Trung Quốc phóng vệ tinh radar đôi lên quỹ đạo làm nhiệm vụ đặc biệt

Thanh Hà |

Trung Quốc triển khai đợt phóng lên quỹ đạo lần thứ 29 trong năm để tăng cường khả năng lập bản đồ vệ tinh và viễn thám, đặc biệt là lập bản đồ 3D.

Space.com đưa tin ngày 25.8, tên lửa Trường Chinh 4B (Long March 4B) cất cánh từ Thái Nguyên, phía bắc Trung Quốc lúc 18h32 ngày 18.8.

Dữ liệu theo dõi không gian của Mỹ báo cáo rằng 2 vệ tinh Thiên Hội 2 (Tianhui-2) của Trung Quốc đã đi vào quỹ đạo gần cực ở phía trên Trái đất khoảng 511km.

Thông tin về các vệ tinh Trung Quốc rất ít được tiết lộ cả trước cũng như sau khi phóng. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, cặp vệ tinh Thiên Hội 2 sẽ phục vụ cho "các thí nghiệm và nghiên cứu khoa học, khảo sát đất đai và tài nguyên cũng như khảo sát địa lý và lập bản đồ".

Bài viết đăng trên Tạp chí Khảo sát và Bản đồ nói rằng, hệ thống vệ tinh Thiên Hội 2 là hệ thống vệ tinh khảo sát và lập bản đồ vi sóng đầu tiên của Trung Quốc.

Tên lửa Trung Quốc phóng cặp vệ tinh Tianhui-2 ngày 19.8. Ảnh: CNSA
Tên lửa Trung Quốc phóng cặp vệ tinh Tianhui-2 ngày 19.8. Ảnh: CNSA

Dữ liệu từ cặp vệ tinh này sẽ được kết hợp để tạo bản đồ 3D với độ phân giải khoảng 3m. Bài viết cũng so sánh hệ thống này của Trung Quốc với tổ hợp TanDEM-X và TerraSAR-X của Đức lần lượt phóng năm 2010 và 2011.

Cả vệ tinh Thiên Hội 2 và tên lửa Trường Chinh 4B đều do Học viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ Thượng Hải (SAST) phát triển và sản xuất.

Trước đó, cặp vệ tinh Thiên Hội 2 đầu tiên được Trung Quốc phóng vào tháng 4.2019 phục vụ các thí nghiệm khoa học, khảo sát tài nguyên đất, khảo sát địa lý và lập bản đồ.

Trước lần phóng cặp vệ tinh Thiên Hội 2 mới nhất, Trung Quốc phóng vệ tinh Thiên Hội 1 từ Tửu Tuyền, ở tây bắc Trung Quốc ngày 29.7.

Cho tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã thực hiện 29 lần  phóng. Có hơn 40 lần phóng được Trung Quốc lên kế hoạch trong năm nay cho lĩnh vực không gian vũ trụ. Các sứ mệnh chính bao gồm module trạm vũ trụ Thiên Cung và sứ mệnh phi hành đoàn Thần Châu 12.

Thiên Châu 3 - sứ mệnh vận chuyển hàng hóa lên trạm vũ trụ mới của Trung Quốc đang chuẩn bị phóng đi vào tháng 9 để cung cấp vật tư trước khi sứ mệnh Thần Châu 13 phóng vào tháng 10.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc viện trợ Việt Nam 2 triệu liều vaccine và xem xét hỗ trợ thêm

Thanh Hà |

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, sau đợt viện trợ 2 triệu liều vaccine COVID-19 lần này, Trung Quốc sẵn sàng xem xét tiếp tục hỗ trợ vaccine cho Việt Nam.

Trung Quốc ra mắt đồ bảo hộ COVID-19 có thể làm mát bên trong

Hải Anh |

Trung Quốc mới đưa vào sử dụng bồ độ bảo hộ COVID-19 có thể làm mát cho nhân viên y tế bằng cách thổi luồng không khí sạch, mát vào bên trong.

Yếu tố giúp Trung Quốc bước đầu chặn được đợt dịch biến thể Delta

Phương Linh |

Trung Quốc ghi nhận thành công bước đầu trong cuộc chiến chống biến thể Delta khi lần đầu tiên báo cáo không ca nhiễm cộng đồng nào hôm 23.8.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Trung Quốc viện trợ Việt Nam 2 triệu liều vaccine và xem xét hỗ trợ thêm

Thanh Hà |

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, sau đợt viện trợ 2 triệu liều vaccine COVID-19 lần này, Trung Quốc sẵn sàng xem xét tiếp tục hỗ trợ vaccine cho Việt Nam.

Trung Quốc ra mắt đồ bảo hộ COVID-19 có thể làm mát bên trong

Hải Anh |

Trung Quốc mới đưa vào sử dụng bồ độ bảo hộ COVID-19 có thể làm mát cho nhân viên y tế bằng cách thổi luồng không khí sạch, mát vào bên trong.

Yếu tố giúp Trung Quốc bước đầu chặn được đợt dịch biến thể Delta

Phương Linh |

Trung Quốc ghi nhận thành công bước đầu trong cuộc chiến chống biến thể Delta khi lần đầu tiên báo cáo không ca nhiễm cộng đồng nào hôm 23.8.