Ấn Độ tăng cường sức mạnh không quân sau đụng độ biên giới

Lê Thanh Hà |

Không quân Ấn Độ (IAF) đã đề xuất kế hoạch tăng cường sức mạnh lực lượng với việc mua hàng chục chiến đấu cơ từ Nga.

Theo CNBC, trong một động thái tăng cường sức mạnh lực lượng, IAF đã đề xuất mua 33 máy bay chiến đấu mới bao gồm 12 chiếc Su-30 MKI, 21 chiếc MiG-29.

Đây sẽ là lô thứ hai với 33 máy bay mới được bổ sung cho IAF sau đợt mua 36 máy bay Rafale năm 2016. IAF cũng đã đề xuất mua toàn bộ thiết bị liên quan đến máy bay chiến đấu nhằm tránh các vấn đề liên quan đến việc thiếu phụ tùng máy bay trong tương lai.

Đề xuất này sẽ trình lên Bộ Quốc phòng để thông qua vào tuần tới. Yêu cầu mua khẩn cấp đã được đẩy nhanh để các máy bay chiến đấu có thể được giao trong thời gian ngắn. Theo India Today, một giới chức Bộ Quốc phòng cho biết hợp đồng mua chiến đấu cơ được ký kết với Nga sẽ trị giá khoảng 7 tỉ USD.

Trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 năm trở lại đây, Ấn Độ đã mua 272 máy bay chiến đấu Su-30 với nhiều đợt khác nhau.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh cuộc đụng độ của binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc tại Thung lũng Galwan, khu vực biên giới phân tách giữa 2 cường quốc ở khu vực dãy núi Himalaya, khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Trong khi đó, phía Trung Quốc không công bố số liệu thiệt hại về người.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Rò rỉ hình ảnh vũ khí không ngờ được sử dụng trong vụ đụng độ Trung-Ấn

Lê Thanh Hà |

Quân đội Trung Quốc được cho là đã sử dụng những cây gậy sắt có hàn đinh trong vụ đụng độ biên giới với Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ lần đầu lên tiếng về đụng độ biên giới với Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Trong tuyên bố công khai đầu tiên sau vụ đụng độ biên giới với Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố nước này mong muốn hòa bình, nhưng sẽ "có sự đáp trả thích hợp" nếu bị khiêu khích.

Ấn Độ - Trung Quốc lên tiếng về đụng độ biên giới

Phương Linh |

Ngày 17.6, cả Ấn Độ và Trung Quốc đều lên tiếng về cuộc đụng độ bạo lực xảy ra tại thung lũng Galwan thuộc biên giới Trung - Ấn tối 15.6 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Rò rỉ hình ảnh vũ khí không ngờ được sử dụng trong vụ đụng độ Trung-Ấn

Lê Thanh Hà |

Quân đội Trung Quốc được cho là đã sử dụng những cây gậy sắt có hàn đinh trong vụ đụng độ biên giới với Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ lần đầu lên tiếng về đụng độ biên giới với Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Trong tuyên bố công khai đầu tiên sau vụ đụng độ biên giới với Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố nước này mong muốn hòa bình, nhưng sẽ "có sự đáp trả thích hợp" nếu bị khiêu khích.

Ấn Độ - Trung Quốc lên tiếng về đụng độ biên giới

Phương Linh |

Ngày 17.6, cả Ấn Độ và Trung Quốc đều lên tiếng về cuộc đụng độ bạo lực xảy ra tại thung lũng Galwan thuộc biên giới Trung - Ấn tối 15.6 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.