Số ca nhiễm COVID-19 ở tâm dịch Vũ Hán sẽ giảm về 0 vào cuối tháng 3

Thanh Hà |

Vũ Hán, tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, có khả năng sẽ có số ca nhiễm mới giảm xuống mức 0 vào cuối tháng 3 này, một chuyên gia trong hội đồng chống dịch COVID-19 ở Trung Quốc nói hôm 5.3.

Chuyên gia Trung Quốc Zhang Boli thông tin trong cuộc phỏng vấn với Nhân dân Nhật báo.

Vào cuối tháng 3, sẽ không còn ca nhiễm COVID-19 mới ở Vũ Hán, Trung Quốc, tâm dịch virus từ đó bùng phát ra phạm vi toàn cầu, thành viên của nhóm nghiên cứu 14 người được Bắc Kinh điều tới tỉnh Hồ Bắc để hướng dẫn ứng phó dịch bệnh.

Ông Zhang Boli cũng là Giám đốc Đại học  Y học cổ truyền Trung Quốc Thiên Tân.

Các khu vực khác ở tỉnh Hồ Bắc, theo ông Zhang Boli, dự kiến sẽ có số ca nhiễm mới bằng 0 vào giữa tháng 3 này.

Theo ông, cuộc sống bình thường sẽ trở lại ở các khu vực khác ở Trung Quốc ngoài Hồ Bắc vào cuối tháng 4 trong khi Hồ Bắc sẽ mất thêm khoảng 1 tháng nữa để khôi phục lại trạng thái bình thường.

Dự báo được đưa ra khi dữ liệu chính thức của Trung Quốc cho thấy số ca nhiễm mới bên ngoài tỉnh Hồ Bắc đã giảm xuống gần bằng 0.

Theo CNA, trong một dấu hiệu lạc quan khác, mọi thứ đang bắt đầu trở lại bình thường ở Chibi, một thành phố nhỏ ở phía nam Vũ Hán. Chibi cho biết sẽ loại bỏ các vật cản trên các tuyến đường và khôi phục giao thông bình thường trong sáng 6.3.

Chibi sẽ là một trong những thành phố đầu tiên ở Hồ Bắc nới lỏng phong tỏa giao thông khi đi lại trong phạm vi thành phố.

Nằm ở biên giới phía nam Hồ Bắc với Hồ Nam, Chibi không có ca nhiễm COVID-19 mới nào trong 19 ngày kể từ ngày 4.3.Tuy nhiên, giao thông giữa Chibi và các huyện và tỉnh khác vẫn bị cấm, tờ Nhật báo Hồ Bắc dẫn thông báo do cơ quan kiểm soát dịch bệnh Chibi công bố.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Số ca tử vong vì COVID-19 ở Trung Quốc giảm sâu

Khánh Minh |

Lần đầu tiên kể từ khi có dịch COVID-19, số ca tử vong trên thế giới trong 1 ngày vượt hơn gấp đôi so với ở Trung Quốc.

Trung Quốc công bố tin quan trọng về lây nhiễm COVID-19 sau tái phát

Song Minh |

Không có bằng chứng cho thấy những người tái nhiễm COVID-19 lây truyền virus cho người khác, chuyên gia Trung Quốc khẳng định.

Vì sao quân đội Trung Quốc chưa có người nhiễm COVID-19?

Khánh Minh |

Quân đội Trung Quốc không có quân nhân nào bị nhiễm COVID-19, giới chức Trung Quốc khẳng định.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Số ca tử vong vì COVID-19 ở Trung Quốc giảm sâu

Khánh Minh |

Lần đầu tiên kể từ khi có dịch COVID-19, số ca tử vong trên thế giới trong 1 ngày vượt hơn gấp đôi so với ở Trung Quốc.

Trung Quốc công bố tin quan trọng về lây nhiễm COVID-19 sau tái phát

Song Minh |

Không có bằng chứng cho thấy những người tái nhiễm COVID-19 lây truyền virus cho người khác, chuyên gia Trung Quốc khẳng định.

Vì sao quân đội Trung Quốc chưa có người nhiễm COVID-19?

Khánh Minh |

Quân đội Trung Quốc không có quân nhân nào bị nhiễm COVID-19, giới chức Trung Quốc khẳng định.