ vẫn đang trải qua thời kỳ đó”.

“Trước một căn bệnh chưa từng được biết đến trước đây, Trung Quốc đã sử dụng một trong những chiến lược cổ xưa nhất để kiểm soát dịch bệnh” - chuyên gia WHO chia sẻ.

Ông mô tả “cách tiếp cận của toàn chính phủ, toàn xã hội” là phi thường và có lẽ là cách tiếp cận “tham vọng và nhanh nhất” trong lịch sử.

Aylward cũng cho biết: “Thế giới cần kinh nghiệm và dữ liệu từ Trung Quốc để thành công trong việc chiến đấu với dịch bệnh COVID-19 này. Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm nhất trên thế giới với căn bệnh này”.

Ông nói rằng việc giảm bớt các hạn chế đi lại và mở lại các nhà hàng và quán ăn là một rủi ro cần được xem xét cẩn thận.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Vũ Hán thu hồi quyết định nới lỏng phong toả chỉ sau 3 tiếng

Song Minh |

Chỉ sau 3 tiếng ban hành, Vũ Hán đã rút lại quyết định nới lỏng phong toả cho người dân rời khỏi tâm dịch COVID-19.

Bác sĩ Vũ Hán tử vong vì COVID-19 trước ngày cưới

Song Minh |

Peng Yinhua, bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 qua đời khi thiệp cưới vẫn còn chưa được gửi đi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.