Đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất tại hồ băng ở độ cao trên 4.200m

Thanh Hà |

Đụng độ biên giới Trung - Ấn xảy ra đêm 29.8 trong đợt căng thẳng mới nhất giữa 2 bên ở biên giới tranh chấp Himalaya.

Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc tiến hành các hoạt động quân sự trong cuối tuần qua để thay đổi hiện trạng ở biên giới tranh chấp.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ ra thông cáo ngày 31.8 cho biết, vụ việc xảy ra ở phía đông Ladakh vào tối 29.8, nhưng không nêu rõ đó có phải là cuộc đụng độ biên giới mới hay không, theo Reuters.

"Vào đêm 29- 30.8.2020, quân đội PLA (Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc) đã vi phạm sự đồng thuận đạt được trước đó về các cuộc giao tranh quân sự và ngoại giao trong bế tắc đang diễn ra ở đông Ladakh, đồng thời tiến hành các hoạt động quân sự khiêu khích để thay đổi hiện trạng" - quân đội Ấn Độ ra thông cáo nêu rõ.

Thông cáo cho biết, các binh sĩ Ấn Độ đã ngăn chặn nỗ lực của Trung Quốc nhằm "đơn phương thay đổi hiện trạng". Cũng theo phía Ấn Độ, 2 bên đang tổ chức đàm phán quân sự trong ngày 31.8. 

"Quân đội Ấn Độ đã ngăn chặn trước hành động của PLA ở bờ phía nam của hồ Pangong Tso, tiến hành các biện pháp nhằm củng cố vị thế của chúng tôi và ngăn cản ý định đơn phương thay đổi hiện trạng của Trung Quốc" - thông cáo nêu rõ. Một cuộc họp cấp chỉ huy lữ đoàn đang diễn ra tại Chushul để giải quyết các vấn đề.

Trong khi đó, Bloomberg khẳng định, đã xảy ra đụng độ giữa quân đội Ấn Độ - Trung Quốc ở biên giới Himalaya. Hãng tin này cho hay, quân đội Ấn Độ tuyên bố đã đụng độ với binh sĩ Trung Quốc dọc theo biên giới tranh chấp Himalaya sau khi quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc vi phạm các thỏa thuận ngoại giao và quân sự về khu vực chưa phân định này.

Cuộc giao tranh mới nhất giữa Ấn Độ và Trung Quốc diễn ra dọc theo bờ nam của Pangong Tso - một hồ băng ở độ cao 4.267m, nằm dọc theo Đường kiểm soát Ấn Độ - Trung Quốc (Line of Actual Control) dài 3.488km.

Hiện vẫn chưa rõ con số thương vong hoặc bị bắt. Trong khi đang diễn ra cuộc họp quân sự cấp cao để giải quyết căng thẳng, quân đội của Ấn Độ được triển khai đầy đủ dọc theo biên giới tranh chấp.

Trước đó, ngày 15.6, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã đụng độ trực tiếp khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Trung Quốc cũng thừa nhận có thương vong nhưng không nêu con số cụ thể.

New Delhi và Bắc Kinh cáo buộc lẫn nhau về căng thẳng biên giới gần đây nhất giữa 2 bên. Hai nước xảy ra chiến tranh biên giới vào năm 1962 và thường xảy ra các cuộc đụng độ liên quan tới khu vực này kể từ đó.

Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ điều hàng chục nghìn binh sĩ vào khu vực này kể từ giao tranh hồi tháng 6. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán quân sự và ngoại giao đã làm dịu căng thẳng giữa 2 bên.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ - Nhật Bản diễn tập giữa căng thẳng biên giới Trung - Ấn

Khánh Minh |

Hải quân Ấn Độ và Nhật Bản thường xuyên diễn tập, đây là lần diễn tập thứ 15 trong 3 năm. Nội dung của cuộc diễn tập này là huấn luyện chiến thuật, huấn luyện truyền thông. Đáng lưu ý nó diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc đang căng thẳng biên giới ở Ladakh, phía tây Himalaya.

Hé lộ thương vong "ít ỏi" của Trung Quốc trong đụng độ biên giới Ấn Độ

Khánh Minh |

Bắc Kinh chịu tổn thất nhẹ trong đụng độ ở biên giới Trung-Ấn, nhưng giữ im lặng để tránh leo thang xung đột.

Trung Quốc lần đầu nói về thương vong trong đụng độ biên giới Ấn Độ

Ngọc Vân |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay lên tiếng về thương vong của binh lính Trung Quốc trong các cuộc đụng độ biên giới với Ấn Độ.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Ấn Độ - Nhật Bản diễn tập giữa căng thẳng biên giới Trung - Ấn

Khánh Minh |

Hải quân Ấn Độ và Nhật Bản thường xuyên diễn tập, đây là lần diễn tập thứ 15 trong 3 năm. Nội dung của cuộc diễn tập này là huấn luyện chiến thuật, huấn luyện truyền thông. Đáng lưu ý nó diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc đang căng thẳng biên giới ở Ladakh, phía tây Himalaya.

Hé lộ thương vong "ít ỏi" của Trung Quốc trong đụng độ biên giới Ấn Độ

Khánh Minh |

Bắc Kinh chịu tổn thất nhẹ trong đụng độ ở biên giới Trung-Ấn, nhưng giữ im lặng để tránh leo thang xung đột.

Trung Quốc lần đầu nói về thương vong trong đụng độ biên giới Ấn Độ

Ngọc Vân |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay lên tiếng về thương vong của binh lính Trung Quốc trong các cuộc đụng độ biên giới với Ấn Độ.