Tập đoàn đập Tam Hiệp Trung Quốc đối mặt trừng phạt đầu tiên của Mỹ

Ngọc Vân |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp và hàng chục công ty khác của Trung Quốc đối mặt trừng phạt đầu tiên của Mỹ.

Ngày 31.8, ông Patrick Manning, Chủ tịch American for Limited Goverment (ALG) - tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tập trung vào trách nhiệm tài khoá, cải cách quy định và minh bạch của Mỹ - thúc giục các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ hủy đăng ký 31 công ty Trung Quốc, trong đó có Tập đoàn Tam Hiệp, mà Lầu Năm Góc chỉ định là thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của quân đội Trung Quốc.

“Lầu Năm Góc đã chỉ định thêm 11 công ty Trung Quốc thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của quân đội Trung Quốc. Thông báo này được đưa ra sau thông báo của Lầu Năm Góc hồi tháng 6 nêu tên 20 công ty do quân đội Trung Quốc kiểm soát. Quy mô và phạm vi hoạt động của các công ty do Bộ Quốc phòng nêu tên rất khác nhau, từ Huawei đến Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc - công ty tham gia nhiều vào sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của chính phủ Trung Quốc” - tuyên bố của Chủ tịch ALG đăng trên website chính thức của tổ chức phi chính phủ này cho hay.

“Nỗ lực liên tục của Bộ Quốc phòng Mỹ xác định các công ty Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ các nhà đầu tư Mỹ và quan trọng nhất là bảo vệ các doanh nghiệp khỏi vướng vào những công ty rủi ro và nguy hiểm này” - tuyên bố nhấn mạnh.

Danh sách mới nhất bao gồm: Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC); Học viện Công nghệ Thiết bị phóng Trung Quốc (CALT); Công ty China Spacesat; Tập đoàn Mạng lưới Truyền thông Thống nhất Trung Quốc; Tập đoàn Điện tử Trung Quốc (CEC); Tập đoàn Kỹ thuật Hóa học Quốc gia Trung Quốc (CNCEC); Tổng công ty Hóa chất Quốc gia Trung Quốc (ChemChina); Tập đoàn Sinochem; Tập đoàn Xây dựng Nhà nước Trung Quốc; Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc; Tổng công ty Xây dựng và Kỹ thuật Hạt nhân Trung Quốc (CNECC).

“Danh sách mới nhất này chỉ ra sự nguy hiểm trong các khoản đầu tư của Mỹ vào tài sản của Trung Quốc. Các nhà đầu tư Mỹ đã vô tình vốn hoá những công ty Trung Quốc trên quỹ thị trường mới nổi, trong khi những công ty này nằm trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đạt được năng lực quân sự để thách thức quốc gia của chúng ta” - tuyên bố viết.

“Tất cả các sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ có bất kỳ công ty nào trong số 31 công ty được liệt kê trong danh sách, cần phải hủy đăng ký chúng ngay lập tức. Các nhà quản lý danh mục đầu tư và các nhà quản lý quỹ chỉ số có trách nhiệm loại bỏ các công ty này khỏi các khoản đầu tư của họ. Người Mỹ không muốn vốn hoá những tổ hợp công nghiệp quân sự của Trung Quốc và những quỹ tương hỗ bao gồm các khoản đầu tư của Trung Quốc đã vô tình khiến các nhà đầu tư Mỹ ở các công ty này quay lưng lại đánh bại Mỹ” - tuyên bố nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 26.8, Bộ Thương mại Mỹ cũng đã đưa 24 công ty Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông, bao gồm cả Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc, vào danh sách trừng phạt thương mại. Lệnh trừng phạt thương mại cấm các công ty Mỹ xuất khẩu sản phẩm đến các thực thể trong danh sách mà không có giấy phép của chính phủ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn Trung Quốc vận hành đập Tam Hiệp vào “tầm ngắm” của Mỹ

Khánh Minh |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp cùng 11 công ty khác của Trung Quốc đang vào “tầm ngắm” trừng phạt của Mỹ.

Lộ tên tuổi lớn trong số 24 Cty Trung Quốc tham gia xây đảo nhân tạo bị Mỹ trừng phạt

Ngọc Vân |

Trong số 24 công ty Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt vì tham gia xây đảo nhân tạo ở Biển Đông có Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC) với hàng loạt dự án gây tranh cãi.

Mỹ trừng phạt 24 công ty Trung Quốc tham gia xây đảo nhân tạo ở Biển Đông

Ngọc Vân |

24 công ty Trung Quốc giúp xây đảo nhân tạo ở Biển Đông bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tập đoàn Trung Quốc vận hành đập Tam Hiệp vào “tầm ngắm” của Mỹ

Khánh Minh |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp cùng 11 công ty khác của Trung Quốc đang vào “tầm ngắm” trừng phạt của Mỹ.

Lộ tên tuổi lớn trong số 24 Cty Trung Quốc tham gia xây đảo nhân tạo bị Mỹ trừng phạt

Ngọc Vân |

Trong số 24 công ty Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt vì tham gia xây đảo nhân tạo ở Biển Đông có Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC) với hàng loạt dự án gây tranh cãi.

Mỹ trừng phạt 24 công ty Trung Quốc tham gia xây đảo nhân tạo ở Biển Đông

Ngọc Vân |

24 công ty Trung Quốc giúp xây đảo nhân tạo ở Biển Đông bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.