Tân Hoa Xã đưa tin, ba phi hành gia Trung Quốc, những người đầu tiên được gửi lên quỹ đạo để xây dựng trạm vũ trụ riêng của nước này, đã hoàn thành sứ mệnh kéo dài 3 tháng và trở về Trái đất an toàn vào ngày 17.9.
Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu - 12 đã tách khỏi module lõi Thiên Hà vào ngày 16.9, sau đó chở theo các phi hành gia Nhiếp Hải Thắng (56 tuổi), Lưu Bá Minh (54 tuổi) và Thang Hồng Ba (45 tuổi) hạ cánh an toàn xuống bãi đáp Đông Phong ở Khu tự trị Nội Mông, phía bắc Trung Quốc, vào 12h30 hôm nay (17.9) theo giờ Việt Nam.
Ba phi hành gia đã bước ra khỏi khoang tàu, tất cả đều trong tình trạng tốt. Đây là lần đầu tiên bãi đáp Đông Phong được sử dụng cho việc hạ cánh tàu vũ trụ có người lái.
Trước đó, ngày 17.6, tàu vũ trụ Thần Châu - 12 được phóng đi từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở phía tây bắc Trung Quốc và cập bến module lõi trạm vũ trụ Thiên Hà. Ba phi hành gia ở trong module lõi và bắt đầu làm việc trong suốt khoảng thời gian 90 ngày tại đây.
Phi hành đoàn đã tiến hành chuyến đi bộ ngoài không gian 2 lần và thực hiện một loạt các thí nghiệm khoa học và công nghệ không gian. Họ đã thử nghiệm các công nghệ quan trọng để xây dựng và vận hành trạm vũ trụ liên quan đến việc lưu trú dài hạn của các phi hành gia, hệ thống tái chế và hỗ trợ sự sống, cung cấp vật liệu không gian, các hoạt động và vận hành bên ngoài trạm vũ trụ cũng như bảo trì trên quỹ đạo.
Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn tất việc xây dựng và đưa vào vận hành trạm vũ trụ Thiên Cung vào năm 2022.