Trung Quốc sẵn sàng phóng tàu Thiên Châu 3 lên trạm vũ trụ riêng

Song Minh |

Trung Quốc chuẩn bị phóng tàu vũ trụ chở hàng thứ ba tới trạm vũ trụ Thiên Cung để bổ sung nguồn cung cấp mới và đưa ba phi hành gia đã ở đó gần ba tháng trở về Trái đất.

Tờ SCMP dẫn hai nguồn tin quen thuộc với chương trình không gian có người lái của Trung Quốc cho biết, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 3 (Tianzhou-3) dự kiến được ​​phóng từ đảo Hải Nam ở phía nam Trung Quốc vào ngày 20.9.

Thiên Châu 3 dự kiến ​​cập bến trạm vũ trụ Thiên Cung trong vòng 24 giờ sau khi phóng để cung cấp nhiên liệu và vật tư cho ba phi hành gia - những người được tàu vũ trụ Thần Châu 13 đưa tới đó vào tháng 10. Bộ ba mới dự kiến ​​sẽ ở trong quỹ đạo trong sáu tháng.

Nguồn tin cho biết, việc lắp ráp và thử nghiệm tàu ​​vũ trụ và tên lửa Trường Chinh 7 Y4 tại bãi phóng Văn Xương đã diễn ra suôn sẻ.

Một nguồn tin thứ hai ở Bắc Kinh cho hay, sau khi Thiên Châu 3 cập bến, ba phi hành gia đầu tiên được cử đến trạm vũ trụ Trung Quốc Thiên Cung là Thang Hồng Ba, Nhiếp Hải Thắng và Lưu Bá Minh, sẽ trở về vào tuần tới, hạ cánh xuống bãi đáp Đông Phong mới ở khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc.

Ba phi hành gia Tang Hongbo, Nie Haisheng và Liu Boming (từ trái sang) trên module lõi Thiên Hà của trạm vũ trụ Thiên Cung. Ảnh: Xinhua
Ba phi hành gia Thang Hồng Ba, Nhiếp Hải Thắng và Lưu Bá Minh (từ trái sang) trên module lõi Thiên Hà của trạm vũ trụ Thiên Cung. Ảnh: Xinhua

Một phi hành đoàn mới gồm ba phi hành gia sẽ được gửi đến trạm vũ trụ trên tàu vũ trụ Thần Châu 13, với ngày phóng dự kiến ​​vào khoảng 16.10, từ trung tâm phóng Tửu Tuyền, cũng ở Nội Mông.

Vào tháng 5, Cơ quan Không gian có người lái Trung Quốc đã công bố thử nghiệm thành công một tàu vũ trụ mới, sử dụng vật liệu nhẹ hơn 30% so với các tàu trước đó nhưng có khả năng che chắn nhiệt lớn hơn và được thiết kế để có thể tái sử dụng.

“Các phi hành gia trở về sẽ kỷ niệm Ngày Quốc khánh với chúng tôi vào 1.10 nếu mọi việc suôn sẻ” - nguồn tin cho biết.

Hao Chun, Giám đốc Văn phòng Kỹ thuật Không gian có người lái Trung Quốc, cũng được truyền thông đại lục trích dẫn vào tuần trước rằng ba phi hành gia sẽ quay trở lại Trái đất "trong vòng chưa đầy hai tuần", ám chỉ họ sẽ hạ cánh vào khoảng ngày 23.9.

Đến lúc đó, họ sẽ trải qua gần 100 ngày tại trạm vũ trụ. Trong sứ mệnh, Nhiếp Hải Thắng, người từng tham gia sứ mệnh không gian Thần Châu 6 và 10 vào năm 2005 và 2013, đã trở thành phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc dành hơn 100 ngày trên quỹ đạo.

Cựu phi hành gia Liên Xô Valeri Polyakov giữ kỷ lục thế giới về tổng thời gian và thời gian một chuyến du hành dài nhất, ở trên trạm vũ trụ Mir trong 437 ngày và 18 giờ trong một chuyến đi và tích lũy kinh nghiệm không gian tổng cộng 22 tháng.

Kể từ khi đến trạm vũ trụ Thiên Cung vào tháng 6, các phi hành gia Trung Quốc đã tiến hành hàng trăm thí nghiệm, ít nhất hai lần đi bộ ngoài không gian và trò chuyện với truyền thông, Chủ tịch Tập Cận Bình và các sinh viên từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong.

Sau vụ phóng tàu Thần Châu 13 để chở ba phi hành gia tiếp theo, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ gửi vào quỹ đạo thêm hai module nữa, tên là Vấn Thiên (Wentian) và Mộng Thiên (Mengtian), để thực hiện các thí nghiệm trong các lĩnh vực bao gồm y học vũ trụ và công nghệ sinh học. Hai tàu chở hàng và hai sứ mệnh có người lái cũng đang được lên kế hoạch để hỗ trợ trạm vũ trụ hoạt động đầy đủ.

Sau khi hoàn thành, Thiên Cung dự kiến ​​sẽ có kích thước bằng 1/4 Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), được liên minh gồm 16 quốc gia xây dựng.

Thiên Cung có thể là trạm vũ trụ duy nhất hoạt động trên quỹ đạo gần Trái đất vào cuối thập kỷ này, bởi vì ISS 15 năm tuổi đang già đi, đặc biệt là phân đoạn của Nga, module dịch vụ Zvezda. Báo động khói đã phát ra trong module này hôm 9.9 và các phi hành gia ngửi thấy mùi khét trước khi lên kế hoạch đi bộ ngoài không gian.

Các phi hành gia đã phải dành ngày càng nhiều thời gian để tìm kiếm và vá các lỗ hổng trong nhà ga và Nga đã thông báo hôm 13.9 rằng họ sẽ rời ISS vào năm 2025.

Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào chương trình không gian của mình và vào tháng 5 vừa qua đã trở thành quốc gia thứ hai đưa tàu thăm dò lên sao Hỏa, hai năm sau khi hạ cánh tàu vũ trụ đầu tiên ở phía xa của Mặt trăng.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Giải mã bí ẩn vũ trụ 900 năm ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Bí ẩn vũ trụ 900 năm về nguồn gốc siêu tân tinh trên bầu trời Trung Quốc năm 1181 sau Công nguyên cuối cùng đã được giải đáp.

Trung Quốc "chơi lớn", tính chế tạo máy bay siêu thanh sao Hỏa đầu tiên

Khánh Minh |

Các nhà khoa học vũ trụ Trung Quốc đề xuất chế tạo máy bay siêu thanh sao Hỏa, nếu thành công, có thể giải được một phần câu đố chinh phục hành tinh đỏ.

Phi hành gia Trung Quốc gửi về chùm ảnh Trái đất tuyệt đẹp

Nguyễn Hạnh |

Các phi hành gia trong sứ mệnh Thần Châu 12 của Trung Quốc đã gửi về những hình ảnh tuyệt đẹp, được chụp từ các cửa sổ nhỏ của module trạm vũ trụ Thiên Hà ở quỹ đạo thấp của Trái đất.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giải mã bí ẩn vũ trụ 900 năm ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Bí ẩn vũ trụ 900 năm về nguồn gốc siêu tân tinh trên bầu trời Trung Quốc năm 1181 sau Công nguyên cuối cùng đã được giải đáp.

Trung Quốc "chơi lớn", tính chế tạo máy bay siêu thanh sao Hỏa đầu tiên

Khánh Minh |

Các nhà khoa học vũ trụ Trung Quốc đề xuất chế tạo máy bay siêu thanh sao Hỏa, nếu thành công, có thể giải được một phần câu đố chinh phục hành tinh đỏ.

Phi hành gia Trung Quốc gửi về chùm ảnh Trái đất tuyệt đẹp

Nguyễn Hạnh |

Các phi hành gia trong sứ mệnh Thần Châu 12 của Trung Quốc đã gửi về những hình ảnh tuyệt đẹp, được chụp từ các cửa sổ nhỏ của module trạm vũ trụ Thiên Hà ở quỹ đạo thấp của Trái đất.