Trung Quốc phóng tàu vũ trụ mới nhất đưa người lên xây trạm Thiên Cung

Thanh Hà |

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu 13 (Shenzhou-13) đưa phi hành đoàn lên module lõi trạm vũ trụ Thiên Cung để thực hiện sứ mệnh kéo dài 6 tháng.

Tàu vũ trụ Thần Châu 13, trên đỉnh tên lửa Trường Chinh 2F (Long March-2F), được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi, phía tây bắc Trung Quốc lúc 00h23 sáng 16.10, giờ Bắc Kinh, theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA).

Khoảng 582 giây sau khi phóng, tàu Thần Châu 13 tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo đã định sẵn. Phi hành đoàn đang ở trong tình trạng tốt và vụ phóng thành công hoàn toàn, CMSA thông tin thêm.

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ mới nhất đưa các phi hành gia lên xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung. Nguồn: Tân Hoa Xã

Đây là sứ mệnh bay thứ 21 kể từ khi chương trình không gian có người lái của Trung Quốc được phê duyệt và triển khai. Vụ phóng tàu vũ trụ Thần Châu 13 cũng là sứ mệnh phi hành đoàn thứ 2 cho dự án xây dựng trạm vũ trụ của Trung Quốc.

Ba phi hành gia trong sứ mệnh mới nhất của Trung Quốc gồm: Trác Chí Cương (Zhai Zhigang) - chỉ huy và là người đi bộ ngoài không gian đầu tiên của Trung Quốc; Vương Á Bình (Wang Yaping) - nữ phi hành gia Trung Quốc đầu tiên lên trạm vũ trụ của Trung Quốc và thực hiện các hoạt động ngoài vũ trụ; và Ye Guangfu - phi hành gia mới lên vũ trụ.

Thần Châu 13 là sứ mệnh dài ngày nhất của Trung Quốc trên trạm vũ trụ đang xây dựng. Ảnh: Tân Hoa Xã
Thần Châu 13 là sứ mệnh dài ngày nhất của Trung Quốc trên trạm vũ trụ đang xây dựng. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ba phi hành gia Trung Quốc trong sứ mệnh Thần Châu 13 dự kiến ​​lập kỷ lục mới về thời gian thực hiện sứ mệnh không gian có người lái của Trung Quốc, vượt mốc 3 tháng mà phi hành đoàn Thần Châu 12 đạt được khi lưu lại trên trạm vũ trụ đang xây dựng từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay.

Sau khi đi vào quỹ đạo, tàu vũ trụ Thần Châu-13 đã đến điểm hẹn tự động và cập bến thành công với module lõi trạm vũ trụ Thiên Hà và tàu chở hàng Thiên Châu 2 và Thiên Châu 3. Các phi hành gia Trung Quốc sẽ lưu lại trong module lõi.

Trong thời gian trên trạm vũ trụ đang xây dựng của Trung Quốc, các phi hành gia sẽ có nhiều hoạt động như vận hành các cánh tay cơ khí, thực hiện các hoạt động bên ngoài không gian và kiểm tra chuyển đổi module.

Các phi hành gia cũng sẽ tiếp tục xác minh các công nghệ quan trọng liên quan đến việc phi hành gia ở lại quỹ đạo lâu dài, cũng như công nghệ về tái chế và hỗ trợ cuộc sống, theo Tân Hoa Xã.

Các phi hành gia Trung Quốc trong sứ mệnh Thần Châu 13 Trác Chí Cương (giữa), Vương Á Bình (phải) và Ye Guangfu gặp gỡ báo chí ngày 14.10 trước khi phóng lên trạm vũ trụ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Các phi hành gia Trung Quốc trong sứ mệnh Thần Châu 13 Trác Chí Cương (giữa), Vương Á Bình (phải) và Ye Guangfu gặp gỡ báo chí ngày 14.10 trước khi phóng lên trạm vũ trụ. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thiên Châu 3, tàu vũ trụ chở hàng chở vật tư cho sứ mệnh Thần Châu 13 trước đó cập bến module lõi Thiên Hà ngày 20.9.

Trung Quốc có 5 sứ mệnh phóng tàu vũ trụ được lên kế hoạch cho năm nay gồm phóng module lõi Thiên Hà, tàu chở hàng Thiên Châu 2, sứ mệnh phi hành đoàn Thần Châu 12, tàu chở hàng Thiên Châu 3 và sứ mệnh Thần Châu 13.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc phóng tàu chở hàng lên trạm vũ trụ

Hải Anh |

Trung Quốc đã phóng tàu Thiên Châu 3 (Tianzhou-3) ngày 20.9 để cung cấp vật tư cho trạm vũ trụ đang xây dựng.

Trung Quốc tính xây tàu vũ trụ gấp 10 lần Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc đang nghiên cứu việc lắp ráp trong quỹ đạo của một tàu vũ trụ khổng lồ cấp độ km, theo Thời báo Hoàn cầu.

Bí mật công nghệ duy trì sự sống còn của trạm vũ trụ Trung Quốc

Thanh Hà |

Trạm vũ trụ mới của Trung Quốc sẽ được cung cấp năng lượng bằng hệ thống động cơ đẩy ion.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc phóng tàu chở hàng lên trạm vũ trụ

Hải Anh |

Trung Quốc đã phóng tàu Thiên Châu 3 (Tianzhou-3) ngày 20.9 để cung cấp vật tư cho trạm vũ trụ đang xây dựng.

Trung Quốc tính xây tàu vũ trụ gấp 10 lần Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc đang nghiên cứu việc lắp ráp trong quỹ đạo của một tàu vũ trụ khổng lồ cấp độ km, theo Thời báo Hoàn cầu.

Bí mật công nghệ duy trì sự sống còn của trạm vũ trụ Trung Quốc

Thanh Hà |

Trạm vũ trụ mới của Trung Quốc sẽ được cung cấp năng lượng bằng hệ thống động cơ đẩy ion.