Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ sẽ “chịu tổn thất” sau đụng độ biên giới mới nhất

Khánh Minh |

Sau đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất, Trung Quốc cảnh báo có thể khiến Ấn Độ chịu tổn thất quân sự nặng nề.

Trung Quốc có thể khiến Ấn Độ chịu tổn thất quân sự nghiêm trọng hơn trước đây nếu họ muốn tham gia đọ sức” - tờ Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc cảnh báo hôm 1.9, sau bùng phát đụng độ biên giới mới nhất giữa hai quốc gia có vũ khí hạt nhân.

Giới chức New Delhi cho biết, các lực lượng Ấn Độ đã ngăn chặn nỗ lực của quân đội Trung Quốc nhằm chiếm một ngọn đồi trên biên giới tranh chấp ở phía tây dãy Himalaya.

Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc tiến hành các hoạt động quân sự trong cuối tuần qua để thay đổi hiện trạng ở biên giới tranh chấp. Bộ Quốc phòng Ấn Độ ra thông cáo ngày 31.8 cho biết, vụ việc xảy ra ở phía đông Ladakh vào tối 29.8. Thông cáo cho biết, các binh sĩ Ấn Độ đã ngăn chặn nỗ lực của Trung Quốc nhằm "đơn phương thay đổi hiện trạng".

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ rút số binh sĩ mà Bắc Kinh cho rằng đã vượt qua biên giới chung một cách bất hợp pháp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, lính biên phòng Trung Quốc không vượt qua đường kiểm soát thực tế (LAC).

Thời báo Hoàn cầu cho biết trong một bài xã luận: "Ấn Độ… nói rằng họ đã ngăn chặn phủ đầu hoạt động quân sự của Trung Quốc. Từ 'phủ đầu' cho thấy chính quân đội Ấn Độ đã thực hiện các hành động phá hoại đầu tiên, và quân đội Ấn Độ đã bắt đầu thế trận lần này”.

Tờ báo cho rằng, Ấn Độ phải đối mặt với một "Trung Quốc hùng mạnh" và New Delhi không nên có bất kỳ "ảo tưởng" nào về sự ủng hộ từ Washington đối với vấn đề này.

"Nhưng nếu Ấn Độ muốn tham gia vào cuộc đọ sức, Trung Quốc có nhiều công cụ và năng lực hơn Ấn Độ. Nếu Ấn Độ muốn đối đầu quân sự, PLA (Quân Giải phóng Nhân dân) nhất định sẽ khiến quân đội Ấn Độ chịu tổn thất nặng nề hơn nhiều so với năm 1962”.

Căng thẳng giữa Trung Quốc - Ấn Độ tại hồ băng ở độ cao trên 4.200 mét tại vùng Ladakh đã tăng cao trong nhiều tháng.

Hồi tháng 6 năm nay, 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh tay đôi với binh lính Trung Quốc ở thung lũng Galwan gần đó. Đây là cuộc đụng độ quân sự nghiêm trọng nhất của hai nước láng giềng trong hơn nửa thế kỷ qua.

Cả hai bên đã đồng ý rút quân sau cuộc đụng độ biên giới đó, nhưng quân đội Ấn Độ cáo buộc các lực lượng Trung Quốc vi phạm thoả thuận này vào cuối tuần qua.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất tại hồ băng ở độ cao trên 4.200m

Thanh Hà |

Đụng độ biên giới Trung - Ấn xảy ra đêm 29.8 trong đợt căng thẳng mới nhất giữa 2 bên ở biên giới tranh chấp Himalaya.

Hé lộ thương vong "ít ỏi" của Trung Quốc trong đụng độ biên giới Ấn Độ

Khánh Minh |

Bắc Kinh chịu tổn thất nhẹ trong đụng độ ở biên giới Trung-Ấn, nhưng giữ im lặng để tránh leo thang xung đột.

Ấn Độ tăng cường sức mạnh không quân sau đụng độ biên giới

Lê Thanh Hà |

Không quân Ấn Độ (IAF) đã đề xuất kế hoạch tăng cường sức mạnh lực lượng với việc mua hàng chục chiến đấu cơ từ Nga.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất tại hồ băng ở độ cao trên 4.200m

Thanh Hà |

Đụng độ biên giới Trung - Ấn xảy ra đêm 29.8 trong đợt căng thẳng mới nhất giữa 2 bên ở biên giới tranh chấp Himalaya.

Hé lộ thương vong "ít ỏi" của Trung Quốc trong đụng độ biên giới Ấn Độ

Khánh Minh |

Bắc Kinh chịu tổn thất nhẹ trong đụng độ ở biên giới Trung-Ấn, nhưng giữ im lặng để tránh leo thang xung đột.

Ấn Độ tăng cường sức mạnh không quân sau đụng độ biên giới

Lê Thanh Hà |

Không quân Ấn Độ (IAF) đã đề xuất kế hoạch tăng cường sức mạnh lực lượng với việc mua hàng chục chiến đấu cơ từ Nga.